Thế giới đang loạn lạc

Tình trạng căng thẳng và nỗi sợ hãi

giữa các cộng đồng kitô hữu ở các nước Hồi Giáo

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Thế giới đang loạn lạc: Tình trạng căng thẳng và nỗi sợ hãi giữa cộng đồng Kitô hữu ở các nước Hồi Giáo.

Rome - (Fides 12/10/2001) - Trong hỗn loạn và sợ hãi, mọi người sốt sắng hơn và dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện cầu cho hòa bình thế giới: đó là hoàn cảnh của những người kitô hữu giữa các nước Hồi Giáo, sau khi xảy ra những cuộc tấn công vào Afghanistan của Hoa Kỳ và Anh Quốc.

Tình trạng căng thẳng càng lúc càng dâng cao ở Pakistan, nơi người dân Hồi Giáo chiếm đa số, và đang dấy lên phong trào tham gia cuộc thánh chiến chống lại Hoa Kỳ, và cũng là nơi đang có hàng loạt người dân Afghan đang liên tục chạy tới để tỵ nạn. Ðó là những lời phát biểu của Cha Sabastian Francis, ở Karachi, Bề Trên giám tỉnh Hội Dòng Phanxicô ở Pakistan trả lời cho phóng viên của Fides. Ngài cho biết, dân chúng đã bị phân chia, một số thì ủng hộ cho cuộc tấn công, số khác thì ủng hộ cho Taliban. Trong lúc ở miền bắc đang xảy ra những cuộc biểu tình quy mô để chống Hoa Kỳ, ở miền nam, ở Karachi, tuy không có những cuộc biểu tình, nhưng các trường học cũng phải đóng cửa và các đường sá đều bị chận lại để đề phòng những cuộc bạo loạn. Cha Francis nói tiếp, điều làm chúng tôi lo lắng là, người kitô hữu thường bị người Hồi Giáo đồng hóa với Tây Phương, bởi vậy sẽ xảy ra những vụ báo thù của người Hồi Giáo đổ lên đầu người kitô hữu ở Pakistan. Cha phát biểu, "Chúng tôi là những công dân Pakistan, chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và sẽ cùng với những anh chị em Hồi Giáo xây dựng một xã hội trong Công Lý và Hoà Bình, đoàn kết chống lại khủng bố". Ngài nói thêm, "Nhưng chúng tôi sợ rằng, một khi bạo động đã bùng nỗ, thì khó mà ngăn chận nỗi".

vùng Vịnh Persian, sau cuộc tấn công vài ngày, sự yên lặng hình như đã trở lại. Trong một buổi phỏng vấn của Fides với Ðức Cha Bernado Gremoli, giám quản tông tòa ở Arabia, ngài cho biết: "Tình hình vào lúc này thì đang lắng yên. Chính quyền đã kêu gọi mọi người hãy lặng yên và tar1nh bạo động. Các quốc gia ở vùng này đã lên tiếng ủng hộ cho thế giới Tây phương. Các cộng đồng kitô hữu ở đây vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường với những công việc mục vụ, những hoạt động xã hội hằng ngày.

Indonesia (Nam Dương), Cha Ignatius Ismartono, chủ tịch Hiệp Hội Ðối Thoại Liên Tôn của Hội Ðồng Giám Mục đang lo lắng nhiều vì, Những nhóm Hồi Giáo quá khích đang tụ họp trước Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Jakarta, và các lãnh tụ Hồi Giáo đang đòi chính phủ phải cắt đứt bang giao với Hoa Kỳ. Ngài cho biết, "Tổng Giáo phận Jakarta đã kêu gọi triệu tập một buổi họp các lãnh đạo của các tôn giáo. Chúng tôi muốn kêu gọi mọi người hãy giữ gìn trật tự trở lại. Cho đến nay chưa có gì nguy hiểm đối với các cộng đồng Kitô hữu".

Malasia (Mã Lai), các phản ứng không tích cực cho lắm. Trong một thông tin gửi cho Fdes, Chandra Muzzafa, chủ tịch phong trào quốc tế For a Just World cho biết, "Thật là đáng mắc cở khi các quốc gia tây phương đã không màng gì đến nỗ lực hòa bình thế giới, và đã tấn công vào những căn cứ ở Afghanistan trong khi chưa chắc chắn được thực sự là của bọn khủng bố. Ðiều này sẽ làm dấy lên những phản ứng chống đối mạnh từ các quốc gia Hồi Giáo. Như vậy vụ khủng bố ngày 11/09/2001 ở Hoa Kỳ đã tạo nên một vụ khủng bố khác là Hoa Kỳ và Anh Quốc tấn công vào Afghanistan, điều này sẽ tạo nên vô số những vụ khủng bố khác trong tương lai, và việc khủng bố lại gia tăng thêm khủng bố.

Phi Châu, Ðức Giám Mục Cesare Mazzolari, ở Rumbek, Sudan phát biểu với Fides rằng, ngài lo sợ những xung đột rồi sẽ gia tăng đến mức không lường được. "Tôi hy vọng rằng chính quyền Hoa Kỳ sẽ giữ mức bình tĩnh và giới hạn việc trả đũa. Các quốc gia Hồi Giáo cũng có những lực lượng vũ khí hùng mạnh, và họ muốn tạo nên chiến tranh để lật ngược thế giới: tôi hy vọng rằng Washington đừng tạo cho họ có cơ hội." Ðức Giám Mục nói rằng, các người Tây phương khó hiểu được thế giới Hồi Giáo. "Những người Hồi Giáo quá khích thường cho rằng, người Tây phương không thích hợp với người Hồi Giáo. Các vị lãnh tụ của thế giới nên biết rằng, cuộc chiến tranh này sẽ tạo nên một cuộc đại thế chiến. Ðiều cần thiết nhất bây giờ đó là phải ngăn ngừa những tấn thảm kịch về sau".


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page