Ủy ban Hồi giáo và Công giáo

kêu gọi chấm dứt bạo động tại Trung Ðông

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ủy ban Hồi giáo và Công giáo kêu gọi chấm dứt bạo động tại Trung Ðông.

Vatican (Zenit 15/04/2002) - Tòa thánh và trung tâm thần học nổi tiếng của thế giới Hồi giáo, đã đưa ra lời kêu gọi  hãy thương lượng và chấm dứt bạo động, như là đường lối duy nhất cho nền hòa bình tại Trung đông.

Thông báo chung của ủy ban đối thoại Hồi giáo và Công giáo nói rằng, "chúng tôi xác tín: bạo động phát sinh bạo động. Vòng tròn của bạo động phải được chấm dứt. Chúng tôi nhận thức và khẳng định rằng, đối thoại là con đường duy nhất để vượt qua tình trạng bế tắc. Vì thế,  chúng tôi kêu gọi các cuộc thương lượng để đưa đến một nền hòa bình công bằng và vĩnh viễn cho Israel cũng như  Palestine, cho phép họ sống trong tự do, an ninh, và hòa bình bên trong những quốc gia độc lập của họ." Mục đích của ủy ban đối thoại Hồi giáo và Công giáo, được thành lập vào tháng 5 năm 1998, là để cổ võ việc đối thoại giữa Hồi giáo và Công giáo. Ủy ban bao gồm Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn và Ủy ban thường trực (của Hồi Giáo) về đối thoại --(Al-Azhar) ---với các tôn giáo độc thần.

Các đại diện của  Công Giáo và Hồi Giáo trong Ủy Ban nói rằng: "những gì đã xảy ra và vẫn còn đang xảy ra tại thánh địa, không cho phép bất cứ  người nào có thể bàng quan được. Người Hồi giáo và các Kitô hữu và Do thái giáo, cùng với tất cả những ai yêu mến hòa bình và những con người thiện chí, được mời gọi phải có hành động chung để đưa đến việc kết thúc thảm cảnh kinh hoàng, và để cùng nhau làm việc, hướng về việc thiết lập một nền hòa bình công bằng và vĩnh viễn."

Ðại học Al-Azhar, toạ lạc tại Cairo, Ai cập, đã hơn 1,000 năm, và là trung tâm nổi tiếng nhất về học hỏi và nghiên cứu của thế giới Hồi giáo.

Thông báo đưa ra Sáu (06) lời yêu cầu; mà lời yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất là  hãy ngưng chiến ngay tức khắc, và tôn trọng quyền của người thường dân, đặc biệt phụ nữ, trẻ em và những người già cả, cũng như những nơi thánh của các tôn giáo khác nhau. Thông báo được ký bởi giáo sư Ahmad Al-Rifaie, chủ tịch của Diển Ðàn  (Forum) quốc tế Hồi giáo về đối thọai, và Ðức Giám Mục Micheal L. Fitzgerald, tổng thư ký của hội đồng Tòa thánh về đối thoại Liên Tôn.

 


Back to Home Page