Tường thuật Thánh lễ

ÐTC Gioan Phaolô II phong Chân phước

cho tám vị Ðầy tớ Chúa ngày 4/11/2001

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật Thánh lễ ÐTC Gioan Phaolô II phong Chân phước cho tám vị Ðầy tớ Chúa ngày 4/11/2001.

Chúa nhật  4/11/2001, có hai biến cố vui mừng của toàn thể Giáo hội: Thánh Carlo Borromeo, quan Thầy của ÐTC và lễ Phong Chân phước cho Tám Vị Ðầy Tớ Chúa.

Ngay đầu Thánh lễ, ÐHY Bernardin Gantin, Niên Trưởng Viện Hồng Y, nhân danh toàn Giáo hội, chúc mừng ÐTC trong ngày Lễ Thánh Bổn mạng và trong dịp mừng 55 năm Thụ phong Linh mục của ngài (01/11/1946 - 1/11/2001) với những lời như sau: "Kính thưa ÐTC,  Ngày Lễ Các Thánh, trong niềm hân hoan và trong cầu nguyện, có một đám đông vô hình trên khắp thế giới tụ họp chung quanh ÐTC, để cùng với ÐTC kính nhớ 55 năm thụ phong Linh mục; hôm nay đây (ngày 04.11), Chúa Quan Phòng lại ban cho chúng con được cơ hội thuận tiện  nhớ lại một lễ mừng khác trong niềm an vui và biết ơn. Giáo hội, trong ngày  04/11/2001,  cử hành Lễ Vị Ðại Thánh Giám mục Carlo Borromeo, Vị Thánh từ ngày lãnh phép Rửa tội cho tới nay, vẫn theo dõi và che chở ÐTC". ÐHY Gantin nói tiếp như sau: "Nhân danh tất cả những ai tụ họp tại đây, rất đông đảo và sốt sắng, để tham dự Lễ nghi thánh, một lễ nghi luôn luôn mới mẻ và phong phú ý nghĩa, trong lễ nghi này ÐTC tôn phong lên danh dự bàn thờ biết bao anh chị em đầy công phúc, xin ÐTC ban phép cho con được dâng lên ÐTC những lời cầu chúc đầy tôn trọng và đầy tình yêu mến, dịp lễ Quan Thầy của ÐTC. Cùng với ÐTC, chúng con bước đến một thời đại mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng, một thời đại hy vọng cho mọi người, cho Giáo hội và cho thế giới. Chúng con đoàn kết chung quanh ÐTC và chúng con cầu xin (có thể nói là  trước giờ tôn phong) với các Vị sẽ được phong Chân phước hôm nay đây ban cho những lời cầu chúc đồng thanh của chúng con giá trị của một lời cầu nguyện cho ÐTC rất đáng kính và rất đáng mến của chúng con". ÐHY Niên trưởng kết thúc: "Kính thưa ÐTC, nhân danh mọi người, với những tâm tình yêu mến sâu xa, một lần nữa chúng con dâng lên ÐTC lời chúc mừng rất nồng hậu của chúng con".

ÐTC bắt đầu thánh lễ bằng những lời sau đây: "Anh chị em rất thân mến, Cộng đồng Thánh Thể đặt chúng ta gần nhau, người này bên cạnh người, vượt qua mọi hàng rào ngăn cách tiếng nói, chủng tộc và văn hóa. Những vị anh hùng của Tin Mừng, hôm nay được Giáo hội tuyên bố Chân phước, chứng minh rằng: sự thánh thiện không có biên giới, nhưng đoàn kết mọi dân tộc trong một bài ca ngợi duy nhất, dâng lên Chúa Cha qua chứng tá của đức ái. Chúng ta hãy cởi mở tâm hồn cho hành động của Chúa Thánh Thần, để Người biến đổi đời sống chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những dụng cụ của  công lý, hòa bình và lòng yêu thương của Người".

Sau kinh Kyrie (xin Chúa thương xót), ÐTC khởi sự lễ nghi Phong Chân phước. Tám vị Hồng Y, Giám mục bản quyền của các giáo phận khác nhau nơi các Chân phước mới đã hoạt động tông đồ và qua đời, tiến đến trước ÐTC đọc tiểu sử từng vị sẽ được tôn phong.

