Một linh mục Mỹ

đòi các nhà lãnh đạo Hồi Giáo

lên án ý thức hệ Bin Laden cách rõ ràng

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Một linh mục Mỹ đòi các nhà lãnh đạo Hồi Giáo lên án ý thức hệ bin Laden cách rõ ràng.

Detroit, USA - Wednesday 10/10/2001 - Cha Richard John Neuhaus, chủ bút tạp chí Công Giáo First Things, Hoa Kỳ nói rằng các nhà lãnh đạo Hồi Giáo phải lên án những ý thức hệ Hồi Giáo dẫn đến cuộc khủng bố tại Hoa Kỳ cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Cha nói: "Chúng tôi cần nghe những tuyên bố lên án lãnh tụ khủng bố bin Laden cách rõ ràng và khả tín từ các vị lãnh đạo Hồi Giáo tại Hoa Kỳ này, trong một cách thức mà chúng tôi chưa từng được nghe từ sau vụ khủng bố hôm 11/09/2001 vừa qua."

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ The Michigan Catholic, tờ báo Công Giáo của tổng giáo phận Detroit, cha Richard John Neuhaus nói "Những học giả Hồi Giáo phải làm sáng tỏ sao cho lòng nhiệt thành Hồi Giáo không bị uốn nắn thành một cuộc thánh chiến bất tận chống lại Kitô Giáo".

Trong khi đó, từ Anh Quốc, cựu thủ tướng Anh trong những năm 1979-1990, bà Margaret Thatcher cũng phàn nàn rằng các nhà lãnh đạo Hồi Giáo tại Anh không mạnh mẽ đủ trong việc lên án vụ khủng bố hôm 11/09/2001. Bà nói:

"Mấy người đánh sập những tòa tháp là người Hồi Giáo, nên người Hồi Giáo phải đứng dậy và nói rằng đó không phải là cách của Hồi Giáo. Những hành khách trên những chuyến bay đó đã được bảo là họ phải chết và có cả trẻ con trên máy bay. Họ phải nói rằng điều đó là dã man. Tôi chưa nghe đủ những lời lên án từ phía các tăng lữ Hồi Giáo".

Có những quan ngại rằng bọn khủng bố có thể lợi dụng sự yên lặng của giới tăng lữ Hồi Giáo như một sự ngầm đồng tình với những hành động này. Những lo ngại này là hoàn toàn có căn cứ. Hôm 10/10/2001, bọn khủng bố Al-Qaeda lại đưa ra lời kêu gọi thế giới Hồi Giáo thánh chiến chống lại phương Tây. Ðây là lần thứ hai những lời kêu gọi như vậy được đưa ra.

Trong lời kêu gọi được phổ biến trên kênh truyền hình qua vệ tinh Al- Jazeera ở Qatar, phát ngôn viên của tổ chức khủng bố Al- Qaeda, Adul Ghaith tuyên bố, kể từ hôm nay, mọi tín đồ Hồi Giáo phải có bổn phận tham gia cuộc thánh chiến.

Y còn cho rằng, những kẻ nhúng tay vào vụ khủng bố tại Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới và Washington quả là những anh hùng đã thi hành một sứ mạng thật tốt đẹp.

Adul Ghaith nói: "Họ đã biến Hoa Kỳ thành vùng chiến địa. Hoa Kỳ nay phải biết rằng, người Hồi Giáo sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi quân đội Mỹ rời khỏi lãnh thổ của chúng ta và không còn hậu thuẩn cho Israel, cũng như không còn phong tỏa Irắc nữa. Người Mỹ phải biết rằng, phi cơ hành khách sẽ tiếp tục được sử dụng để gieo rắc kinh hoàng trong xã hội Hoa Kỳ, và hàng ngàn thanh niên Hồi Giáo đang nôn nóng đón chờ cái chết hy sinh trong cuộc thánh chiến chẳng khác nào người Mỹ mong tìm sự sống vậy".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page