Phái đoàn đặc biệt của ÐTC

gặp gỡ tổng thống Pakistan

ông Pervez Musharraf hôm thứ bảy 27/10/2001

 

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái Ðoàn đặc biệt của ÐTC gặp gỡ tổng thống Pakistan.

Vatican (Zenit 26/10/2001). Phái đoàn đặc biệt của ÐTC gặp gỡ tổng thống Pakistan, ông Pervez Musharraf hôm thứ bảy (27/10/2001) và ông bộ trưởng các tôn giáo thiểu số, đang lúc quốc gia hồi giáo này tiếp tục đối đầu với những căng thẳng ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh tại quốc gia láng giềng Afghanistan.

ÐTGM Paul Josef Cordes, chủ tịch hội đồng "Cor Unum" của tòa thánh, được ÐTC gởi trong sứ mệnh hòa bình, đến Pakistan, một quốc gia 150 triệu dân với 95% là Hồi giáo. Một thông báo được đưa ra bởi phòng báo chí tòa thánh nói rằng, với sáng kiến này, ÐTC muốn "xác định sự gần gủi của ngài đến tất cả mọi người đang đau khổ vì chiến tranh, đặc biệt những người tị nạn đang tụ họp đông đảo tại biên giới Afghanistan và Pakistan." Trong dịp này,  ÐTGM Cordes cũng mang theo một bức thư của ÐTC gởi cho các giám mục Pakistan, trong đó ÐTC nói, "sự đau khổ vô bờ bến của mọi người nam, nữ và trẻ em đang cầu khẩn cho một sự trợ giúp thiết thực." Ngài nói tiếp, "đặc biệt, hoàn cảnh đau thương của nhiều người tị nạn đang kêu gọi những cố gắng tức thời cho những người đang ở trong vị thế có thể giúp đỡ."

ÐTC kêu gọi một sự "hiệp nhất như chúng ta ở trong một giáo hội đoàn kết phổ quát với tất cả mọi người trên thế giới, chúng ta phải hi vọng cách nhiệt tình  và cầu nguyện rằng, ánh sáng vị sao hòa bình có thể sớm chiếu sáng một lần nữa trên vùng đất của chư huynh." ÐTC nói, vì lý do này "ÐTGM Cordes sẽ cùng với chư huynh khảo sát khả năng cụ thể mở ra cho Giáo hội tại Pakistan trong việc trợ giúp anh chị em của chúng ta đang lúc cần thiết."

Caritas quốc tế vừa mở chiến dịch trên toàn thế giới kêu gọi đóng góp 11 triệu đô la để trợ giúp người tị nạn tại Pakistan và cư dân tại Afghanistan. Phái đoàn của ÐTC sẽ gặp gỡ các tổ chức bác ái công giáo và Caritas địa phương tại Pakistan.

Vào ngày chủ nhật (28/10/2001) phái đoàn sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa tại Rawalpind. Các vị giám mục và các cộng đoàn công giáo tại Pakistan cũng tham dự thánh lễ, "để bẻ gãy xiếng xích của lòng thù hận và bất công và cầu xin món quà của nền hoà bình từ Thiên chúa." Trong dịp này, ÐTGM cũng sẽ viếng thăm  các trại tị nạn tại Peshawar, để gởi đến cho họ sự an ủi của ÐTC.

Bản thông báo kết luận, "Ðây là lúc hơn bao giờ hết, để sống yêu thương người láng giềng cách cụ thể, bằng cách giúp đỡ người tị nạn hoặc bằng những trợ giúp nhân đạo."


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page