Sau đó, ÐTC long trọng đọc lời tuyên phong và ấn định ngày lễ mừng hằng năm các Chân phước mới:

- Chân phước Pavol Peter Gojdic, giám mục tử đạo: 17 tháng 7 (vừa là ngày ngài sinh ra, vừa là ngày Ngài tử đạo)

- Chân phước Method Dominik Trcka, linh mục tử đạo: 25 tháng 8 (ngày ngài tử đạo)

- Chân phước Giovanni Antonio Farina, Giám mục: 14 tháng giêng

- Chân phước Bartolomeu Fernandes dos Martires, Giám mục: 18 tháng 7

- Chân phước Luigi Tezza, Linh mục: 26 tháng 9

- Chân phước Paolo Manna, Linh mục truyền giáo: 16 tháng Giêng

- Nữ Chân phước Gaetana, Quả phụ, sáng lập Dòng: 26 tháng 11

- và Chân phước Maria Pilar Isquierdo Albero, Ðồng trinh, sáng lập Dòng: 27 tháng 7.

Giảng trong Thánh lễ, ÐTC đề cao điểm nổi bật của mỗi Chân phước mới:

- Chân phước Gojdic, Giám mục tử đạo: Một Núi Calvario dài của đau khổ: những đối xử tàn bạo và những xỉ nhục đã đưa Ngài đến cái chết, vì trung thành với Chúa và để biểu lộ lòng yêu mến của Ngài đối với Giáo hội và  với Vị Kế nghiệp Phêrô.

- Chân phước Giovanni Antonio Farina, Giám mục, sáng lập Dòng: Thừa tác vụ giám mục trong thời gian lâu dài của Ngài chỉ nhằm tìm vinh danh Thiên Chúa, huấn luyện giới trẻ, chứng minh đức bác ái, cách riêng đối với các người nghèo khổ và các người bị bỏ  rơi ngoài lề xã hội.

- Chân phước Bartolomeu Fernandes dos Martires, Giám mục: Với sự thông thái, với gương sáng và với sự táo bạo tông đồ của Ngài, đã gây xúc động và chiếu sáng tâm hồn các Nghị phụ tham dự Công đồng Trento, nhằm đi đến những cải cách cần thiết trong đời sống Giáo hội và sau đó, chính Ngài dấn thân thực hiện Công đồng với nhiều can đảm kiên nhẫn và xác tín.

- Chân phước Metod  Dominik Trcka, Linh mục tử đạo: Với việc cộng sản lên nắm chính quyền, Ngài đã bị đầy đến trại tập trung. Ðược sức mạnh do lời cầu nguyện, Ngài đã đối phó mạnh mẽ với các đau khổ và những xỉ nhục vì Tin Mừng.

- Chân phước Paolo Manna, Linh mục truyền giáo: Ðã tiêu hao tất cả cuộc đời cho công việc truyền giáo. Ðối với nhà truyền giáo hăng say này, Con người của Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất, phải là trung tâm đời sống và lý do của sứ mệnh truyền giáo.

- Nữ Chân phước Gaetana Sterni, quả phụ, sáng lập Dòng: Vì đã hiểu rằng: thánh ý Chúa luôn luôn là tình yêu thương, Chân phước đã hiến tất cả cuộc đời không biết mỏi mệt cho các người bị loại trừ và cho các người đau khổ. Chân phước đã cư xử với các anh chị em này luôn luôn với sự dịu dàng và với tình yêu thương của những ai phục vụ chính Chúa Giêsu nơi các nguời nghèo khổ.

- Sau cùng Chân phước Maria Pilar Isquierdo Albero, Ðồng trinh, sáng lập Dòng:  Tình yêu mến Thiên Chúa, Thánh giá của Chúa Giêsu và người anh chị em cần đến sự giúp đỡ vật chất: đây đã là sự lo lắng lớn lao của Chân phước. Chân phước ý thức rõ ràng về sự cần thiết giảng dạy giáo lý và Phúc Âm tại các vùng ngoại ô thành phố, các miền thôn quê và cho các người đói khát được ăn.

