Bàn về cuộc chiến của Hoa Kỳ

chống nhóm khủng bố

do lãnh tụ Osama Bin Ladin cầm đầu

 

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bàn về cuộc chiến của Hoa Kỳ chống nhóm khủng bố do Lãnh Tụ Osama Bin Laden cầm đầu.

(Tin tổng hợp 13/10/2001) - Mặc dù có nhiều lời phủ nhận từ phía chính phủ Pakistan, nhà cầm quyền Pakistan đang cho phép Hoa Kỳ xử dụng các căn cứ tại nước này để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên đất liền của các toán binh sĩ đặc nhiệm của Hoa Kỳ vào Afghanistan.  Các nguồn tin quân sự của Pakistan nói rằng, quân đội Hoa Kỳ đang hoạt động tại ít nhất là 3 căn cứ tại Pakistan để chuẩn bị cho việc gửi các binh sĩ Hoa Kỳ Afghanistan. Có mặt tại căn cứ hậu cần này hiện giờ có nhiều trực thăng tác chiến và máy bay vận tải quân sự cùng với nhiều chuyên viên cơ khí hàng không. Các căn cứ này sẽ được dùng cho làm bãi đáp khẩn cấp, truy tìm và cứu các phi công Hoa Kỳ trong trường hợp máy bay của họ bị bắn rơi trên không phận Afghanistan. Pakistan đã nhiều lần nhấn mạnh là lãnh thổ của nước này sẽ không được xử dụng làm căn cứ để mở các cuộc tấn công quân sự vào nước láng giềng của mình. Tuy nhiên các nguồn tin tình báo cho biết các kế hoạch đang được triển khai để đưa binh sĩ tác chiến của Hoa Kỳ vào trong lãnh thổ Afghanistan; và các binh sĩ Hoa Kỳ sẽ được hộ tống bởi các binh sĩ trong lực lượng đặc biệt  của Pakistan, có nhiều kinh nghiệm tác chiến trên địa hình của Afghanistan.

Trong khi đó, các chiến đấu cơ và oanh tạc cơ  của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mở những vụ tập kích vào các mục tiêu quân sự của Afghanistan, trong số này có cả thủ đô Kabul vào sáng hôm thứ sáu (12/10/2001). Tại thành phố Kandahar, ở miền Nam Afghanistan và là một trong những địa điểm trọng yếu đang thuộc quyền kiểm soát của phe Taliban. Bom và hỏa tiễn đã gây nên những tiếng nổ long trời, nhất là tại những mục tiêu bị tình nghi là nơi dấu võ khí của Taliban, khiến cho các thường dân ở xung quanh phải chạy lánh nạn tiến về phía biên giới Pakistan. Phe Taliban nói là có ít nhất 115 người bị thiệt mạng trong các vụ tấn công vào hôm thứ năm 11/10/2001 và tối thứ tư 10/10/2001. Trong số này có 100 tại một làng gần Jalalabab và 15 người khác chết khi một hỏa tiễn bắn trúng vào một đền thờ tại một thành phố ở miền Bắc. Các giới chức quân sự của Tây Phương còn đang kiểm chứng tin này. Trả lời câu hỏi của các ký giả về tin này, ông Donald Rumsfeld, bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, đáp lại rằng quân đội Hoa Kỳ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và các căn cứ của Taliban, nhưng tất cả đều biết rõ là trong các cuộc giao chiến quân sự, việc thiệt mạng không cố ý là điều khó tránh được. Ông Rumsfeld đã nói như sau: "Mọi người đều biết rằng Hoa Kỳ không nhắm vào các mục tiêu dân sự. Chúng tôi chưa và chúng tôi không làm điều này".

Các nhà quan sát thời cuộc cho rằng, Hoa Kỳ sẽ mở cuộc tấn công bằng bộ binh vào Afghanistan khi nào Hoa Kỳ cảm thấy là các lực lượng phòng không và khả năng quân sự của Taliban bị suy yếu nhiều. Về điểm này thì bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld của Hoa Kỳ tin là các lực lượng quân sự của Taliban chưa bị tê liệt hoàn toàn, sau gần một tuần lễ hứng chịu những trận dội bom và hỏa tiễn dữ dội từ Hoa Kỳ và Anh Quốc. Theo ông Rumsfeld, quân đội Taliban vẫn còn sở hữu trong tay các loại hỏa tiễn địa đối không của Hoa Kỳ, và luôn cả một số chiến đấu cơ. Các hỏa tiễn địa đối không này sẽ là một mối đe dọa không nhỏ cho máy bay trực thăng chở binh sĩ Hoa Kỳ tới các địa điểm tác chiến trong lãnh thổ Afghanistan. Hôm thứ năm vừa qua (11/10/2001), là đúng 1 tháng ngày xảy ra vụ khủng bố tại New York và Washington. Tổng thống George Bush của Hoa Kỳ đã tham dự lễ tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố tại Ngũ Giác Ðài, nơi một trong các chiếc máy bay bị không tặc đã đâm vào. Trong bài diễn văn nhân dịp này, ông Bush đã bất ngờ đưa ra lời tuyên bố là ông sẵn sàng cho phe Taliban một cơ hội thứ hai để giao nộp trùm khủng bố Osama Bin Laden và các đồng bọn của ông ta trong mạng lưới khủng bố Al Qaeda. Nếu Taliban làm theo lời yêu cầu, thì Hoa Kỳ sẽ xét lại chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ tại Afghanistan.

