Tổ chức Bác Ái Quốc Tế Caritas

thực hiện những dự án mới

giúp dân tỵ nạn Afghanistan

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tổ chức Bác Ái Công Giáo Quốc Tế Caritas thực hiện những dự án mới giúp dân tị nạn người Afghan.

Vatican - (Thursday 11/10/2001) - Hệ thống Caritas quốc tế đã huy động nhân sự và tài nguyên lập lên những giúp đồ ăn, sức khỏe và vệ sinh cho người tị nạn, nhất là cung ứng nước uống trong lành cho sáu trại tị nạn trong vùng Bắc Pankistan.

Radio Vatican hôm thứ Năm11/10/2001 cho biết các trại này hiện nay có chứng 60,000 người tị nạn.

Trước khi liên quân Mỹ-Anh tấn công phe Taliban thì Caritas đã hoạt động trong các trại tị nạn Shanmshatoo, Akora Khatak và Jalozai ở Pakistan. Những trại này hiện phục vụ cho chừng 155,000 người.

Caritas cung ứng đồ ăn và trông nom sức khỏe cho 7 ngàn người tị nạn, và nhất là chừng 1,700 người vừa mới tới. Các trại tị nạn mới dự trù cho 330,000 người đang được thành lập.

Ban giám đốc Caritas cũng nói rằng họ chẳng những giúp đỡ đồ ăn thức uống, vật chất, tinh thần, nhưng còn đang cố gắng giúp hướng dẫn tâm lý cho số người di cư tại đây vì họ là những người sống cả mấy chục năm nay trong một hoàn cảnh cùng túng khốn khổ nhất.

Công tác của Caritas còn thêm việc chuyển tin tức, phát thanh các sứ điệp hòa bình và khoan dung trên đài phát thanh Baluchistan cho vùng nam Afghanistan.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page