ÐTC tiếp chung

các Giám mục Cộng hòa El Salvador

đến Roma viếng Tòa thánh (Ad Limina)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp chung các Giám mục Cộng hòa El Salvador đến Roma viếng Tòa thánh (Ad Limina).

Trong Năm Thánh, vì mắc bận nhiều công việc, ÐTC phải đình lại các chuyến viếng thăm Tòa Thánh (Ad Limina) của các Giám mục trên thế giới. Sau Năm Thánh, các Giám mục thay  nhau đến Roma viếng thăm Tòa Thánh và tường trình về tình hình các Giáo hội địa phương. Trong tháng 11 này, ÐTC đã tiếp các Giám mục Malaysia, Singapor và Brunei; rồi các Giám mục Thái Lan; sau đó các Giám mục Miến Ðiện (Myanmar). Thứ sáu, 23 tháng 11/2001, ÐTC tiếp chung các Giám mục Cộng hòa El Salvador.  Các diễn văn của ÐTC đọc cho các Giám mục thuộc các quốc  gia khác nhau, là những bài giáo huấn bổ ích cho các Vị chủ chăn toàn Giáo hội. Ngoài một vài điểm dành riêng và tùy theo từng hoàn cảnh của mỗi địa phương, nói chung giáo huấn của ÐTC đều có thể áp dụng cho tất cả các Giáo hội khác nữa. Thí dụ: việc hiệp thông với Giáo hội hoàn cầu, với Vị Kế nghiệp Phêrô, việc thi hành Thừa tác vụ Giám mục, bổn phận rao giảng Tin Mừng, việc huấn luyện Linh mục, mục vụ ơn kêu gọi,  việc huấn luyện hàng giáo dân, mục vụ gia đình, chuẩn bị Hôn nhân, việc đào tạo thanh niên, việc giảng dạy giáo lý v.v... Ðây là những vấn đề khẩn cấp  của mọi Giáo hội địa phương.

Trong diễn văn đọc cho các Giám mục El Salvador, trước hết, ÐTC  chào thăm và cám ơn các Giám mục đã đến Roma gặp Vị Kế Nghiệp Phêrô, bởi vì sự hiện diện của các ngài là một dấu hiệu của hiệp thông và của trung thành với Tòa Thánh. Sau đó, ÐTC nhắc lại những bổn phận quan trọng của Thừa tác vụ Giám mục. Ngài nói: "Mục tiêu chính của công việc mục vụ của quý  Ðức Cha,  như được qưý đức cha phác họa trong chương trình, là đẩy mạnh và làm sống động việc rao giảng Tin Mừng. Thực sự, đây là một trong các bổn phận quan trọng hơn cả của Giám mục: làm tăng trưởng đức tin của các tín hữu, bằng cách làm cho những giáo huấn của Tin Mừng chín muồi trong tâm hồn họ, qua việc rao giảng Mầu nhiệm Chúa Kitô, ngõ hầu  họ có thể ca ngợi Thiên Chúa và theo con đường tiến đến hạnh phúc đời đời" (x.Christus Dominus, số 12).

Trong việc rao giảng Tin Mừng, rao giảng Lời Chúa, ÐTC khuyến khích dùng mọi phương tiện, cách riêng các phương tiện truyền thông tối tân ngày nay, để các tín hữu bất cứ ở đâu có thể đón nhận Lời Chúa. Một khi đã đón nhận, họ sẽ thực hành Lời Chúa cách sung mãn  và có thể nói như Phêrô xưa: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi với ai? Chỉ mình Thầy có Lời ban sự sống mà thôi" (Ga 6, 68). "Vì thế -  ÐTC nói -  đừng bao giờ thiếu sót trong việc thi hành thừa tác vụ rao giảng Lời Chúa, bỏ qua việc giảng dạy Giáo lý , để "tất cả các tín hữu được sự sống và được một cách sung mãn" (Ga 10.10).

ÐTC nhấn mạnh: Phải rao giảng và loan truyền Lời Chúa trước hết  trong Phụng vụ , bởi vì "chính Chúa Giêsu hiện diện trong lời của Người, bởi vì chính Người nói , mỗi khi Giáo hội đọc Lời Chúa trong Sách Thánh"  (Sacrosanctum Concilium, số 7). Ngoài Phụng vụ, Lời Chúa cần được rao giảng bằng mọi phương thế  và một cách kiên trì, để "sứ điệp cứu rỗi đến với các tín hữu cũng như những người chưa tin". Vì thế, ÐTC khuyến khích các Giám mục El Salvador dùng mọi phương tiện truyền thông sẵn có và tăng cường, nếu có thể, để chu toàn mệnh lệnh của Chúa Kitô: "Hãy đi và hãy rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật" (Mc 16,15).