Cũng trong dịp này, tổng thống Bush đã thông báo cho nhân dân Hoa Kỳ những thành quả chung mà chính phủ Hoa Kỳ đã làm được kể từ sau ngày 11/9/2001. Tựu chung, ông nói là chính phủ Hoa Kỳ đã làm được rất nhiều điều, tuy nhiên một lần nữa ông đã xác định đây là một cuộc chiến chống khủng bố lâu dài và có lẽ sẽ kéo dài trong nhiều năm trời. Trong cuộc họp báo liền sau đó, khi được hỏi là liệu Hoa Kỳ có kế hoạch nới rộng cuộc chiến chống khủng bố này sang Iraq hoặc các quốc gia khác che chở khủng bố hay không, ông Bush trả lời là trong giai đoạn đầu tiên này Hoa Kỳ muốn tập trung tại Afghanistan, tuy nhiên ông cũng không loại trừ việc Hoa Kỳ sẽ phải đối phó với một vài quốc gia khác trong tương lai. Thí dụ, ông Bush đã nêu bật nhà độc tài Saddam Hussein của Iraq, người mà ông cho là đang bóp nghẹt người dân Iraq. Ông Bush nhắc nhở mọi người dân Hoa Kỳ, trong cũng như ngoài nước nên thận trọng và cảnh giác đứng trước những vụ phản công khủng bố từ các đồng minh của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Ðồng thời, ông cũng khuyến cáo người Mỹ nên  cẩn thận, đừng đổ lỗi lên người khác không giống họ hay không có niềm tin tôn giáo giống như họ. Tới đây ông Bush đã tự đặt ra cho mình một câu hỏi là đôi lúc ông phải đáp ứng như thế nào khi ông thấy tại một vài quốc gia Hồi Giáo có lòng thù ghét nước Mỹ đến độ như vậy? Và ông tự trả lời: "Cũng giống như nhiều người Mỹ khác, tôi không thể tin là có điều này, bởi vì tôi biết là người Mỹ chúng ta tốt như thế nào. Chúng ta có trách nhiệm giải thích quan điểm này. Chẳng hạn như  chúng ta có bổn phận phải giải thích cho người dân tại Trung Ðông để họ biết rằng không phải chúng ta đang chống lại Hồi Giáo hay người Hồi. Chúng ta không qui trách nhiệm cho bất cứ tôn giáo nào. Chúng ta đang chiến đấu chống lại sự dữ.

Ðó là quan điểm mà ngay từ đầu khởi sự cuộc phản công vào Afghanistan tổng thống Bush đã cố gắng giải thích để thế giới Hồi Giáo hiểu được đâu là mục tiêu chính mà Hoa Kỳ đang theo đuổi. Cuộc tấn công khủng bố vào New York và Washington cũng bị các nước Hồi Giáo ôn hòa lên án. Tại hội nghị khai mạc vào thứ tư 10/10/2001 tuần này, các vị ngoại trưởng của 56 quốc gia thuộc tổ chức Hội Ðồng Hồi Giáo đã công bố một thông cáo lên án vụ khủng bố ngày 11/09/2001, nhưng đồng thời cũng kêu gọi Hoa Kỳ nên biện bạch rõ ràng cuộc tấn công của quân đội Hoa Kỳ vào Afghanistan. Thông cáo nói rằng cuộc khủng bố tại New York và Washington ngày 11/09/2001 vi phạm nguyên tắc căn bản của đạo Hồi, tuy nhiên các vị ngoại trưởng cũng bày tỏ quan ngại về số các thường dân bị chết trong chiến dịch tấn công của Hoa Kỳ và Anh Quốc. Hội đồng các nước hồi giáo cảnh cáo rằng các quốc gia hồi giáo trên thế giới sẽ chống đối việc tấn công bất cứ một quốc gia hồi giáo hay Ả Rập nào dưới danh nghĩa là để chống khủng bố.

Hội nghị này của tổ chức được triệu tập cách đây hai tuần để các nước hồi giáo có thể đưa ra một lập trường chung về vụ tấn công vào Hoa Kỳ ngày 11/09/2001. Các giới chức Ả Rập nói rằng việc công bố một sứ điệp tỏ tình liên đới với dân chúng Mỹ sau các vụ khủng bố là điều đương nhiên, nhưng họ cũng mong đợi là Hoa Kỳ, là nước đã kêu gọi các quốc gia hồi giáo tham gia vào chiến dịch chống khủng bố, hãy đợi thêm một thời gian để tổ chức này nhóm họp trước khi Hoa Kỳ mở cuộc tấn công vào Afghanistan. Nếu Hoa Kỳ làm được điều này thì có lẽ các nước Hồi Giáo đã có một phản ứng thông cảm và đồng tình hơn là những gì đã được các vị bộ trưởng đưa ra trong thông cáo chung.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page