Lãnh đạo Hồi giáo người Saudi

lên án việc tàn sát Kitô hữu và Do thái

 

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lãnh đạo Hồi giáo người Saudi lên án việc tàn sát Kitô hữu và Do thái.

Riyadh, Saudi Arabia (Zenit 26/10/2001). Một nhà lãnh đạo tôn giáo cao cấp của Ả rập Saudi lên án việc tàn sát người Do Thái và Thiên chúa giáo đang sống tại các quốc gia Hồi gíao, ông cho rằng việc giết người là hành động bị cấm trong Hồi giáo.

Giáo sỹ Abdulaziz al-Sheik trả lời trong một cuộc phỏng vấn đang đăng tải trên tờ nhật báo al-Riyadh rằng, "Những ai giết những người đã ký hòa ước và những người nhận lấy sự bảo đảm của chúng ta, sẽ không nếm được mùi vị của thiên đàng." Vị giáo sĩ này ám chỉ đến hòa ước được ký kết bởi tiên tri Mohammed với Do thái và Kitô hữu sống tại những quốc gia Hồi giáo, trong thời kỳ đầu tiên của Hồi giáo.

Giáo sĩ Al-Sheik nói, việc giết người như thế "sẽ nhận lấy hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc xúi giục nổi loạn và phá hoại ngấm ngầm nền an ninh, các hành động này bịï cấm thực hiện trong Hồi giáo."

Nhận xét của vị giáo sĩ này nhằm đáp lại lời tuyên bố của phát ngôn viên thuộc mạng lưới al-Qida của trùm khủng bố Osama bin Laden, người mà đầu tháng 10/2001 này đã đưa ra lời đe dọa mạng sống của người Hoa kỳ và Anh quốc đang sống tại vùng Vịnh.

Ông Sulaiman Abu Ghaith nói tổ chức al-Qaida đã ra lệnh cho những người Mỹ và Anh quốc rời khỏi vịnh Ả rập bởi vì "đất sẽ nổi lửa dưới chân của họ, theo ước muốn thiên chúa."

Giáo sĩ Al-Sheik được chỉ định bởi hoàng đế của Arâp Saudi, đã làm cho nhiều người hồi giáo nổi giận bởi lập trường đơn độc của ông, giữa những giáo sĩ nổi tiếng khác trong vùng, về việc đã đưa ra một sắc lệnh tôn giáo, vào tháng Tư  năm 2001 vừa qua - sau nhiều cuộc tự tử bằng bom tại Do thái - sắc lệnh này cho rằng những cuộc tấn công như thế là trái ngược với giáo huấn của Hồi giáo. 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page