Thái độ của khối Hồi Giáo

đối với các cuộc tấn công của Hoa Kỳ

tại Afghanistan

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Thái độ của khối Hồi giáo đối với các cuộc tấn công của Hoa Kỳ.

(RFA, 10/10/2001) -- Tại Pakistan, những cuộc biểu tình phản đối việc Tổng Thống Pervez Musharaf cho quân đội Mỹ sử dụng căn cứ để mở cuộc hành quân nhắm vào Afghanistan vẫn tiếp tục diễn ra ở một vài nơi, dù nhỏ hơn các cuộc biểu tình hồi đầu tuần.

Các cuộc biểu tình này được triệu tập bởi một số tổ chức Hồi giáo bảo thủ. Những tổ chức này còn kêu gọi dân chúng tham gia một cuộc biểu tình quy mô hơn vào ngày thứ Sáu 12/10/2001 tới đây.

Một số cuộc biểu tình chống đối Hoa Kỳ cũng xảy ra ở một vài quốc gia khác, như tại Indonesia hay Malaysia, nhưng số người tham dự được nói đã giảm bớt.

Cùng lúc đó, tại hội nghị tổ chức tại Qatar, Liên Ðoàn Hồi Giáo Quốc Tế cho hay ủng hộ các hoạt động chống khủng bố, nhưng kêu gọi Hoa Kỳ phải thận trọng khi mở những cuộc oanh kích, để tránh gây tổ thất sinh mạng của dân lành.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia duy nhất theo Hồi Giáo trong khối NATO cũng lên tiếng bày tỏ sự quan ngại, cho rằng cuộc chiến chống khủng bố nếu lan rộng sang các nước khác sẽ tạo nên những hậu quả rất tai hại.

Lên tiếng trước Quốc Hội, Phó Thủ Tướng Mesut Yilmaz của Thổ Nhĩ Kỳ nói là ông hy vọng cuộc chiến chỉ xảy ra ở Afghanistan.

Hồi đầu tuần này, chính phủ Hoa Kỳ đã gửi thư cho Liên Hiệp Quốc báo trước là vì lý do tự vệ, Washington có thể mở cuộc tấn công nhắm vào những quốc gia khác đang yểm trợ cho quân khủng bố.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page