ÐTC chấp nhận đơn xin từ nhiệm

của Ðức Giám Mục Vĩnh Long

Giacôbê Nguyễn Văn Mầu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Ðức Giám Mục Vĩnh Long Giacôbê Nguyễn Văn Mầu.

Tin Vatican (Vat.3/6/2001):  Hôm thứ ba mùng 3 tháng 7/2001, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô  II đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Ðức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, giám mục chính tòa Vĩnh Long, thể theo  triệt 1 khoảng  giáo luật 401.

Ðức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, sinh tại Bà Rịa, ngày 22 tháng giêng năm 1914, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 9 năm 1940, được chọn làm giám mục Vĩnh Long ngày 12 tháng 7 năm 1968, thụ phong giám mục  ngày 12 tháng 9 cùng năm 1968.

Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, giám mục phó, nay lên kế vị Ðức Cha Giacôbê, trong trách vụ giám mục chính tòa.

Giáo Phận Vĩnh Long  được thành lập trước hết như là một Phủ Doãn Tông Tòa ngày 8 tháng giêng năm 1938, và được nâng lên hàng giáo phận chính tòa ngày 24 tháng 11 năm 1960. Hiện nay giáo phận có khoảng 200 ngàn tín hữu công giáo, trên tổng số khoảng 4 triệu  dân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page