Hoa Kỳ dự tính gửi một phái đoàn cố vấn quân sự

để giúp nhà chức trách Philippines

truy kích các nhóm khủng bố Hồi Giáo ở miền Nam

có quan hệ với ông Osama Bin Laden

 

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bàn về cuộc tấn công cũa Hoa Kỳ vào Afghanistan.

(Tin Tổng Hợp 13/10/2001) - Cuộc phản công quân sự của Hoa Kỳ và Anh Quốc vào Afghanistan để tiêu diệt khủng bố vẫn tiếp tục là đề tài thời sự hàng đầu trên thế giới hiện nay. Chiến dịch diệt khủng bố này hiện đang được tập trung tại vùng Nam Á liên can trực tiếp tới Afghanistan, nơi trùm khủng bố Osama Bin Laden đang được nhà cầm quyền Taliban che chở. Ông Bin Laden là người bị Hoa Kỳ cáo buộc là can phạm chính trong các vụ khủng bố tại New York và Washington vào ngày 11 tháng 9/2001 vừa qua. Hành động che chở của phe Taliban cho ông Osama Bin Laden đã bị Hoa Kỳ coi là che chở cho khủng bố và là nguyên nhân dẫn tới cuộc tấn công của lực lượng Hoa Kỳ và Anh Quốc vào Afghanistan.

Cuộc phản công quân sự của Hoa Kỳ và Anh Quốc vào Afghanistan bắt đầu vào tối hôm Chúa Nhật 7/10/2001 vừa qua nay đã bước sang ngày thứ năm với nhiều mục tiêu quân sự của phe cầm quyền Taliban, các trại huấn luyện khủng bố của tổ chức Al Qaeda dưới quyền điều động của ông Osama Bin Laden bị phá hủy. Với lực lượng quân sự hùng hậu và tối tân, Hoa Kỳ giờ đây đang làm chủ hoàn toàn không phận của Afghanistan. Trong khi các chiến đấu cơ và oanh tạc cơ của tiếp tục cuộc không tập thì các nhà lãnh đạo quân sự của Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của cuộc phản công chống khủng bố, đó là gửi các toán biệt kích và lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ để truy lùng sào huyệt của Osama Bin Ladan, các đồng sự của ông ta và các nhà lãnh đạo của phe Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan. Các lực lượng phiến quân Hồi Giáo Afghanistan chống Taliban cũng đang lợi dụng tình thế cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Anh Quốc để tiến chiếm các mục tiêu hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Taliban. Tuy chính phủ Hoa Kỳ nói là không có ý định muốn dựng nên một chính phủ mới tại Afghanistan nhưng Hoa Kỳ đã công khai nêu rõ ý định hỗ trợ quân sự cho các lực lượng phiến quân tại miền Bắc Afghanistan. Khi ý định này thành công thì các binh sĩ Hoa Kỳ sẽ dễ dàng đi lại trên lãnh thổ Afghanistan để lùng bắt ông Osama Bin Laden. Trước và sau khi xảy ra vụ khủng bố, ai cũng thấy rõ là nhà cầm quyền Taliban dung túng cho các hoạt động khủng bố của ông Osama Bin Laden. Mỗi khi có những cáo buộc là Bin Laden chủ mưu các vụ khủng bố thì Taliban đòi phải trưng đủ bằng cớ thì họ mới xét tới việc giao nộp Bin Laden. Ðó chỉ là cớ để phe Taliban bao che cho Osama Bin Laden. Nay thì các nhà điều tra Hoa Kỳ đã truy ra được các nguồn tài trợ cho Taliban, không ai khác hơn là Osama Bin Laden. Theo đó, từ năm 1996 cho đến nay Bin Laden đã trợ cấp tài chánh và võ khí cùng các phương tiện quân sự cho Taliban với trị giá lên đến 100 triệu Mỹ Kim.

