Lính Israel bắn vào tu viện tại Bethlehem

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lính Israel bắn vào tu viện tại Bethlehem.

Rome (Zenit 11/04/2002) - Một vị giám quản đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem, chiều thứ Năm (11/04/2002)  đã tố cáo lính Israel nổ súng bắn vào tu viện dòng Phanxicô.

Vào lúc 1:30 chiều ngày 11/04/2002, cha Ibrahim Faltas điện thoại cho cha Giacomo Bini, bề trên tổng quyền tại Roma, để nói cho ngài biết rằng, lính Israel bắt đầu bắn vào đền thờ, cung thánh và nhà bếp của tu viện.

Cha Faltas cũng gọi cho thông tấn xã truyền giáo Misna để đưa ra lời phản đối rằng, "những người lính Israel đã nhắm bắn vào tu viện và vào chúng tôi. Chúng tôi không biết những gì đang xảy ra bên trong khuôn viên của đền thờ, chúng tôi nghe tiếng súng nổ, nhưng chúng tôi không biết việc gì đang xảy ra bên ngoài"

Vị linh mục nói thêm, "họ đã phá vỡ ít nhất bốn cửa sổ của Tòa Nhà Mới  (Casa Nova) - trung tâm tiếp khách hành hương -  và cửa sổ của phòng thánh;  họ cũng làm hư hại nhà bếp của tu viện, họ bắn khắp nơi... họ theo chúng tôi mọi nơi khi chúng tôi di chuyển bên trong tu viện."

Trong một thông báo gởi cho thông tấn xã Zenit, cha Bini cho biết rằng các cha dòng Phanxicô đã bị ngăn cản  không cho vào Toà Nhà Mới (Casa Nova), và ngài "lo sợ rằng những lực lượng đặc biệt của quân đội Israel đang đặt căn cứ bên trong tòa nhà."

Cha giải thích, "kể từ chiều tối hôm qua, nước và thực phẩm đã hết, việc  chuyển xác của người thanh niên Palestine ra khỏi đền thờ vẫn không được phép; rất khó để có thể để chăm sóc cách thích hợp cho những người Palestine khác đang bị thương nặng."

 


Back to Home Page