Huấn Ðức của ÐTC

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật mùng 4/11/2001

ÐTC phong chân phước cho 8 Ðầy Tớ Chúa

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 4 tháng 11/2001: ÐTC phong chân phước cho 8 Ðầy Tớ Chúa.

Quý vị và các bạn thân mến,

Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật mùng 4 tháng 11/2001, trước sự hiện diện của khoảng 25 ngàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC đã chủ sự thánh lễ phong chân phước cho 8 vị tân chân phước, --hai vị nữ sáu vị nam,-- thuộc ba quốc tịch  Ý, Tây Ban Nha và Slovak.

Hai trong số tám vị tân chân phước là người Slovak đã chịu chết tử  đạo trong thời chế độ cộng sản thống trị tại Tiệp Khắc. Ðó là tân chân phước Tổng Giám Mục  Pavol Peter Gojdic, tử đạo năm 1960, và tân chân phước Linh Mục Metod Dominik Trocka, tử đạo năm 1959.

Tân Chân Phước Tổng Giám Mục Pavol Peter Gojdic là vị đứng đầu cộng đoàn giáo hội công giáo theo nghi lễ đông phương Hy Lạp. Khi nắm quyền cai trị tại Tiệp Khắc vào năm 1948, thì chế độ Cộng Sản đã bắt buộc  cộng đoàn giáo hội công giáo đông phương nầy sát nhập với Giáo Hội Chính Thống. Nhưng Ðức Tổng Giám Mục Gojdic nhất định không chịu. Vì thế, ngày 28 tháng 4  năm 1958, cộng đoàn công giáo đông phương nầy bị mất quyền hiện hữu, và Ðức Tổng Giám Mục Gojdic kết án tù chung thân, vì tội "phản bội dân tộc".  Sau đó, ngài bị chết rũ tù năm 1960. Còn tân chân phước Linh Mục Metod Dominik Trocka, cũng bị chết rũ tù trước đó một năm, tức vào năm 1959,  vì tội "cộng tác với Ðức Tổng Giám Mục Gojdic". Vì thế, mà vào ngày Chúa Nhật 4/11/2001, đương kim Tổng thống Slovak, Ông Rudolf Schuster,  có mặt tham dự thánh lễ phong chân phước cho hai vị.

Giảng trong thánh lễ, ÐTC đã nhắc đến mẫu gương sống Ðức Tin của từng vị tân chân phước và gọi các ngài là "dấu chỉ hùng hồn của tình yêu Chúa" cho toàn thể giáo hội và thế giới. Các tân chân phước công bố cho mọi người biết Ân Cứu Rỗi mà Thiên Chúa cống hiến cho tất cả mọi người. Các ngài đã phụng sự Thiên Chúa một cách đáng ca ngợi và xứng đáng. Chứng tá của các ngài khuyến khích mọi thành phần giáo hội tiến bước về lãnh nhận những hồng ân Chúa hứa,  mà không sờn lòng trước những khó khăn trở ngại. Trong suốt 23 năm kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong  1,282 vị nam nữ lên bậc chân phước.

Hơn nữa, Chúa Nhật mùng 4 tháng 11/2001 trùng với  ngày lễ phụng vụ kính nhớ thánh Carlô Borromêô, thánh quan thầy của ÐTC, nên  đầu lễ, ÐHY Bernardin Gantin, niên trưởng Hồng Y Ðoàn, đã đại diện mọi người chúc mừng lễ quan thầy ÐTC.

Cuối thánh lễ, đến giờ trưa, nên ÐTC ở lại tại nơi cử hành Thánh Lễ, để đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật với cộng đoàn hiện diện. Trước khi xướng kinh, ÐTC nói thêm vài lời huấn đức như sau:

Anh chị em thân mến,

Kết thúc Thánh Lễ, lòng chúng ta tràn đầy niềm biết ơn, bởi vì Thiên Chúa không ngừng khơi dậy trong Dân Ngài những chứng nhân sáng ngời cho Tin Mừng.

Hôm nay cũng là ngày lễ phụng vụ kính thánh Carlo Borromêô. Tôi xin cám ơn ÐHY Bernardin Gantin vì những lời chúc mừng thân tình ÐHY đã nói lên, nhân danh tất cả mọi người hiện diện, vào khởi đầu cuộc cử hành nầy.

Cha cũng muốn nhân dịp nầy để cám ơn tất cả những ai đã gởi lời chúc mừng lễ thánh quan thầy, và Cha xin gởi lại cho tất cả mọi người lời cầu nguyện của cha, nhất là cho những ai có thánh quan thầy như Cha.

Cha xin gởi lời chào thân tình đến tất cả anh chị em hành hương nói tiếng Ý, đã về đây để tôn vinh những vị tân chân phước, trong số nầy có bốn vị là người Ý. Anh chị em rất thân mến,  hãy sống theo "mẫu mực cao cả" của đời kitô mà các tân chân phước nêu chỉ cho tất  cả chúng ta,  qua chứng tá sáng ngời của các ngài.

Rồi sau đó, ÐTC nói vài lời chào chúc những anh chị em hành hương nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Ðào Nha. Và một cách đặc biệt, ÐTC đã chào chúc các tín hữu từ  Slovak đến, với những lời như sau:

Cha xin chào những anh chị em Slovak; đặc biệt tôi xin chào đương kim tổng thống Slovak, ông Rudolf Schuster. Anh chị em thân mến, lễ phong chân phước hôm nay cho Ðức Tổng Giám Mục Gojdic và cho cha Metod Dominik Trocka, là giây phút vui mừng. Cha khuyến khích anh chị em hãy noi theo gương sống đức tin và đức bác ái của hai vị. Nguyện xin hai vị tân chân phước bảo vệ đất nước Slovak của anh chị em.

ÐTC cũng không quên nói vài lời chào chúc những tín hữu hành hương từ Cộng Hòa Tchèk, cũng đến dự lễ phong chân phước cho linh mục Metod Dominik Trocka. Trong thời cộng sản nắm quyền, hai cộng hòa Slovak và Tchèk, chỉ là một cộng hòa Tiệp Khắc mà thôi. ÐTC đã nói vắn tắt như sau:

Cha xin phó thác cho sự bảo vệ của Tân Chân Phước Linh Mục Metod Dominik Trocka tất cả anh chị em hiện diện nơi đây và toàn thể quê hương đất nước anh chị em. Cha khuyến khích anh chị em hãy noi theo mẫu gương anh hùng của tân chân phước, sống trung thành với Phúc Âm, phục vụ giáo hội và mọi người.

Giờ đây chúng ta hãy dâng lên Mẹ Maria rất thánh lòng biết ơn thảo hiếu của chúng ta, vừa chiêm ngắm Mẹ ngự giữa các thánh và các chân phước. Thật vậy, chính nhờ sự hướng dẫn hiền mẫu của Mẹ, mà mỗi vị thánh đã đi trọn đường đời và đạt tới vinh quang trên trời, mặc cho những thử thách gặp phải.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người.


Back to Home Page