Có ít nhất là 2,468 người đã bị tử hình

hồi năm 2001 tại Trung quốc

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Có ít nhất là 2,468 người đã bị tử hình hồi năm 2001 tại Trung quốc: chiếm 80% tỉ lệ của án tử hình.

Rome (Zenit 11/04/2002) - Hội ân xá quốc tế nói, trong năm 2001, có hơn 3,048 nguời đã bị tử hình tại 31 quốc gia trên thế giới. Nhiều hơn gấp đôi,  so với năm 2000 với 1,455 trường hợp.

Bản tường trình  được đưa ra hôm thứ Ba (9/04/2002) cho biết, số tử hình nhiều nhất đến từ Trung quốc, với chiến dịch "đánh mạnh" chống lại tội phạm.

Tại Trung quốc, theo những bản báo cáo chưa hoàn tất cho thấy rằng, có ít nhất là 2,468 người đã bị tử hình hồi năm ngoái, con số này chiếm 80% tổng số các vụ xử tử trên toàn thế giới, tuy nhiên, nhiều người tin rằng, con số thực sự còn cao hơn nhiều. Tính từ tháng 07/2001, đã có ít nhất 1,781 người bị tử hình tại Trung quốc, con số này nhiều hơn tổng số những người bị tử hình tại các quốc gia còn lại, trên thế giới trong vòng ba năm trước đó.

Cũng theo bản tường trình, trong năm 2001, Iran đã xử tử 139 người, tuy nhiên con số thực sự có lẽ còn cao hơn nhiều. Tại Saudi Arabia,  79 vụ. Hoa kỳ với 66 vụ, so với năm 2000 với  85 vụ,    nghĩa là giảm đi 19 vụ.

Bản tường trình cũng cho biết "hiện đang có những tiến trình hướng về việc loại bỏ án tử hình". Vào cuối năm 2001, 111 quốc gia đã bỏ án tử hình trong luật pháp hoặc thực hành, tăng thêm  3 quốc gia,  nếu so với năm 2000 với 109 quốc gia.

Trong năm 2001, Chile đã bỏ án tử hình cho những vi phạm thời bình. Thổ nhỉ kỳ chuẩn y việc tu bổ hiến pháp giảm bớt phạm vi  của án tử hình. Và cơ quan ân xá quốc tế cũng hoan hô quyết định của tổng thống Paksitan, dạo cuối năm ngoái  giảm án tử hình cho khoảng 100 lính trẻ em.

Hội ân xá quốc tế cũng đang lưu trử hồ sơ của khoảng 5,265 người đã bị án tử hình tại 68 quốc gia trong năm 2001.

 


Back to Home Page