ÐTC Gioan Phaolô II nói

bất cứ những ai đầu tư vào con người

sẽ không bao giờ bị mất mát

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II nói, bất cứ những ai đầu tư vào con người sẽ không bao giờ bị mất mát.

Vatican (Zenit 23/10/2001). Hôm thứ ba (23.10) ÐTC JP II cổ võ các thành viên của  hiệp hội "Gioan Phao lô II", một hội do ngài thành lập 20 năm trước đây nhằm đầu tư vào sự phát triển con người và nhân loại. Hội cung cấp học bổng cho các sinh viên từ những quốc gia Ðông âu và các nước cộng hòa thuộc cựu Liên sô. Hơn 170 sinh viên học tại trung tâm của hội tại Lublin, Ba lan, đã hoàn tất chương trình học của họ và đang cổ võ cho nền khoa học và văn hóa, mà theo ÐTC, "đã dựa vào nền tảng vững chắc của các giá trị vĩnh viễn."

Trong buổi tiếp kiến với 500 thành viên của hội, ÐTC cho biết, ngài đã gặp gở riêng  với 145 thanh niên đang theo học tại trung tâm. ÐTC nói, "Thật là quan trọng đối với sáng kiến này. Bất cứ ai đầu tư vào con người, nhằm phát triển tất cả khả năng của họï, không bao giờ bị mất mát, hoa quả của việc đầu tư này không bao giờ bị hư nát."


Back to Home Page