Một hành khách của American Airlines

mang chất nổ

khiến máy bay phải được hộ tống hạ cánh

 

Nhân viên FBI (bên trái) đang dẫn độ

tên khủng bố đặt bom (anh Richard Reid, bên phải) về đồn để điều tra

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Một hành khách của American Airlines mang chất nổ khiến máy bay phải được hộ tống hạ cánh.

Boston - (BBC, 23/12/2001) - Một phi cơ của hãng hàng không American Airlines đã phải bị buộc đáp xuống phi trường Boston sau khi người ta khám phá trong giày của một hành khách có chất nổ.

Chuyến máy bay hãng hàng không American Airline số 63 từ Paris đi Miami, chở 185 hành khách và phi hành đoàn gồm 12 người.

Chiếc máy bay Boeing 767 đã được 2 chiến đấu cơ F-15 hộ tống đáp xuống phi trường Logan của Boston.

Tom Kinton, giám đốc hàng không tại Logan nói rằng các nhân viên phi hành đã kềm chế được hành khách này và đã ngăn chận được "những việc trầm trọng" xảy ra.

Nhân viên phi trường nói nghi can đáp máy bay bằng một thông hành giả mạo của Anh Quốc, cấp phát dưới tên của Richard Reid tại Bỉ ba tuần trước đây.

Một phát ngôn viên sở Ngoại Giao Anh nói với AP rằng họ đang tìm cách tiếp xúc như những thủ tục thông thường trong những vụ liên can đến công dân Anh.

Ông Kinton nói rằng người đàn ông, gần 30 tuổi, đã tìm cách đánh bom bằng cách châm ngòi cho quả bom sáng chế, mang trong gót giày.

Ông Kinton nói "Chúng tôi được biết tiếp viên phi hành đã đến nói chuyện với hành khách này khi họ ngửi thấy mùi diêm sinh như mùi từ cây diêm quẹt bật lửa, và họ đã đến tìm hiểu xem anh ta đang làm gì.

Nhân viên phi hành còn thấy giây nhựa hở ra từ chiếc giày của tên này. Y cao 6.4 bộ hay 1.95 mét, và y trở nên bạo động khi bị bắt, y đã chống cự và cắn ít nhất là một nhân viên phi hành.

Hành khách đã giúp nhân viên phi hành đè bẹp tên này và họ giữ chặt anh tại một ghế ngồi và anh ta bị hai vị bác sĩ chích thuốc cho mê.

Nghi can này hiện đang được FBI thẩm vấn. Hình chụp tia X cho thấy gót của chiếc giày có bị khoan lỗ và có giây châm ngòi, và một chất nổ loại C-4, theo lời giới chức phi trường Laura White.

C-4 là một loại chất nổ plastic của quân đội, vật liệu chính còn dùng làm pháo. Chất màu trắng, có thể nắn bằng tay và cho nổ bằng cách đốt cháy.

Chất này đã được dùng để tấn công chiến hạm Cole của Mỹ tại Yemen làm thiệt mạng 17 thủy thủ vào ngày 12/10/2000.

Vụ này là một đòn nữa cho hãng American Airline, khi chuyến bay 587 bị rơi tại Nữu Ước sau khi rời phi trường Kennedy vào ngày 13 tháng 11 năm 2001. Vụ rơi máy bay này làm 260 người trên máy bay thiệt mạng và một số người dưới đất. Trong số những người chết, có người đã từng thoát hiểm tại tòa nhà Thương Mại Thế Giới.

Mặc dù nguyên nhân của vụ này là một tai nạn hơn là hành động khủng bố, nhưng vụ rớt này đã phương hại cho uy tín của hãng này.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page