ÐHY Carlo Maria Martini trình bày đề tài:

Hiệp thông, Giám mục đoàn,

Tính cách trung tâm của Kinh Thánh,

trong một cuộc họp báo ngày 22/10/2001

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

ÐHY Carlo Maria Martini trình bày đề tài: Hiệp thông, Giám mục đoàn, Tính cách trung tâm của Kinh Thánh, trong một cuộc họp báo ngày 22/10/2001.

ÐHY Carlo Maria Martini là một trong các Vị Hồng Y nổi tiếng hơn cả của HÐGM Ý và của Hồng Y Ðoàn,  từ hơn 20 năm nay làm TGM Giáo phận Milano, một trong các Giáo phận lớn nhất trên thế giới về con số tín hữu (gần 5 triệu) và về giáo xứ (hơn  một ngàn). Trong phiên hội chung để phát biểu ý kiến của 10 ngày đầu, vì phải trở về Milano gấp vì xẩy ra tai nạn máy bay (làm cho 118 hành khách bị thiệt mạng) để viếng thăm, an ủi các gia đình của nạn nhân và để chủ tế Thánh lễ an táng cầu cho các người đã qua đời, nên ÐHY Martini đã không thể phát biểu ý kiến được, mà phải  trao cho Tổng Văn phòng THÐGM bản văn gồm những điểm ngài  muốn nói lên trong Phiên Họp Khoáng Ðại. Bài phát biểu của ngài đã được đăng trên nhật báo L'Osservatore Romano và chúng tôi đã có dịp tường thuật trong bài nói chuyện trước đây. Trong cuộc hội báo thứ hai 22/10/2001 vừa qua, ÐHY nhắc lại những điểm ngài nêu lên trong bản văn trao cho Tổng Văn phòng THÐGM:

(1)  Các chuyến viếng thăm mục vụ của giám mục trong giáo phận, một trong các bổn phận chính, nhưng ít được nói đến trong Khóa họp này;

(2) Giám mục phải nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa trong Thánh Kinh, vì giám mục phải nuôi dưỡng đàn chiên của mình bằng Lời Chúa nữa,

(3) sự hiệp thông: hiệp thông không phải chỉ giữa các Giám mục với nhau và các giám mục với ÐTC, nhưng cả hiệp thông của Giám mục với cộng đồng giáo phận của mình.

Trong cuộc họp báo thứ Hai 22/10/2001 vừa qua, ÐHY Martini  giải thích rộng rãi hơn ba vấn đề ngài đã nêu lên và trả lời những câu hỏi do giới báo chí  đặt ra.

ÐHY TGM Milano mở đầu như sau: "THÐGM là một dụng cụ lớn lao của hiệp thông, bởi vì với cuộc chung sống trong một tháng trời cho chúng tôi cơ hội quen biết nhau, lắng nghe nhau, đánh giá cao lẫn nhau và hiểu những quan điểm riêng của nhau". ÐHY biểu lộ sự hài lòng về kinh nghiệm của THÐGM,  đang diễn ra trong những ngày này cùng với 250 HY, TGM, GM đến từ khắp thế giới. ÐHY Martini đã xuất hiện  trước các ký giả quốc tế, tụ họp tại Phòng  báo chí Tòa Thánh, kế bên Ðại lộ "Hoà Giải", trong  y phục đơn sơ (clergyman),  nhã nhặn trong cử chỉ, khiêm tốn trong lời nói. Cuộc họp trùng hợp với tuần cuối cùng của Khóa họp của THÐGM.

ÐHY nhấn mạnh rằng: "Có lẽ trong lịch sử Giáo hội không có lúc nào như lúc này, trong đó Giáo hội lan rộng khắp hoàn cầu cảm thấy mình hiệp nhất và nêu gương sáng về hiệp thông như vậy với ÐTC, và giữa các Giám mục với nhau. Hơn nữa, trong Khóa họp này hơn một nửa Nghị phụ là các giám mục mới, trong số này có nhiều vị trẻ trung và vì thế các ngài đem đến một khung cảnh vui tuơi và bình thản để vuợt qua các vấn đề".  Theo nhận xét của ÐHY Martini, bầu khí này làm cho dễ dàng việc đào sâu đề tài của Khóa họp. Ngài giải  thích: "Các Giám mục đến từ khắp thế giới cảm thấy trách nhiệm lớn lao của mình đối với Giáo hội và xã hội trong lúc này. Không những các ngài đề cập đến các vấn đề, nhưng còn tìm phương tiện để vượt qua cả tình hình quốc tế khó khăn nữa".

