Các vị giáo chủ Ðông phương lắng nghe

ÐTC kêu gọi cho nền hòa bình tại Trung đông

 

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Taị buổi tiếp kiến, các vị giáo chủ Ðông phương lắng nghe ÐTC kêu gọi cho nền hòa bình tại Trung đông.

Vatican (Zenit 26/10/2001). Sáng thứ sáu (26/10/2001), ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi "cho một nền hòa bình danh dự vĩnh viễn" khi tiếp kiến 6 vị giáo chủ Công giáo thuộc giáo hội Ðông phương. Trong số này có vài vị đến từ Trung đông, đã tạo cơ hội cho ÐTC có dịp nói lên hoàn cảnh tại miền đất "được tác thánh bởi việc rao giảng của Ðấng cứu độ." ÐTC nói, "Tôi có thể bảo đảm cho các chư huynh rằng, một cách cá nhân, tôi theo dõi hằng ngày tất cả những sự thăng trầm mà người dân tại vùng Trung đông đang phải chịu đựng và trong niềm hiệp thông của toàn thể Giáo hội, tôi cầu nguyện hàng ngày cho việc tạo ra một nền hòa bình vinh dự và vĩnh viễn cho tất cả."

Ðể đáp lại lời yêu cầu của ÐTC Gioan Phaolô II vào năm 1998, các nhà lãnh đạo Ðông phương đã đệ trình lên ÐTC những kiến nghị về một lối sống cụ thể trong mối liên hệ giữa thượng phụ và vị Giám mục Roma. "Những đề nghị của các thượng phụ là một sự quan trọng trong việc tìm kiếm một giải đáp đối với vấn đề về sứ vụ của ÐTC, một vấn đề gây sự chia cách giữa chính thống giáo và Công giáo." ÐTC nói cho các thượng phụ, "những đề nghị của các chư huynh gởi cho tôi sẽ là đích điểm của một sự phản ảnh cẩn thận tạo ưu thế cho những viễn  tượng có thể cống hiến cho sự hiện diện của giáo hội một cách hiệu quả hơn trong thế giới ngày nay."

Các thượng phụ đang tham dự cuộc họp thượng hội đồng giám mục thế giới tại Roma.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page