Lời cầu nguyện giáo dân được đọc bằng các tiếng khác nhau:

- Tiếng Tchèque (quê hương hai Chân phước tử đạo Gojdic và Trcka: cầu nguyện cách riêng cho tất cả những ai trên thế giới này bị bách hại vì đức tin...

- Tiếng Anh: cầu xin cho từng triệu con người nam nữ, trẻ em trên trái đất này đau khổ vì những điều kiện vô nhân đạo của việc làm, cầu nguyện cho những người bị khai thác, những người sống trong cảnh cùng cực và không xứng phẩm giá con người ...

- Tiếng Bồ đào nha: cầu xin cho những ai rao giảng Tin Mừng và minh chứng cách anh hùng tình yêu thương đặc biệt  của Thiên Chúa đối với các người nghèo khổ tại các nơi trên trái đất, ở các vùng ngoại ô thành phố và xã hội giầu có ...

- Tiếng Ðức: cầu nguyện cho tất cả các người tàn tật, đau yếu để đức tin và đức cậy của họ được nâng đỡ bởi những ai, theo gương người Samaritano nhân lành, sống bên cạnh họ, để băng bó các vết thương thể xác và tinh thần...

- Tiếng Ba lan: cầu cho Giáo hội do ÐTC Gioan Phaolô II cùng với các Giám mục hướng dẫn, trở nên bất cứ ở đâu, nơi gặp gỡ, đối thoại và dấn thân cho hòa bình, thăng tiến  con người và cho nước Chúa, cho công lý của Người được  hiển trị...

- Tiếng Pháp: cầu xin cho mỗi một người trong chúng ta, theo vết chân các Vị anh hùng của con đường thánh thiện, để Chúa Thánh Thần biến đổi, để có thể mạc khải khuôn mặt của Thiên Chúa và Giáo hội cho thế giới ngày nay.

Trong lễ nghi dâng lễ vật, Phái đoàn Chân phước Luigi Tezza dâng ÐTC một chiếc thuyền buồm nhỏ, do một số anh em nhà giam tại  Perù làm - một quả địa cầu bằng thủy  tinh quí giá miền Bohême với hàng chữ: "Tất cả các Giáo hội cho việc trở lại của thế giới". Phái đoàn Chân phước Paolo Manna: một nhạc khí của Miến điện để nhớ lại Chân phước đã truyền giáo tại đây từ năm 1895 đến 1907.

Cùng đồng tế Thánh lễ với ÐTC có 50 Hồng Y, Tổng Giám mục, Giám mục và Linh mục: đây là những vị có liên lạc trực tiếp hoặc gián tiếp với các Chân phước mới.

Tham dự thánh lễ, có nhiều phái đoàn chính thức của các quốc gia quê hương các Chân phước mới. Phái đoàn Slovak (Chân phước Gojdic và Trcka tử đạo) do Tổng thống Rudofl Schuster hướng dẫn. Phái đoàn Tây ban do (Chân phước Maria Pilar Isquierdo Albero) do ông Josep Pique i Camps, Tổng trưởng Ngoại giao  - Phái đoàn Bồ đào nha (Chân phước Bartolomeu dos Martires)  do ông Jaime Gama, Tổng trưởng Ngoại giao - Phái đoàn công hòa Ý (Chân phước Giovanni Antonio Farina, Paolo Manna, Gaetana Sterni) do ông Bộ trưởng phụ trách chính trị  liên lạc với Liên hiệp Châu Âu...

Trước khi ban phép lành cuối lễ, ÐTC đọc kinh Truyền tin.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 12:30. Mọi người cùng với Ca đoàn Sixtine hát bài: "Oremus pro Pontifice nostro Joanne Paulo: Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô...", để nhớ ngài dịp lễ Quan Thầy và 55 năm thụ phong Linh mục. Sau khi chào thăm các phái đoàn chính phủ các nước dự thánh lễ, ÐTC lên xe jeep trắng  đi chung quanh Quảng trường Thánh Phêrô để chào và ban Phép lành cho các đoàn hành hương đến từ nhiều nước trên thế giới.

 


Back to Home Page