ÐTC  mời gọi các tân linh mục

vừa được ngài phong chức

hãy sống thánh thiện

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC  mời gọi các tân linh mục vừa được ngài phong chức hãy sống thánh thiện.

Tin Vatican (Va 21/04/2002) - Trong thánh lễ sáng Chúa Nhật 21/04/2002, bên trong đền thờ thánh Phêrô, ÐTC đã phong chức linh mục cho 20 thầy phó tế của giáo phận Roma. Giảng trong thánh lễ, ÐTC đã khuyến khích các tân linh mục hãy sống thánh thiện.

ÐTC nói: "Chúa Giêsu mời gọi chúng con sống với Nguời trong tình thân hơn những kẻ khác. Chúa yêu cầu chúng con sống khó nghèo nghiêm chỉnh hơn và có thái độ khiêm tốn của người tôi tớ biến mình trở thành kẻ rốt nhất. Vắn tắt một lời, Chúa muốn chúng con sống thánh thiện. Và sự thánh thiện là mục tiêu mà trọn cả công việc mục vụ của giáo hội phải hướng đến."

ÐTC cũng đã đặc biệt nhắc đến vai trò của bí tích Hoà Giải trong đời sống cá nhân của linh mục cũng như trong công tác mục vụ. Ngài nói như sau: "Truớc hết, chúng con hãy sống cho chính mình ân sủng kỳ diệu của bí tích hoà giải.. Nhờ đó, chúng con sẽ nhận sức mạnh mới cho con đường sống thánh thiện của cá nhân chúng con và cho tác vụ chúng con."

Tất cả 20 tân linh mục vừa được thụ phong, đều thuộc về Giáo Phận Roma. Nhưng nếu tính theo quốc tịch, thì có 12 tân linh mục người Italia, sáu tân linh mục đến từ châu mỹ latinh, một tân linh mục đến từ Tây Ban Nha, và một đến từ Phi Châu. Hằng năm, vào Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ, ÐTC  giữ  thói quen phong chức linh mục, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, Roma.

Sau thánh lễ, vào  lúc trưa, truớc khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với các tín hữu tại quảng truờng thánh Phêrô, ÐTC  cho biết là ngài cầu nguyện cho tất cả các tân linh mục được thụ phong và sẽ được thụ phong trong năm 2002 nầy, ngõ hầu tất cả "làm chứng hữu hiệu cho Chúa, Ðấng chăn chiên nhân lành. ÐTC xin mọi nguời kitô hãy cầu nguyện cho giáo hội có được nhiều ơn kêu gọi thánh thiện cho tác vụ linh mục  và cho đời tận hiến.

ÐTC cũng đã không quên cuộc xung đột tại Thánh Ðịa; Ngài  kêu gọi cả hai phe, Do Thái và Palestine, hãy  có "can đảm thực hiện hoà bình" và đừng lạm dụng cuộc vây hãm Ðền Thờ Giáng Sinh tại  Bêlem, như  lý do gây khó khăn cho nhau. ÐTC nói: "Uớc chi nơi thánh nầy và tất cả những nơi thánh khác, được mau trả lại cho việc cầu nguyện và cho những khách hành hương, cho Thiên Chúa và cho con người... Uớc chi những nguời Do Thái và những nguời Palestine, học biết chung sống với nhau. Uớc chi Thánh Ðịa cũng sẽ được phục hồi  tình trạng  là Nơi Thánh và là Nơi của Hoà Bình!"


Back to Home Page