Dĩ nhiên có nhiều câu hỏi do giới báo chí đặt ra. Giám mục đoàn là vấn đề được nói đến nhiều lần trong những tuần đầu của Khóa họp. Về điểm này, ÐHY Martini giải thích: "Các nghị phụ nhấn mạnh đến sự hiệp thông hơn là tính cách giám mục đoàn. Các ngài chủ trương rằng: các dụng cụ của hiệp thông hiện có (THÐ, các HÐGM quốc gia, mối quan hệ của các Giám mục với Roma, các chuyến viếng thăm "Ad Limina", mối liên hệ với các Cơ quan trung ương của Giáo Triều Roma...) phải luôn luôn được thúc đẩy đi đến một chương trình của chấp nhận,  thông cảm và  lắng nghe nhau,  việc đánh giá cao sự phong phú của mỗi  quốc gia hay của các nền văn hóa, trong một bầu khi hiệp nhất trong khác biệt nhau. Nói tóm lại: cần cổ võ việc hội nhập Phúc Âm vào các nền văn hóa".

Nói đến quyền quyết định của THÐGM (vì cho tới lúc này THÐ chỉ có quyền cố vấn, không có quyền quyết định) do một số Nghị phụ đề nghị, Ðức TGM Milano minh xác: "Vấn đề đã không được đào sâu trong khóa họp này. Trái lại các Nghị phụ nói đến nhiều lần, về việc làm cho công việc của THÐGM được hoàn thiện hơn và hữu hiệu hơn. Ðức Hồng Y  giải thích: "Có những đề nghị khác nhau được nêu lên, trong đó có đề nghị này: là trong tuơng lai, một ủy ban đặc biệt được thành lập hay một Khóa họp của THÐGM khác sẽ thảo luận chu đáo hơn về vấn đề này và về những thể thức THÐGM  có thể biểu lộ nhiều hơn tính cách Giám mục đoàn". ÐHY nói thêm: "Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng: trong những ngày này cũng như trong Hội nghị Hồng Y tháng 5 năm 2001 vừa qua, có một mức độ cao về hiệp thông và sự bình thản trong các quan hệ, không nghĩ đến việc cần có những thay đổi tức khắc, nhưng cần một sự suy tư sâu xa và được chia sẻ nhiều hơn nữa".

Trả lời câu hỏi: Có vị nào trong khóa họp này nói đến việc triệu tập Công đồng mới không? Câu hỏi làm cho ÐHY trở lại đề nghị chính ngài đã nêu lên trong THÐGM  trước đây và được giới báo chí giải thích khác nhau. ÐHY Martini minh xác: "Trong lúc đó, tôi nói rằng: điều quan trọng là cổ võ những buổi hội họp của Giám mục đoàn trên cấp bậc rộng rãi hơn, bởi vì tôi xác tín rằng: trong khi Giáo hội được phổ biến nơi mọi nền văn hóa,  cần phải có sự đối chiếu không những về các đề tài chung, nhưng còn cả về những đề tài rõ ràng hơn. Thí dụ, một THÐGM bàn về mối liên quan giữa Lời Chúa và Cộng đồng Kitô, vừa duyệt lại 40 năm sau Công đồng Vatican II, để biết Hiến chế  "Dei Verbum" đã  thực hiện như thế nào trong đời sống hằng ngày của các Cộng đồng. Việc thảo luận về những đề tài rõ ràng như vậy là chính điều tôi mong ước lúc đó và cả trong lúc này nữa". ÐHY còn nhắc đến một số đề tài khác đã được THÐGM thảo luận trong Khóa này như: các ơn kêu gọi, niềm hy vọng của thế giới. Và sau cùng ngài nói đến việc góp ý kiến của ngài vào khóa họp này bằng trao cho Tổng Văn phòng THÐ bài phát biểu, vì lúc đó ngài không thể đích thân nói lên được trong phiên họp chung, như chúng tôi đã nhắc ở đầu bài nói chuyện này.


Back to Home Page