Khi mở cuộc tấn công vào Afghanistan, tổng thống Bush của Hoa Kỳ đã khẳng định qua bài diễn văn của ông được truyền hình trên toàn quốc rằng đây không phải là cuộc chiến chống nhân dân Afghanistan hay người Hồi Giáo. Ðây là cuộc chiến để diệt trừ mạng lưới khủng bố Al Qaeda do ông Osama Bin Laden cầm đầu và nhà cầm quyền Taliban đang hết lòng che chở chớ không  giao nạp Bin Laden cho Hoa Kỳ xét xử. Ðể chứng minh lập trường này, Hoa Kỳ đã thực hiện một chiêu bài tâm lý bằng cách cho thả hàng chục ngàn khẩu phần thực phẩm ăn hàng ngày xuống các thành phố của Afghanistan; nỗ lực hỗ trợ cho công cuộc vận chuyển thực phẩm của LHQ để cứu trợ cho hàng triệu người tị nạn Afghanistan đang lánh nạn ở Pakistan và những người còn đang bị kẹt ngay tại Afghanistan. Trước đó, ông Bush cũng đã chấp thuận ngân khoản lên tới hơn 300 triệu Mỹ Kim để trợ giúp cho người dân Afghanistan.

Chiến dịch quân sự chống khủng bố dẫn đầu bởi Hoa Kỳ được sự ủng hộ mạnh mẽ và trực tiếp từ các nước Tây Phương khác, đứng đầu là Anh Quốc nói riêng và các nước trong khối NATO. Tổng thống Vladimir Putin cũng hết lòng ủng hộ Hoa Kỳ trong chiến dịch khủng bố này vì hơn các quốc gia nào khác, Nga cũng đang trải qua kinh nghiệm đối phó với nạn khủng bố từ các tổ chức Hồi Giáo quân sự cực đoan tại Chechnya. Ðây là lý do giải thích việc Hoa Kỳ được các nước Hồi Giáo trong vùng Trung Á như Uzbekistan, Tajekistan cho phép xử dụng các căn cứ hậu cần để mở cuộc tấn công quân sự vào Afghanistan. Pakistan, tuy cũng là một nước hồi giáo và là quốc gia ủng hộ cho phe Taliban, nhưng cũng cam kết cho phép Hoa Kỳ xử dụng không phận của các quốc gia này để bay vào Afghanistan. Pakistan là một nước hồi giáo với 140 triệu dân, vì thế không thiếu những thành phần chống đối quyết định của nhà lãnh đạo Pakistan, tướng Pervez Musharaff. Trong những ngày qua kể từ sau khi Hoa Kỳ và Anh Quốc mở cuộc tấn công vào Afghanistan, nhiều cuộc biểu tình lớn đã xảy ra tại các thành phố lớn của Pakistan như Karachi, Rawalpandi, và ngay cả tại thủ đô Islamadad. Các cuộc biểu tình bạo động này đã bị cảnh sát và các lực lượng an ninh Pakistan kiềm chế và tới hôm nay đã dịu bớt phần nào. Ðể ngăn ngừa những biến chính từ các tướng lãnh quân đội có cảm tình với phe Taliban, tướng Taliban đã ra lệnh thuyên chuyển hai tướng lãnh cao cấp trong quân đội.