ÐTC nhắc đến các người cộng tác trực tiếp của các Giám mục trong mục vụ và rao giảng Tin Mừng: các linh mục. Trong các diễn văn đọc cho các Giám mục đến viếng thăm Tòa Thánh, không có bài nào ngài không đề cập đến vấn đề quan trọng này. Trong Khóa họp khoáng đại THÐGM vừa qua về đề tài "Giám mục người phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô cho nguồn hy vọng của thế giới",  nhiều Nghị phụ cũng nhấn mạnh đến điểm quan trọng này. Thực sự, các Linh mục và chủng sinh phải là "con ngươi" trong con mắt Giám mục. Giáo phận tiến hay không cũng do các vị cộng tác của Giám mục:  tức các linh mục. Các ngài  luôn luôn ở hàng đầu. Linh mục phải là mối quan tâm liên lỉ của Giám mục. Với các Giám mục El Salvador, ÐTC nói: "Các người cộng tác trực tiếp của Giám mục là các Linh mục;  nhân danh Giám mục, các vị này đứng đầu coi sóc các cộng đồng của Giáo hội địa phương, nuôi dưỡng các cộng đồng bằng Bánh Lời Chúa và Thánh Thể, cử hành các Bí tích, và qua sự gần gũi và những tiếp xúc với mọi người, các vị này phải là hình ảnh sống động của sự hiện diện Chúa Kitô, Chủ chăn nhân lành, ở giữa Dân Người". ÐTC căn dặn thêm các Giám mục như sau: để giúp các linh mục trung thành với ơn gọi và tiến luôn mãi trên con đường thánh thiện, "các Ðức Cha phải luôn luôn cổ võ các linh mục trở nên những người cầu nguyện, bởi vì trong cầu nguyện, cuộc đối thoại với Chúa Giêsu Kitô được phát triển và làm cho các vị trở nên những người bạn thân mật của Người" (Novo Millennio ineunte, số 32). Thực ra, muốn khuyến khích các linh mục trong Giáo phận mình trở thành những người cầu nguyện, trước hết Giám mục phải là những người cầu nguyện, theo gương Chúa Giêsu. Thấy Chúa cầu nguyện nhiều lần và có khi suốt đêm, các môn đệ mới  xin Chúa: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện".

Ngoài việc cầu nguyện, ÐTC còn nói đến những mối giây liên kết giữa Giám mục với Linh mục. Giây liên kết này đòi "các Ðức Cha luôn luôn gần gũi và chú ý đến mỗi một linh mục, để các vị thấy rằng: các Ðức Cha là những người cha và người thầy. Các Ðức Cha hãy cung cấp cho các vị những phương tiện để tiếp tục việc huấn luyện và phát triển các nhân đức cần thiết cho bậc sống của các vị và để có thể lướt thắng được cách bình thản và can đảm những khó khăn các vị gặp phải".

Ðiểm quan trọng khác được ÐTC nhắc lại cho các Giám mục El Salvador cách riêng là sự khan hiếm nhân sự mục vụ và truyền giáo. Ngài nói: "Trong lúc khan hiếm nhân sự mục vụ và truyền giáo tại đây, các Ðức Cha hãy cố gắng cổ võ và theo dõi, với nhiều chú ý,  mục vụ ơn kêu gọi, rất cần thiết cho việc phát triển đời sống Giáo hội. Và để có nhiều ơn kêu gọi thánh thiện,  ÐTC nhấn mạnh đến việc cầu nguyện liên lỉ,  "bởi vì chính Chúa dạy chúng ta xin Người sai thợ đến trong gặt lúa trong cánh đồng của Người" (x. Mt 9, 38).

Ngoài việc cổ võ  ơn kêu gọi, ÐTC nhắc đến một yếu quan trọng có  sức lôi cuốn ơn kêu gọi, tức là "chứng tá đời sống". Ngài nói: "Chứng tá đời sống của các Linh mục và các người tận hiến rất quan trọng. Chứng tá này phải mạnh mẽ và hùng hồn để có thể  thúc đẩy các thanh thiếu niên ước muốn theo Chúa Giêsu trên con đường này, như Thánh Phaolô đã nói về mình: "Anh em hãy theo gương tôi, như chính tôi đã theo gương Chúa Kitô"(1 Cor 11, 1).

