Chính phủ lâm thời Afghanistan

tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Kabul

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Chính phủ lâm thời Afghanistan tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Kabul.

(Kabul - Saturday 22/12/2001) Vào ngày 22/12/2001, tại thủ đô Kabul, tân chính phủ lâm thời Afghanistan sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức.

Tin từ Kabul cho hay:

"Mấy ngày qua, hằng đoàn người tỵ nạn đã từ Pakistan trở về thủ đô Kabul để được tận mắt chứng kiến tân chính phủ làm lễ tuyên thệ nhậm chức tại Dinh Tổng Thống, một sự kiện mà nhiều người dân xứ này hy vọng rằng sẽ đánh dấu một bước khởi đầu mới cho đất nước Afghanistan.

Cũng xin nhắc lại, để thành hình chính phủ lâm thời, đại diện các phe phái ở Afghanistan đã bàn chuyện chia sẻ quyền bính trong cuộc họp do Liên Hiệp Quốc bảo trợ ở Bonn vào đầu tháng 12 năm 2001.

Hiện thời, nhiều người chỉ trích là số bộ trưởng thuộc sắc dân Tajiks thuộc Liên Minh Phương Bắc chiếm quá đông trong thành phần tân chính phủ; thế nhưng, đại đa số dân chúng Afghan vẫn mong mỏi là cơ chế này sẽ mang lại hòa bình và phần nào tự do cho mọi người trong nước."

Trong khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, chính phủ lâm thời sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức, các binh sĩ thủy quân lục chiến Anh đã đến thành phố, mở đầu chiến dịch gìn giữ hòa bình ở Afghanistan.

Từ chiều thứ Sáu 21/12/2001, 30 binh sĩ thủy quân lục chiến đã tiến vào thủ đô Kabul, và như dự trù, 30 binh sĩ nữa sẽ đến nơi vào chiều ngày 22/12/2001. Ðây là thành phần đầu tiên trong tổng số khoảng 3,000 quân thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.

Theo lời phát ngôn viên quân đội Anh, Guy Richardson, binh sĩ Anh đã được giải thích rất rõ, rằng sự hiện diện của họ, những người lính nước ngoài trên đất Afghanistan, là chuyện cư dân địa phương không ưa gì. Phát ngôn viên này còn nói ....

"Tôi nghĩ điều quan trọng là phải thấu hiểu những gì dân chúng địa phương lo ngại. Chúng tôi có mặt nơi đây không phải để chiếm đất Afghanistan, không phải để cai trị, và chúng tôi hiểu rất rõ điều đó. Chúng tôi chỉ đến đây để giúp đỡ. Cứ nhìn lính thủy quân lục chiến Anh đội mũ nồi vải, thay vì nón sắt là thấy rõ điều này."

 

Nội các chính phủ lâm thời Afghanistan

Nội các chính quyền lâm thời Afghanistan gồm 30 thành viên đã được bốn phe tham dự hội nghị Bonn đồng ý, nay đã có danh sách đầy đủ. Nội các được thành lập do đại diện của Liên Minh Miền Bắc, nhóm Roma thân Cựu Hoàng Zahir Shah, và hai nhóm lưu vong nhỏ hơn là Cyprus và Peashawar:

 

Chủ tịch: Hamid Karzai (người Pashtun)

Phó Chủ Tịch:

Phụ Nữ Vụ: Sima Samar (nhóm Roma)

Quốc Phòng: Mohammad Fahim (Liên Minh Miền Bắc, người Tajik)

Kế Hoạch: Haji Mohammad Mohaqqeq (Liên Minh Miền Bắc, người Hazara)

Ðiện và Nước: Shaker Kargar (Liên Minh Miền Bắc, người Uzbek)

Tài Chánh: Hedayat Amin Arsla (Nhóm Roma, người Pashtun)

Các thành viên:

Ngoại Giao: Bs. Abdullah Abdullah (Liên Minh Miền Bắc, người Tajik)

Nội Vụ: Younis Qanooni (Liên Minh Miền Bắc, người Tajik)

Thương Mại: Seyyed Mustafa Kazemi (Liên Minh Miền Bắc)

Hầm Mỏ và Kỹ Nghệ: Mohammed Alem Razm (Người Uzbek)

Kỹ Nghệ Nhẹ: Aref Noorzai (Liên Minh Miền Bắc)

Văn Hóa và Thông Tin: Rahin Makhdoom (Nhóm Roma)

Giao Thông: Abdul Rahim (Liên Minh Miền Bắc)

Lao động và Xã Hội: Mir Wais Sadeq (Liên Minh Miền Bắc)

Hajj (Hành Hương): Maulawi Balkhi

Liệt Sĩ và Tàn Phế: Abdullah Wardak (Liên Minh Miền Bắc)

Giáo Dục: Abdul Salam Azimi (Nhóm Roma)

Giáo Dục Cao Cấp: Ts. Sharif Faez (Liên Minh Miền Bắc)

Y Tế Công Cộng: Suhaila Seddiqi (Ðộc Lập)

Công Chánh: Juma Mohammad Mohammadi (Nhóm Roma)

Phát Triển Nông Thôn: Abdul Malik Anwar (Liên Minh Miền Bắc)

Phát triển Ðô Thị: Haji Abdul Qadir (Liên Minh Miền Bắc)

Tái Thiết: Sardar Mohammad Roshan (Nhóm Roma)

Chuyển Vận: Ishaq Shahryar (Nhóm Peshawar)

Hồi Cư Tỵ Nạn: Enayatullah Nazeri (Liên Minh Miền Bắc)

Canh Nông: Seyyed Hussein Anwari (Liên Minh Miền Bắc)

Dẫn Thủy Nhập Ðiền: Haji Manfal Hussein (Người Pshtun, nhóm Peshawar)

Tư Pháp: Abdul Rahmi Karimi (Liên Minh Miền Bắc)

Hàng Không và Du Lịch: Rahim Wardak (Nhóm Roma)

Bộ Biên Giới Vụ: Amanullah Dzadran

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page