Chính thống giáo Nga

đưa ra dấu hiệu ước muốn gặp ÐTC

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính thống giáo Nga đưa ra dấu hiệu ước muốn gặp ÐTC.

Moscowa, Nga (Zenit 18/04/2002). Hiệp hội báo chí tường trình rằng, Vị Giáo chủ chính Thống giáo Nga nói, ngài muốn gặp ÐTC Gioan Phaolô II, nhưng chỉ khi nào họ chắc chắn về việc sửa chữa những sự khác nhau giữa hai giáo hội.

Ðức Thượng phụ Alexy II nói rằng việc thu phục tín đồ của Giáo hội Công giáo và những cuộc tranh luận về tài sản giáo hội tại miền tây Ukraine, là những cản trở chính trong việc việc cải tiến những mối liên hệ với Vatican.

Lời nói của Thượng phụ Alexy II được trích dẫn trên nhật báo Gazeta đăng tải hôm thứ Tư (17/04/2002) rằng, "Tôi đã nói nhiều lần rằng, tôi đã chuẩn bị để gặp ÐTC, tuy nhiên, đó phải là cuộc  gặp gỡ thực sự cho phép chúng tôi giải quyết những vấn đề."

Ðức Thượng phụ Alexy II đã từ chối  khả thể  của một chuyến viếng thăm của ÐTC  tại Nước Nga,  trước  khi có chiến dịch hòa giải giữa hai giáo hội.

Ðức Thượng phụ Alexy II nói, việc thành lập 4 giáo phận  chính tòa trong thời gian gần đây tại nước Nga, đã làm đình lại những cuộc nói chuyện về hòa giải giữa hai giáo hôäi. Hàng giáo phẩm Chính thống giáo Nga xem các giáo phận mới, như một cố gắng nhằm cải đạo các tín hữu Chính thống giáo.

Khoảng 2 phần ba của 144 triệu dân Nga theo Chính thống giáo, và  chỉ có khoảng 600,000 người  theo Công giáo.

 


Back to Home Page