Phái đoàn đại diện ÐTC đến Pakistan

để giám sát chương trình cứu trợ

 

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái đoàn đại diện ÐTC đến Pakistan để giám sát chương trình cứu trợ.

Vatican (CWNews 24/10/2001). ÐTGM Paul Cordes, chủ tịch hội đồng Cor Unum Tòa Thánh, đến Pakistan với tư cách là phái đoàn đặc biệt của ÐTC để giám sát việc phân phối cứu trợ cho người tị nạn Afghanistan.

Ðến Pakistan vào ngày thứ năm (25/10/2001), ÐTGM  trao sứ điệp của ÐTC cho các nhà lãnh đạo giáo hội tại Pakistan. ÐTGM Anthony Lobo của Islamabad rời Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, về lại Pakistan hôm 8/10/2001, giải thích rằng ngài muốn ở với giáo dân của ngài, những người đang bị "thử thách nặng nề bởi các biến cố này mang lại."

 

2 triệu người tị nạn Afghanistan cần giúp đỡ.

Vatican (Zent 24/10/2001). Caritas quốc tế đưa ra lời kêu gọi việc trợ 11 triệu mỹ kim để giúp cho 2 triệu người tị nạn Afghanistan đang sống tại các trại tị nạn tại Pakistan. Cơ quan từ thiện Công giáo đả gởi lời yêu cầu đến các tổ chức của họ từ 154 quốc gia trên thế giới quyên góp ngân quỹ để đáp lại  cuộc khủng hoảng nhân loại. Caritas nhấn mạnh đến tình trạng khẩn cấp, đặc biệt mùa đông đang đến gần. Hội Caritas cũng ghi chú rằng hoàn cảnh tại Afghanistan đã không ổn định, ngay cả, trước khi các cuộc  dội bom của Anh quốc và Hoa kỳ bắt đầu thực hiện. Hội Caritas cũng sẽ dùng ngân quỹ để cung cấp thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho người dân đang sống tại Afghanistan, hợp tác với những cơ quan cứu trợ khác đang làm việc bên trong Afghanistan. Chính yếu là cho người dân sống tại Kabul, Kandahar và Herat.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page