Về hưu sớm sẽ làm cho

số người tham dự

thượng hội đồng giám mục thế giơí ít lại

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

Về hưu sớm sẽ làm cho số người tham dự thượng hội đồng giám mục thế giơí ít lại.

Vatican (Zenit 19/10/2001). "Nếu đề nghị về vấn đề về hưu của các giám mục vào tuổi 65 được chấp nhận, thì một nửa các giám mục đang tham dự thượng hội đồng giám mục phải về nước". Lời nhận định dí dỏm trên  của ÐHY Jan Pieter Schotte, tổng thư ký cuộc họp thượng hội đồng giám mục, khi ngài đưa ra một ít tài liệu về cuộc họp.

Tuổi trung bình của 280 giám mục đang tham dự cuộc họp là 64.87, luật hiện hành đòi hỏi các giám mục nộp đơn xin về hưu  lúc 75 tuổi. Một đề nghị đưa ra tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục  là tuổi về hưu nên  vào lúc  65 tuổi.

Trong loạt phát biểu đợt đầu tại hội nghị, gồm có 229 vi trong số này có 75 vị nói tiếng Anh, 51 nói tiếng Ý, 47 tiếng Pháp, 42 Tây ban Nha, và 2.5 bằng tiếng La tin (trong đó một Giám mục phát biểu một nửa bằng tiếng La tin và một nửa là tiếng Tây ban nha), và một bằng tiếng Nga.

Vị nhiều tuổi nhất là Ðức thượng phụ Stephanos II Ghattas của Alexandria, Ai cập, 81 tuổi 8 tháng. Vị trẻ nhất là Ðức Giám mục Mathieu Madega của giáo phận Libreville, Gabon 41 tuổi 3 tháng. Cộng tất cả tuổi của các Giám mục tại thượng hội đồng là 3,841 năm. Trung bình năm làm giám mục là 16.3 năm. ÐHY Bernardin Gantin, cựu chủ tịch hội đồng tòa thánh về giám mục, là vị giám mục có nhiều năm phục vụ nhất 41 năm, lâu hơn ÐTC một năm. Giám mục mới nhất là Ðức Cha  Denis Wiehe thuộc Port Victoria thuộc quần đảo Seychelles. Vừa mới thụ phong hai tháng.


Back to Home Page