Giáo hội Công Giáo tại Indonesia

hết sức quan ngại về tình trạng bạo động

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Giáo Hội Công Giáo tại Indonesia hết sức quan ngại về tình trạng bạo động.

Jakarta, Indonesia - Tuesday 9/10/2001 - Các vị lãnh đạo tinh thần Kitô Giáo tại Nam Dương đang hết sức quan ngại về tình trạng bạo động đang diễn ra tại xứ này. Những người Hồi Giáo quá khích tại Nam Dương đã đưa ra lời kêu gọi thánh chiến và tấn công vào người ngoại quốc cũng như những người không phải Hồi Giáo.

Cũng nên nhắc lại, sau khi Hoa Kỳ và Anh quốc không kích vào Afghanistan, các nhóm Hồi Giáo quá khích tại Indonesia đã phản ứng rất dữ dội. Tổ chức Mặt Trận Bảo Vệ Hồi Giáo (Islamic Defenders Front) đã kêu gọi người Hồi Giáo tại Nam Dương, đất nước có đông người Hồi Giáo nhất, hãy bao vây tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Jakarta. Cuộc biểu tình diễn ra tại tòa đại sứ Hoa Kỳ đã diễn ra đến ngày thứ Ba và đã nhanh chóng trở thành một cuộc bạo động . Cảnh sát đã phải bắn chỉ thiên, bắn hơi cay và xịt nước vào những người biểu tình.

Quan ngại lớn nhất hiện nay là ngày càng có nhiều người Hồi Giáo tham gia vào vụ bạo động tại tòa đại sứ Hoa Kỳ. Những người này có thể sẽ bị các lực lượng Hồi Giáo quá khích xúi giục, chuyển mũi tấn công sang các cộng đồng Kitô Giáo trong vùng.

Cha Ignatius Ismartono, chủ tịch ủy ban đối thoại liên tôn của Hội Ðồng Giám Mục Nam Dương tỏ ra rất quan ngại về tình hình tại đây khi trao đổi với phóng viên thông tấn xã Fides của bộ Truyền Giáo. Cha Ismartono cho biết diễn biến mới nhất là Ủy ban Ulema Council (của Hồi Giáo) đã yêu cầu chính quyền Nam Dương phải cắt đứt ngoại giao với Hoa Kỳ ngay lập tức. Ủy ban này cũng kêu gọi người Hồi Giáo hãy "thánh chiến".

Trong tình hình căng thẳng này, cha Ismartono cho biết, "Tổng giáo phận Jakarta đã kêu gọi triệu tập khẩn cấp một cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo các tôn giáo. Chúng tôi muốn vãn hồi trật tự. "

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page