Pakistan là nằm giáp giới với Afghanistan vì vậy Hoa Kỳ cần sự ủng hộ của quốc gia này về mặt chiến lược để đối phó với phe Taliban và mạng lưới khủng bố Al Qaeda của y. Vì vậy, ngoại trưởng Collin Powell của Hoa Kỳ có chương trình công du sang Pakistan và Ấn Ðộ trong những ngày tới đây. Vai trò của Ấn Ðộ sẽ như thế nào trong hiện tại thì chưa ai rõ, nhưng có lẽ không ai quên rằng Ấn Ðộ và Pakistan là hai quốc gia đối nghịch nhau vì cuộc tranh chấp tại vùng Kashmir. Cả Ấn Ðộ và Pakistan đều là những quốc gia có tiềm năng sở hữu võ khí nguyên tử. Hiện giờ thì Pakistan đang chiếm thế thượng phong trong quan hệ với Hoa Kỳ vì những lý do vừa nêu trên. Tuy nhiên cũng có lo ngại rằng nếu có sự bất ổn nào xảy ra giữa Ấn Ðộ và Pakistan, hoặc riêng tại Pakistan không mà thôi cũng có thể tạo nên sự bất an một khi tiềm năng nguyên tử của Pakistan lọt vào quyền kiểm soát của các thành phần chống đối Hoa Kỳ, nhưng lại thân với phe Taliban và trùm khủng bố Osama Bin Laden. Cuộc chiến chống khủng bố do Hoa Kỳ dẫn đầu đang ở trong giai đoạn đầu tiên, nhưng đã có những lời phê bình và dự đoán là nó sẽ lan rộng ngoài phạm vi Afghanistan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Colin Powell đã lên tiếng trấn an về những lời dự đoán này.

Lên tiếng với các ký giả tại Washington nhân buổi hội luận của ông với quân tước Robertson, tổng thư ký tổ chức Liên Minh Phòng Thủ Bắc Ðại Tây Dương, gọi tắt là NATO vào hôm thứ tư 10/10/2001 vừa qua, ông Powell cho biết là Hoa Kỳ chưa có dự tính mở rộng cuộc chiến chống khủng bố này ra ngoài phạm vi Afghanistan. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh một lần nữa quyết tâm của tổng thống George Bush loại trừ nạn khủng bố trên toàn cầu, bất kể là ở nơi đâu. Trả lời câu hỏi là liệu Hoa Kỳ có mở rộng cuộc chiến chống khủng bố sang các nước trong vùng Nam Á hay vùng Ðông Nam Á hay không, ngoại trưởng Powell xác định đây là trong lúc này Hoa Kỳ chưa có kế hoạch. Ông Powell nói như sau: "Chống khủng bố là một nỗ lực mà Hoa Kỳ từ lâu nay vẫn theo đuổi và chúng tôi sẽ tiếp tục. Chúng tôi sẽ kiên nhẫn. Và chúng tôi quyết tâm diệt trừ, không chỉ mạng lưới khủng bố Al Qaeda  mà thôi nhưng cả với chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, chủ nghĩa khủng bố có tầm với cả thế giới đang đe dọa tất cả các quốc gia văn minh và yêu chuộng dân chủ. Theo nhận định của các nhà phân tích thời cuộc, vấn đề mở rộng cuộc chiến chống khủng bố sang vùng Ðông Nam Á là nhắm tới các tổ chức khủng bố tại Philippines, Indonesia và Malaysia mà các tin tức tình báo ghi nhận là đã nhận tiếp tế tài chánh từ Osama Bin Laden. Trong những ngày vừa qua, nhà chức trách tại Indonesia cũng như Philippines cũng đang chật vật đương đầu với những cuộc biểu tình chống Hoa Kỳ vì vụ tấn công vào Afghanistan. Indonesia là quốc gia có đông dân số Hồi Giáo nhất trên thế giới. Các thành phần Hồi Giáo đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống Hoa Kỳ và thề quyết ủng hộ cuộc thánh chiến theo như lời kêu gọi của ông Osama Bin Laden. Riêng tại Philippines, tổ chức khủng bố Hồi Giáo Abu Sayyaf, được Osama Bin Laden tài trợ, cũng đang cầm giữ nhiều con tin. Hôm thứ tư 10/10/2001 tuần này, cố vấn an ninh quốc gia Philippines, ông Roilo Golez cho biết là trong vòng vài tuần tới đây, Hoa Kỳ dự tính gửi một phái đoàn cố vấn quân sự để giúp nhà chức trách Philippines truy kích các nhóm khủng bố Hồi Giáo ở miền Nam nước này có quan hệ với ông Osama Bin Laden.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page