Italia xóa nợ cho Uganda

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Italia xóa nợ cho Uganda.

Milan, Ý (Zenit 18/04/2002) - Ðể  hòa theo sáng kiến  trợ giúp cho "Những quốc gia nghèo bị  nợ cao" , Ý đã xóa nợ cho Uganda.

Sáng kiến phục vụ  cho "Những quốc gia nghèo bị nợ cao", nhắm vào việc giảm nợ cho những quốc gia thuộc thế giới thứ ba,  để  giúp phục hồi nền kinh tế mỏng manh của họ;  sáng kiến nầy là kết quả của câu lạc bộ Paris, bao gồm nhiều quốc gia chủ nợ.

Ý đã ký một thỏa ước song phương hôm thứ Tư (17/04/2002) tại Văn phòng bộ ngoại giao,  để xóa 83 triệu mỹ kim nợ cho Uganda;  Việc xóa nợ nầy làm cho  quốc gia Uganda trở thành quốc gia đầu tiên (được tha nợ)  trong danh sách  38 quốc gia của "đề án xóa nợ" cho "Những Quốc Gia nghèo có nợ cao".

Uganda được chọn không phải là việc ngẫu nhiên. Ông Alfredo Mantica, phó tổng thư ký của bộ ngoại giao Ý giải thích rằng, "đó là do chính sách của tổng thống Yoweri Museveni của Uganda đã thực hiện trong việc giảm tình trạng lạm phát và đã theo những hướng dẫn của những cơ quan tài chánh thế giới. Ý cũng đang cứu xét việc xóa nợ cho Sudan, Kenya, Etrea, Ethiopia, Somalia và Djibouti."

 


Back to Home Page