Phương dược chữa lành các chia rẽ và tranh chấp ngày nay là việc cử hành Thánh Thể, vì Thánh Thể là nguồn mạch của hiệp nhất và hiệp thông, của hòa hợp và hòa bình. Thánh Thể đoàn tụ và làm cho mọi tín hữu cảm thấy mình cùng thuộc về gia đình, nơi đây phẩm giá của mỗi người đều được công nhận và tôn trọng. Vì thế ÐTC nhấn mạnh đến việc "giữ các ngày Chúa nhật  và các ngày lễ trọng", như ngài đã viết trong Tông thư "Dies Domini" (ngày của Chúa). ÐTC nói: "Cần phải cổ võ việc giữ các Ngày Chúa nhật, bởi vì trong tiến trình củng cố đức tin, Thánh Thể là nơi đặc biệt của việc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Ý thức rằng Thánh lễ Chúa nhật phải là dấn thân và thực hành liên lỉ của mọi tín hữu Kitô, các Ðức Cha đừng bao giờ ngừng dấn thân cùng với các linh mục của mình cổ võ khía cạnh rất quan trọng này của đời sống Giáo hội". Mới đây, trong Văn kiện bế mạc Năm Thánh, có tựa đề:"Khởi đầu ngàn năm mới" (Novo Millennio ineunte), ÐTC còn đề cao khía cạnh quan trọng này: "Việc cử hành Thánh Thể và Ngày Chúa nhật phải được cảm thấy là ngày đặc biệt của đức tin, ngày của Chúa phục sinh và ngày của ơn ban của Chúa Thánh Thần, là thực Lễ Vượt Qua của tuần lễ" (số 35). ÐTC ca ngợi sáng kiến của các Giám mục về việc chầu Thánh Thể cách riêng  tại các cộng đồng và các giáo xứ vào Ngày thứ năm trong tuần, bởi vì với việc sùng kính như vậy, các tín hữu tuyên xưng đức tin nơi sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Thánh Thể và đặt mọi tín nhiệm vào Ðấng đã hứa: "Cha sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế".

Một số vấn để khác không kém khẩn cấp đã được ÐTC nhắc đến là: mục vụ gia đình và mục vụ Hôn nhân. Trước những đe dọa hằng ngày làm lung lay nền tảng gia đình, cần phải đẩy mạnh mục vụ Hôn nhân, bằng việc chuẩn bị chu đáo thanh niên nam nữ muốn đi vào con đường này, để họ ý thức rõ ràng về sự cao cả của Bí tích Hôn nhân: tượng trưng sự hiệp nhất giữa Giáo hội và Chúa Giêsu và sự cộng tác của đôi bạn vào việc tạo dựng của Thiên Chúa.

Giáo dân năm giữ một vai trò rất quan trọng trước những thách đố hiện nay và tương lai của El Salvador. Ðể đem các giá trị Tin Mừng vào các môi trường xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo  dục... các tín hữu giáo dân phải được huấn luyện chu đáo về tình yêu mến và lòng trung thành đối với Chúa Kitô. "Vì  thế - ÐTC nói - tôi khuyên các Ðức Cha tăng cường các nỗ lực để đào tạo một hàng giáo dân trưởng thành, để họ cộng tác tích cực vào đời sống và sứ mệnh của Giáo hội".

Ngoài các vần đề trên đây, ÐTC nói đến tình hình riêng của El Salvador trong những năm gần đây: vụ bão khủng khiếp Mitch và hai vụ động đất kinh khủng gây hại biết bao nạn nhân và phá hủy tài sản. Cảm thông với dân tộc El Salvador đau khổ, ÐTC đã cử Ðức TGM Paul Cordes, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh "Cor Unum" đến tại chỗ, để quan sát tình hình  và tổ chức các cuộc cứu trợ của Giáo hội công giáo. Ngoài ra ÐTC còn kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ. Nhưng trong cuộc gặp gỡ các Giám mục, ngài tin chắc rằng: với đức tính cần cù, nhẫn nại và can đảm của người dân El Salvador, chính họ phải là người chủ chốt trong việc tái thiết quốc gia.

ÐTC cũng nhắc lại tình hình chính trị-quân sự của El Salvador: một quốc gia trải qua nhiều năm cuộc nội chiến. ÐTC khuyên các Giám mục và các tín hữu hãy trở thành những người xây dựng hòa giải, hòa bình giữa nọi người, không phân biệt khuynh hướng chính trị.

Trong phần kết thúc, ÐTC cảm ơn về công việc không biết mỏi mệt của các Vị chủ chăn Giáo hội El Salvador. Ngài khuyến khích các ngài tiếp tục hướng dẫn Dân Chúa cách can đảm tiến đến Quê  thật đời đời. Ngài xin các Giám mục "chuyển lời chào thăm yêu thương và Phép lành Tòa Thánh của ngài đến các linh mục, Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân , cách riêng đến những ai cộng tác hăng say trong việc rao giảng Tin Mừng và đến tất cả những ai đau khổ". ÐTC nhắc đến việc mừng lễ "Ðức Bà Nữ vương hòa bình" Quan thầy của El Salvador trong những ngày này. Với sự che chở hiền mẫu của Mẹ, ÐTC xin Mẹ bầu cử cho sự thánh thiện đời sống của mọi tín hữu, sự bình an cho các gia đình và nền thịnh vượng trong công lý và hòa bình cho Dân tộc El Salvador".

 


Back to Home Page