Báo chí Nga xem việc đình chỉ

không cấp chiếu khán cho linh mục người Ý

như là sự lạnh nhạt đối với Roma

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Báo chí Nga xem việc đình chỉ  không cấp chiếu khán cho linh mục người Ý  như là sự lạnh nhạt đối với Roma.

Moscowa (Zenit 12/04/2002) - Báo chí Nga đã  chỉ trích quyết định của chính phủ Nga về việc  không cấp chiếu khán cho một linh mục người Ý. Nhật báo Vremya Novosti nói rằng, chỉ có lý do để ngăn chận vị linh mục người Ý trở lại Nga sau chuyến viếng thăm gia đình,  là để "làm nhục ÐTC." Tờ báo đã đưa tin rộng rãi về những thông báo của các đại diện của Công giáo tại Nga, nhấn mạnh rằng, cha Stefano Caprio "chỉ quan tâm đến những hoạt động mục vụ và dạy học."

Một linh mục Chính thống tại Nga đã chỉ trích lý do nền tảng chống Công giáo. Cha Georgij Cistjalkow, giám đốc trung tâm nghiên cứu về tôn giáo và các bản văn tôn giáo tại thư viện quốc gia Nga, và là thành viên của của hàn lâm viện khoa học, nói cho nhật báo Tương lai của Ý rằng, "chúng ta phải duy trì mối liên hệ anh em với những người công giáo tại Nga, bởi vì họ đại diện cho một thiểu số tại đây, họ phải được tôn trọng và họ có nền luân lý xác thực."

Trong một thông báo được đăng tải hôm thứ Năm (12/04/2002), bộ ngoại giao Nga giải thích rằng,  chiếu khán nhập cảnh cho linh mục người Ý, đã bị từ chối,  "bởi vì ngài đã tham gia vào những hành động không tương xứng với địa vị của sứ vụ phụng tự," tuy nhiên bản văn đã không đưa ra lời giải thích rõ ràng về những hoạt động này.

Tại Pskow, một thành phố khoảng 200,000 ngàn dân, nằm gần biên giới của Estonia, một linh mục Công giáo, cha Krysztof Karolewsky đã nhận được giấy phép để xây dựng nhà thờ. Công việc khởi công từ tháng ba, tuy nhiên một tháng sau, vào ngày 3/04/2002, ông Valerij Polupanov, trưởng cơ quan phục vụ kỷ thuật cộng đồng, báo cho linh mục rằng, công việc phải được đình chỉ.

Chỉ trước đó một vài ngày, một giám mục Chính thống nga  Evsejiv đã gởi một bức thư phản đối việc xây dựng nhà thờ, đến tổng thống Vladimir Putin và thống đốc địa phương ông Evgenij Mikhajlov.

Bức thư dùng lời lẽ mạnh mẽ, yêu cầu rằng, "mọi việc đều phải làm để không cho phép sự thắng lợi của những người phá hoại đất nước và người dân của chúng ta - ám chỉ những nguời công giáo---, tại thánh địa Pskow;  - ÐTC tại Roma, và đạo công giáo, là kẻ thù của người dân Nga."

ÐTGM Công giáo Tadeusz Kondrusiewicz phản ứng đối với những lời này với sự quan tâm đặc biệt.  Ngài nói, "đây là một tiền lệ nguy hiểm. Nếu không được nghiên cứu và định giá cẩn thận, làn sóng chống Công giáo có thể sẽ nổi lên trên toàn nước Nga; và hậu quả  sẽ khôn gthể nào  lường trước được.

 


Back to Home Page