Khủng bố Hồi Giáo bắt cóc

một linh mục người Ý tại Phi Luật Tân

 

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khủng bố Hồi Giáo bắt cóc một linh mục người Ý tại Phi Luật Tân.

Philippines  (Zenit 19/10/2001) Ba tên khủng bố vũ trang đã chĩa súng bắt đi một linh mục người Ý tại miền Nam Phi Luật Tân hôm 17/10/2001. Trước đó ba tháng, Ðức Giám Mục Zacharias C. Jimenez của giáo phận Pagadian đã nhận được một lá thư cảnh cáo rằng một linh mục người nước ngoài trong giáo phận của ngài sẽ bị bắt cóc.

Các nhân chứng cho biết hôm thứ Tư 17/10/2001, cha Giuseppe Pierantoni, 44 tuổi, người Ý đã dâng thánh lễ ban chiều tại Dimataling như thường lệ. Khi cha rời nhà thờ về nhà xứ dùng cơm tối thì những giáo dân đang nán lại cầu nguyện đã nhìn thấy 3 người đàn ông cầm súng đi vào nhà xứ và bắt ngài dẫn đi.

Các cảm tình viên của phong trào giải phóng Hồi giáo  được  cho là có trách nhiệm về việt bắt cóc này. Cha Shêhy nói trên một đài truyền hình tại Manila rằng, hội dòng của cha sẽ tôn trọng chính sách của giáo hội Philippines là không trả tiền chuộc trong những trường hợp như thế.

Trong khi đó, hôm thứ Năm (18/10/2001) tổng thống Philippines bà Gloria Arroyo đã tuyên bố rằng bà sẻ hủy bỏ lệnh tạm ngưng thi hành án tử hình, và nới rộng bản án này cho những tay bắt cóc. Tuy nhiên  vì việc hủy bỏ này, các giám mục tại Philippines đã tố giác bà Gloria Arroyo  muốn thiết lập lại  án tử hình, và một vài luật sư  cảnh cáo rằng việc này có thể đưa đến việc buộc tội bà trước quốc hội.

Bà Arroyo, một người công giáo chống án tử hình. Tuy nhiên bà đã đảo ngược cái nhìn của bà, vào tuần này khi nói rằng bà có thể sẽ ra lệnh xử tử 95 người phạm tội bắt cóc, sau khi tòa án cứu xét  xong những trường họp của họ.

Các luật sư của bị cáo cho rằng bất cứ việc nào nhằm  đổi ngược  án tù chung thân thành án tử hình, là một việc làm vi hiến. Quyết định của bà Arroyo để tái lập án tử hình tiếp theo sự gia tăng các cuộc bắt cóc năm nay. Tiền chuộc thường trả cách bí mật và có những nghi nghờ rằng nhiều cảnh sát có thể có đã tham gia trong các cuộc bắt cóc.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page