Ông Chavez lấy lại quyền lực tại Venezela

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ông Chavez lấy lại quyền lực tại Venezela.

Caracas, Venezuele (Zenit 14/04/2002) - Ông Chavez lấy lại quyền lực hôm Chúa Nhật (14/03/2002), và  đã đưa ra một thông báo hòa giải, sau hai ngày của cuộc đảo chánh quân sự.

Hôm thứ sáu, ông Chavez đã gọi điện thoại cho chủ tịch hội đồng giám mục Công giáo, một trong những người mà ông đã thường tấn công nhất, để yêu cầu ngài  ủng hộ tinh thần và tôn trọng sự an ninh của ông.

ÐTGM Baltazar Porras thuộc giáo phận Merida đã đáp trả với sự thông cảm và cố gắng,-- tuy không thành công,--- để đến dinh tổng thống. Tuy nhiên, sau đó, ÐTGM đã đến để gặp ông Chavez tại căn cứ quân sự. Ngài đã nói chuyện với ông trong vài tiếng đồng hồ.

ÐTGM nói cho nhật báo Tương lai của Ý rằng, tại thời điểm bị đảo chánh, ông Chavez dường như rất bình tỉnh, mặc dầu trong ánh mắt tỏ lộ một sự lo âu. Ông xin tôi ban phép lành và một sự tha thứ vì những lời lẽ nặng nề trong quá khứ của ông ta và việc ông đã không thiết lập sự đối thoại với Giáo hội.

Trước đó, ông Chavez đã đi quá xa, để diễn tả Giáo hội Công giáo như là "khối u" trong quốc gia,  bởi vì Giáo hội đã không ủng hộ cuộc "cánh mạng" mà ông đã đem lại trong thời kỳ tổng thống của ông.

Sáng Chúa Nhật (14/04/2002), ông được một chiếc trực thăng chở đến dinh tổng thống,  để lấy lại chính quyền của một quốc gia xuất cảng dầu hỏa lớn thứ tư trên thế giới. Ông Chavez nói trong bài diễn văn rằng, "Ông không đến với một tinh thần của sự trả thù, sẽ không có sự đàn áp hoặc lạm dụng."

Ông Chavez lấy lại quyền lực do những cuộc biểu tình rộng lớn do những người lính trung thành của ông tổ chức. Sau vài tiếng đồng hồ Ông đã nhận được sự ủng hộ của quân đội, chiếm giữ dinh tổng thống tại Caracas.

 


Back to Home Page