Quan sát viên Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

kêu gọi hãy ngưng bạo lực

và hãy đem hòa bình đến cho Palestine

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Quan sát viên Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc: Hãy ngưng ngay tất cả các bạo lực và hãy đem hòa bình đến cho Palestine.

New York (Fides 30/10/2001) - Với một "tấm lòng nặng trĩu" Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng về vấn đề của Palestine.  Ngày 29/10/2001, phát biểu trước cuộc họp của đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về điều khoản số 87 liên quan đến Cơ Quan Cứu Trợ và những Hoạt Ðộng Từ Thiện cho người Palestine (United Nations Relief and Works Agency for Palestine viết tắt là UNWRA), Ðức Tổng Giám Mục đã buồn bã nhận định rằng, cơ quan Cứu Trợ UNWRA và Văn Phòng Ủy Ban Giáo Hoàng về vấn đề Palestine, đã được thành lập như một tổ chức lâm thời, nhưng đã phải làm việc liên tục hơn 50 năm nay.

"Tôi lấy làm tiếc mà nói rằng, năm nào cũng vậy, vẫn với những vấn đề củ", Ðức Tổng Giám Mục nói. "Bạo lực ở Israel và những vùng đất bị chiếm đóng vẫn cứ tiếp tục cướp đi những sinh mạng của những người vô tội. Ðức Thánh Cha đã đến vùng này như một người hành hương đến nơi Kitô giáo đã được sinh ra. Việc thăm viếng của ngài là một cuộc hành hương của hy vọng để chia sẻ với những đau khổ của những người dân ở nơi này và để nói lên sự thừa nhận nhân quyền và những tự do cơ bản của tất cả mọi người".

Ðức Tổng Giám Mục đề ra rằng "khi những điều kiện thông thường của cuộc sống không được bảo đảm, thì sự an ninh của mọi người đang bị đe dọa". Ngài đặc biệt nhắc đến những cuộc tấn công bất ngờ mới đây vào những thị trấn kitô giáo ở Bê Lem, Beit Sahour  và Beit Jala đã tạo nên nhiều nạn nhân thương vong cũng như những thiệt hại vật chất. Vị Quan Sát Viên của Tòa Thánh đã trích dẫn lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào giờ kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 21/10/2001 rằng: "Tôi nhắc lại một lần nữa là bạo lực chỉ đem đến cho mọi người con đường của sự chết và của hủy hoại, đó là những xúc phạm đến sự thánh thiện của Thiên Chúa và phẩm giá của con người". Ðức Tổng Giám Mục đã nói với đại hội đồng rằng "Ước mong của đoàn đại biểu của chúng tôi là bất cứ giải pháp nào giải quyết cho vấn đề phức tạp đa diện của vùng này cũng đều phải bao gồm việc giải quyết vấn đề Thành Thánh Giêrusalem."

Trong bối cảnh "vô số những biến cố bạo lực và tình trạng bế tắc, Toà Thánh muốn nhắc lại lời kêu gọi "...phải có những điều khoản được quốc tế bảo đảm để chắc chắn quyền tự do tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng của những cư dân trong vùng, cũng như sự tư do được thường xuyên lưu tới kính viếng các nơi thánh đối với các tín hữu và cho mọi dân nước". Ðức Tổng Giám Mục cũng kêu gọi rằng mức độ bạo lực hiện nay đã ngăn cản các khách hành hương đến Ðất Thánh và gây hại nghiêm trọng đến nền kinh tế của những người dân trong vùng.

Ðoàn đại biểu của Toà Thánh kêu gọi "phải có một sự liên đới chặt chẻ và một thiện ý chính trị để đương đầu với những thách đố của những bạo động không ngừng ở trong vùng" và cũng vậy, phải can thiệp để đem đến những giải quyết công bằng cho những nhóm khác biệt giữa những người dân ở Ðất Thánh là những người "anh em trong cùng một niềm tin của Abraham". Chỉ có một nền hòa bình công chính mới có thể mang lại một nền an ninh vũng chắc cho mọi người dân ở trong vùng", Ðức Tổng Giám Mục Martin nói thêm.

Ðức Tổng Giám Mục Martino nói rằng ngài rất vui vẻ để tường trình một vài trường hợp khả quan mặc dù vẫn đang trong một tình trạng căng thẳng là: các sinh viện của Ðại Học Truyền Giáo ở Bê Lem đã hoàn tất năm học bổ sung và đã tốt nghiệp vào ngày 21 tháng 7 năm 2001; Ủy Ban Giáo Hoàng về vấn đề Palestine đã xây dựng và khánh thành Công Viên Huynh Ðệ (Brotherhood Park), một khu giải trí và một công viên gia đình ở thành phố Gaza và Công Viên Marie Doty ở Bê Lem. Với sự tài trợ của các cơ quan Misereor, Missio, Kinderhilfe Bethlem, Ủy Ban Giáo Hoàng về vấn đề Palestine cũng đã tổ chức quyên góp cho chương trình trợ giúp lao động  cho những người thất nghiệp và cho cả cộng đoàn nói chung. Các hoạt động vẫn đang được tiến triển trong việc cộng tác với các cơ quan địa phương, với Tòa Thượng Phụ ở Giêrusalem, Tổ Chức Bác Ái quốc tế Caritas và Tổ Chức Xã Hội Vincent de Paul.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page