Ðức thượng phụ theo nghi lễ la tinh Hi lạp

nhìn thấy tia sáng hy vọng yếu ớt

sau ngày 11/09/2001

 

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thượng phụ theo nghi lễ la tinh Hi lạp nhìn thấy tia sáng hy vọng yếu ớt sau ngày 11/09/2001.

Vatican (Zenit 24/10/2001). Thượng phụ Công giáo theo nghi lễ Latin nói, tiếp theo các cuộc tấn công ngày 11.9 tại Hoa kỳ, "hoàn cảnh đang thay đổi; và tạo một liên minh rộng lớn hơn cho đời sống và hòa bình." Lời của đức thượng phụ Gregory Laham III của thành Antioch rất quan trọng  bởi vì giáo hội của ngài đã thấm nhập rất sâu tại Trung đông, đồng thời Ngài cũng là thượng phụ cai quản Jerusalem trong vòng 26 năm. Ðức thượng phụ nói, "hiện tại hoàn cảnh có chiều thuận lợi cho nền hòa bình bởi vì ông Tony Blair thủ tướng Anh quốc và tổng thống George W. Bush của Hoa kỳ đang có chiều hướng ủng hộ cho việc xây dựng một quốc gia Palestine." Theo Ðức thượng phụ, "nhiều chương trình phát triển và công tác phải được chuẩn bị" để bảo quản nền hòa bình. Chỉ trong đường lối này mới có thể chiến đấu được với chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa kỳ thị, và chủ nghĩa khủng bố." Ngài nói thêm, "chúng ta phải ý thức một sự thật rằng, sự giận dữ của các tay cực đoan cũng trực tiếp chống lại các nhà lãnh đạo trung dung Ả rập."

Ðức thượng phụ nói chuyện với báo chí hôm thứ ba (24/10/2001) trong lúc nghĩ giải lao từ cuộc họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới. Ngài gợi lại rằng trong khi ngài đang nói thì một cuộc diễn hành đang được tổ chức tại Palestine với các nhà lãnh đạo của 13 giáo hội Thiên chúa giáo. Sáng kiến này là một hành động cầu nguyện và hòa bình, tiếp theo việc quân đội Do thái chiếm đóng nhiều thành phố tại vùng Tây ngạn để trả đủa cho vụ ám sát bộ trưởng du lịch Do thái, ông Rehavam Zeevi.

Ðối với hoàn cảnh của Do thái, ngài nói, "đây không phải một mặt trận của chiến tranh, theo sau các cuộc tấn công tại Hoa kỳ, hoàn cảnh đã thay đổi và có thể tạo một liên minh rộng lớn cho sự sống và hòa bình."

Về mối liên hệ với thế giới hồi giáo, Ðức thượng phụ nói, "Hồi giáo không phải là một khối cấu kết chặt chẽ, điều này khác nhau theo từng địa phương," về vần đề Syria, ngài nói thêm, "mối tương quan giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo đã cãi thiện từ sau khi các cuộc tấn công tại hoa kỳ. Ðối thoại đang gia tăng để đáp trả với khủng bố."


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page