Tổng thống Pakistan hứa bảo đảm an ninh

cho tín hữu Công Giáo

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tổng thống Pakistan hứa bảo đảm an ninh cho Công Giáo.

Pakistan - Tuesday 9/10/2001) - Trước làn sóng bạo động đang bùng lên dữ dội tại Pakistan, tiếp ngay sau cuộc không kích của Hoa Kỳ, Giáo Hội Công Giáo tại địa phương đang rất hoang mang và lo sợ cho sự an nguy của các tín hữu và các nơi thờ tự.

Sáng ngày 9/10/2001, các Ðức Giám Mục Công Giáo tại Pakistan đã có cuộc hội kiến với tổng thống Pervez Musharraf tại dinh tổng thống. Ông Pervez Musharraf đã tái cam kết với các Ðức Giám Mục sẽ bảo đảm an ninh cho các tôn giáo thiểu số tại Pakistan, trong đó có Công Giáo, khỏi sự tấn công của các nhóm Hồi Giáo quá khích. Ông hy vọng rằng cuộc hội kiến này sẽ làm cho các tín hữu Công Giáo an tâm hơn.

Ðức Tổng Giám Mục Lawrence Saldanha của giáo phận Lahore, chủ tịch ủy ban công lý và hòa bình Hội Ðồng Giám Mục Pakistan cho Catholic News Service biết là tổng thống Pervez Musharraf hứa sẽ dùng mọi khả năng để tăng cường bảo vệ, ngăn ngừa trước các cuộc tấn công của các thành phần Hồi Giáo cực đoan.

Tuy nhiên, người Công Giáo tại Pakistan không thể không khỏi lo lắng. Chính tổng thống Pervez Musharraf cũng có những lo lắng của chính ông. Ông chỉ mới giữ chức tổng thống từ ngày 20/6/2001 vừa qua, sau khi cách chức tổng thống Rafiq Tara. Ông là nhân vật chính trong vụ lật đổ thủ tướng Nawar Sharif, chính phủ hợp hiến của Pakistan và theo một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, hôm thứ Hai 08/10/2001 là thời hạn chót ông phải tổ chức tuyển cử tự do. Các nhóm Hồi Giáo quá khích tại Pakistan cho rằng ông ủng hộ Hoa Kỳ chủ yếu vì tư lợi. Ngoài ra, trái với đa số các tướng Pakistan khác, ông Pervez Musharraf có nguồn gốc Ấn Ðộ. Ông sinh năm 1943 tại Delhi. Gia đình ông di cư sang Pakistan năm 1947 sau khi Pakistan tách khỏi Ấn Ðộ.

Trong các ngày vừa qua, ông đã cách chức một vài tướng lãnh quân đội có khuynh hướng Hồi Giáo cứng rắn. Chuyện này cũng đã gây ra nhiều mâu thuẫn với các lãnh tụ Hồi Giáo tại quốc gia này.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page