Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc

hậu thuẫn cho cuộc trả đũa của Liên Quân Anh Mỹ

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Hội Ðồng Bảo An LHQ hậu thuẫn cho cuộc trả đũa của liên quân Anh-Mỹ.

(ABC News, 10/10/2001) -- Hội Ðồng Bảo An LHQ tại New York đã đồng thanh lên tiếng bầy tỏ sự hậu thuẫn cho cuộc tấn công giữa lúc Hoa Kỳ và Anh Quốc tuyên bố, hai nước sẽ tung ra những đợt oanh kích cả vào ban ngày nữa.

Như giới chức Hoa Kỳ tiết lộ, những đợt oanh kích đã phá hủy các căn cứ của nhà triệu phú Osama bin Laden, tức nghi phạm đã gây ra cái chết của khoảng 5,500 người trong vụ khủng bố tại New York và Washington hồi tháng trước (11/09/2001).

Trong khi đó, LHQ xác nhận rằng, 4 nhân viên dân chính làm việc cho một cơ quan tháo gỡ mìn đã bị thiệt mạng trong đợt pháo kích ở Kabul, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ phải xem lại kế hoạch bỏ bom bên trong lãnh thổ Afghanistan.

Mặt khác, chính phủ Anh Quốc xác nhận rằng, tổ chức Al-Qaeda của Osama bin Laden nay đã có võ khí hóa học và vi trùng. Như PV Matt Peacock tường thuật, trưởng phòng đối ngoại Anh Quốc, Ben Bradshaw cho hay, tổ chức Al-Qaeda của Osama bin Laden nay đã có võ khí hóa học và vi trùng, và bọn chúng nay chỉ chờ thời cơ thuận lợi là sẽ đem những loại võ khí này ra sử dụng.

Ông nói: "Như chúng tôi biết, tổ chức Al-Qaeda đã tìm cách trang bị võ khí hóa học và vi trùng trong mười năm qua. Chúng tôi cho rằng, bọn chúng nay đã nắm trong tay một số loại võ khí này. Thế nhưng chúng tôi lại không chắc là liệu bọn khủng bố đã nắm được phương cách sử dụng hay chưa."


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page