Phỏng vấn Ðức Thượng Phụ Nasrallah Sfeir

miền Antioch, Bkerke, Lebanon

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Phỏng vấn  Ðức Thượng Phụ Nasrallah Sfeir, Antioch, Lebanon: Ðể ngăn chận khủng bố, hãy tạo cho Israel và Palestine có được một nền công lý.

Vatican - (Fides 12/10/2001) - "Cuộc tấn công của Hoa Kỳ sẽ không giải quyết được vấn nạn. Các vụ khủng bố sẽ gia tăng". Ðây là bài trả lời phỏng vấn do Fides thực hiện với Ðức Thượng Phụ Nasrallah Sfeir, miền Antioch, Bkerke, Lebanon. Ðể trả lời cho chúng tôi về vấn nạn hiện nay của thế giới cũng như tình hình khủng hoảng hiện nay tại Afghanistan, Ðức Thượng Phụ cho biết, ngài cảm thấy không bao giờ có hòa bình cho đến khi đã giải quyết xong vấn đề"bất công" (injustice) mà người Palestine và người Israel đang phải tranh chấp mỗi ngày. Sau đây là bài phỏng vấn:

Fides: Thưa Ðức Thượng Phụ, ngài nghĩ gì về những cuộc tấn công của Liên Quân tại Afghanistan?

Ðức Thương Phụ Nasrallah Sfeir: Việc tấn công, đó là một điều khó có thể tránh được. Phải làm lắng dịu lòng dân. Nhưng liệu việc tấn công có giải quyết được vấn đề không? Rồi sẽ có những vụ khủng bố khác sẽ xảy ra ở những nơi khác nữa. Sự việc chỉ đưa thế giới thêm sợ hãi nữa mà thôi. Trong lúc bọn khủng bố họ chẳng sợ hãi gì cả, họ chẵng có gì để sợ mất mát cả.

Fides: Ðức Thượng Phụ thấy tương lai sẽ như thế nào?

Ðức Thương Phụ Nasrallah Sfeir: Hoàn cảnh sẽ trở nên rất khó khăn. Có lẽ chỉ phải giải quyết bằng việc đối thoại và bằng con đường của công lý như Ðức Giáo Hoàng đã từng kêu gọi. Ðối thoại và công lý, một nền công lý cho xã hội là điều đương nhiên phải có đối với thế giới. Nhưng hiện nay thế giới vẫn chưa có được những điểm này.

Trong mọi trường hợp, tôi nhìn nhận rằng đây không phải là một cuộc chiến chống lại người Hồi Giáo hay là một xung đột nội chiến: Cuộc chiến này chỉ do một nguyên nhân: thiếu công lý để giải quyết những xung đột xảy ra giữa Palestine và Israel. Ðiều không thể chấp nhận được, đó là hằng ngày có thêm những nạn nhân, dân chúng sống đau khổ, những tiếng kêu gào đi vào khoảng không nhưng không bao giờ có câu trả lời. Ðây là lý do tại sao tôi nghĩ rằng phải có một nền công lý để giải quyết tình trạng hiện nay giữa Palestine và Israel, như thế, những căng thẳng rồi sẽ tan biến.

Fides: Liệu người Kitô hữu ở Trung Ðông có gặp phải nguy hiểm không?

Ðức Thương Phụ Nasrallah Sfeir: Tất cả mọi nơi sẽ có khủng bố và những bạo loạn, giữa những người Hồi Giáo với những người Kitô. Những người khôn ngoan và những chính quyền khôn ngoan nên cẩn thận để nhìn thấy đâu là lối giải quyết để đem lại cho thế giới một trật tự mới.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page