Tổng Thống Ý và 400 giám mục

sẽ cùng Ðức Thánh Cha tưởng niệm

biến cố khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11/09/2001

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tổng thống, Thủ tướng Ý và 400 giám mục sẽ cùng Ðức Giáo Hoàng tưởng niệm biến cố khủng bố ngày 11/09/2001 được tổ chức tại Roma.

Vatican - (Thursday 11/10/2001) - Trong ngày kỷ niệm biến cố tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ 11/09/2001, hôm nay 11/10/2001, Ðức Thánh Cha tận hiến cho việc cầu nguyện cho hòa bình thế giới, và cho sự hồi tâm trở lại của các người khủng bố.

Sau khi gặp cựu TT Bush Cha vào ngày 4/10/2001, Ðức Thánh Cha đã tuyên bố với Thượng Hội Ðồng Giám Mục là Tòa Thánh sẽ hiệp thông và sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm hiệp thông cùng với Hoa Kỳ trong ngày tưởng niệm này.

Theo cơ quan thông tấn Vatican thì sáng hôm nay (11/10/2001) trước giờ họp khóang đại của các nghị phụ, sẽ có giây phút yên lặng cầu nguyện, sau đó là đọc bài Thánh Kinh và 2 nghị phụ sẽ trình bày về biến cố tưởng niệm này.

Tiếp theo sau là 6 lời nguyện cầu: cho các người tử nạn, cho các nhà lãnh đạo chính quyền, cho người khủng bố được ăn năn trở lại, cho các thân nhân của những nạn nhân, cho các những người đang thi hành công tác cứu hộ, cho các con cháu của Abraham tức là người Do thái, người Hồi giáo và Kitô hữu.

Cuối cùng vào buổi họp chiều ngày 11/10/2001 với các nghị phụ, Ðức Thánh Cha sẽ lần chuỗi Mân Côi cầu cho Hòa Bình thế giới.

Thêm vào đó, còn có Thánh lễ tại vương cung thánh đường thánh Gioan Lateran, sẽ có sự hiện diện của Tổng thống Ý là Carlo Azeglio Ciampi và thủ tướng Silvio Berlusconi.

 

Tường thuật Lễ tưởng niệm tại Roma cho các nạn nhân bị khủng bố ngày 11/09/2001 tại Hoa Kỳ.

Vatican - (Friday 12/10/2001) - Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã cầu nguyện cho các nạn nhân bị khủng bố ngày 11/09/2001 và cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới vào giờ kinh sáng tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ 10.

"Chúng ta khẩn xin cho sự kiên trì và gìn giữ tất cả mọi người thiện chí đang đeo đuổi những giải pháp cho nền hòa bình và công lý"- "Nguyện xin Thiên Chúa tẩy diệt tận gốc mọi dấu vết hận thù, lòng thù địch và ghen ghét nơi tâm khảm con người và cho họ biết mở lòng ra để hòa giải, đoàn kết và hòa bình".

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch dội bom của quân đội liên minh chống bọn khủng bố tại Afghanistan, Ðức Thánh Cha không ủng hộ cũng như không lên án hành động quân sự này.

Trong một bài giảng ngắn dựa vào Thánh Vịnh Kinh Sáng, Ðức Tổng Giám Mục Nigeria- John Olorunfemi Onaiyekan tại Abuja đã nói rằng - Thế giới "đang ở thời điểm sợ sệt và lo âu" hãy nhớ cho rằng chỉ mình Thiên Chúa là Ðấng quyền năng và canh phòng trên lịch sử nhân loại".

"Trừ khi làm theo ý định (của Thiên Chúa), quyền lực con người chỉ gieo vãi hủy diệt, hận thù và muộn phiền ".

Ðức Giám Mục Anh Quốc Forster tại Chester tham dự Thượng Hội Ðồng với tính cách dự thính viên đã tự hỏi, sự đáp trả bằng quân sự của Hoa Kỳ và lực lượng đồng minh sẽ chấm dứt khủng bố hay rồi sẽ gây thêm những cuộc khủng bố. Ngài nói chương trình truyền hình trực tiếp tường thuật những cuộc khủng bố vào ngày 11/09/2001 "giống như một trò nguy hiểm được tạo ra một cách rất khôn khéo bằng máy vi tính trong một cuốn phim mới đây nhất Steven Sielberg".

Ngài nói tiếp "Và bây giờ chúng ta theo dõi một siêu cường nhất trên thế giới thả những trái bom rất hiện đại tinh vi trên một quốc gia kém văn minh nhất trên trái đất này - tuy nhiên việc làm có thể cho là đúng - chúng ta sẽ hỏi cùng câu hỏi: Có thật không? Và rồi thế giới sẽ đi về đâu?"

Ðức Giám Mục Foster hỏi "Liệu sẽ chấm dứt nạn khủng bố hay sẽ thúc đẩy thêm nữa"- Ngài nói Thiên Chúa có thể được tìm thấy giữa những người đau khổ và nghèo túng và "có thể một cách nào đó cho thấy những quân khủng bố vì quá bần cùng mà lòng dạ của họ đã trở nên quỉ quái.

Buổi cầu nguyện cũng có lời nguyện xin Thiên Chúa "nói với tâm hồn của những kẻ khủng bố và mở lòng họ ra để nhận ánh sáng chân lý".

Tổng Giám Mục Công Giáo Calđê - Thomas Meram chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Iran đã đọc lời nguyện bằng tiếng Arabic, xin Thiên Chúa "ban tâm hồn khôn ngoan cho mọi người nhận Abraham là cha của đức tin" như người Hồi Giáo, Do Thái Giáo và Kitô Giáo.

Các Ðức Giám Mục cũng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo thế giới được sự khôn ngoan và xin Thiên Chúa chữa lành cho người dân vô tội đã đau đớn vì "những cuộc khủng bố độc ác và cuộc xung đột bạo tàn".

Vào cuối buổi họp, Ðức Thánh Cha cùng với các Nghị Phụ lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Vào lúc 5 giờ chiều tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Ðức Hồng Y Camilo Ruini, giám quản Roma và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý đã chủ sự buổi lễ tưởng niệm và Thánh Lễ cho các nạn nhân bị khủng bố tại Hoa Kỳ.

Ngoài tiền đường của đền thờ, ban quân nhạc của Hạm Ðội 6 Hoa Kỳ đã thổi bài quốc ca Ý và sau đó ban quân nhạc Quân Ðội Hiến Binh Ý đã thổi bài quốc ca Hoa Kỳ rồi đến bài Thánh Ca của Ca Ðoàn các chủng sinh từ Bắc Mỹ dẫn vào buổi cầu nguyện, trong khi các em thiếu nhi cầm nến sáng trong tay tượng trưng cho niềm hy vọng.

Trong buổi cầu nguyện còn có các vị lãnh đạo của Do Thái, Hồi Giáo, Chính Thống Giáo và Giáo Phái Báp-tít lần lượt dâng lời cầu nguyện trước tiền đường. Sau đó đoàn rước đã tiến vào tiền đường và Ðức Hồng Y Ruini đã chủ sự Thánh Lễ.

Cùng tham dự còn có rất đông các chính khách Ý và Hoa Kỳ và các sĩ quan trong quân đội, đại sứ Hoa Kỳ tại Roma- ông Jim Nicholson, Thủ Tướng Ý - ông Silvio Berlusconi, nhiều nghị phụ đang tham dự khoá Thượng Hội Ðồng kỳ 10 tại Roma, các chủng sinh và Linh Mục Hoa Kỳ đang tu học tại Roma...


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page