Thánh Lễ Thụ Phong Linh Mục

của 13 Tân Linh Mục của Tổng Giáo Phận Huế

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ Thụ Phong 13 Tân Linh Mục của Tổng Giáo phận Huế.

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2001. Trời im mát, gió nhẹ thổi. Thật là một ngày đặc biệt của mùa hè tại Cố Ðô Huế. Nhưng đặc biệt nhất, là ngày hôm nay, tại cố đô Huế, ÐTGM Stêphanô Nguyễn Như Thể, TGM Tổng Giáo phận Huế, cử hành lễ truyền chức linh mục cho 13 thầy phó tế.

Từ 6 giờ sáng, nhiều đoàn người Công giáo khắp nơi trong giáo phận Huế tuôn về Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam để dự lễ Phong Chức Linh Mục, theo như Tòa Tổng Giám Mục Huế đã loan báo trước đây.

Vị trí Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam thật uy nghi: nhà thờ được xây cất trên đồi cao, bao quát cả thành phố Huế. Trước tiền đường nhà thờ, ở trên cao, nỗi bật ảnh Ðức Mẹ La Vang với các giòng chữ: Thánh Mẫu La Vang, Ðức Mẹ phù hộ các giáo hữu, và phía dưới, có khắc câu: Hãy đi rao giảng Tin Mừng. Hai băng vải màu xanh, chữ trắng, treo hai bên cánh nhà thờ, với hai khẩu hiệu: Mừng kỷ niệm ngày Cung hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam, và: Cùng tạ ơn với các Tân Linh Mục.

Ðúng 08 giờ, trong khi ca đoàn hát bài "Ðường đi lên Nhà Chúa", ÐTGM Huế và các linh mục đồng tế, cùng 13 thầy phó tế, tiến vào nhà thờ chánh tòa.  Cha Tổng Ðại Diện và cha Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Xuân Bích, phụ tá ÐTGM trong thánh lễ phong chức linh mục nầy. Số các linh mục đồng tế gồm  các linh mục  Huế, các linh mục Dòng Biển Ðức Thiên An, các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Huế và Saigon, các linh mục Dòng Thánh Tâm Huế, các linh mục Ðại chủng viện Xuân Bích, các linh mục ở hải ngoại về. Các linh mục đếm được 104 vị.

Tham dự thánh lễ Phong Chức Linh mục hôm nay, có tám ngàn người, một phần ba ở ngoài nhà thờ, theo dõi các nghi lễ qua các máy truyền hình. Trong số tám ngàn người dự lễ, ngoài một số đông các tu sĩ nam nữ, còn có 1,500 là cha mẹ, thân nhân của các tân linh mục. Và dịp nầy, đội kèn đồng mới thành lập của giáo xứ An Bằng, cũng có mặt để tham dự cuộc lễ trọng đại nầy.

ÐTGM khai mạc thánh lễ tại bàn thờ. Ngài kêu mời mọi thành phần Dân Chúa tham dự thánh lễ hôm nay, hãy vui mừng tạ ơn, trước hết là tạ ơn Chúa trong ngày giáp năm Cung hiến Nhà Thờ Chánh Tòa của Giáo Phận, tiếp là tạ ơn Chúa vì niềm vui có được 13 tân linh mục hôm nay trong lễ truyền chức linh mục nầy. Linh mục là hồng ân vô giá Chúa ban cho chúng ta; chúng ta hãy luôn nhìn linh mục với con mắt đức tin: linh mục là người do Chúa chọn một cách đặc biệt; nhìn vào linh mục và đứng trước chức linh mục, chúng ta phải ngỡ ngàng, phải xúc động vì thấy tình yêu Chúa quá lạ lùng đối với loài người chúng ta khi ban linh mục cho chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần xuống ơn đầy tràn cho các Tân Linh mục để các linh mục luôn yêu thương phục vụ các linh hồn hầu làm cho loài người được sống và được sống dồi dào.

Sau bài Phúc Âm, ÐTGM long trọng xướng kinh Veni Creator Spiritus, thúc giục toàn thể cộng đoàn tha thiết cầu xin Ðức Chúa Thánh Thần ngự xuống.

Tiếp đến là phần Cha Giám Ðốc ÐCV Xuân Bích giới thiệu 12 thầy phó tế, ứng cử viên linh mục của giáo phận Huế: Thầy Ðôminicô Phan Văn Anh; Thầy Micae Nguyễn Hữu Ðức; Thầy Micae Phạm Ngọc Hải; Thầy Gioakim Nguyễn Chí Hữu; Thầy Giacôbê Nguyễn Xuân Lành; Thầy Phaolô Ðặng Văn Nam; Thầy Ðôminicô Trương Văn Tập; Thầy Phêrô Võ Xuân Tiến; Thầy Vinxentê Lê Phú Ngọc Trãn; Thầy Giuse Phạm Văn Tuệ; Thầy Bênêđitô Lê Quang Viên; Thầy Giuse Trần Viết Viên; ngoài ra, còn có thầy phó tế Bênêđitô Trần Văn Phúc, thuộc Dòng  Biển Ðức Thiên An.

Sau phần giới thiệu các ứng cử viên linh mục, ÐTGM hỏi Cha TÐD các thầy nầy có xứng đáng không. Và khi ÐTGM biết được các thầy nầy xứng đáng, ngài liền thay mặt Chúa, tuyên bố chọn các thầy nầy lên chức linh mục. Tức thì, toàn thể cộng đoàn trong và ngoài nhà thờ, tính được 8,000 người, vỗ tay vang dội sau tiếng tung hô Tạ Ơn Chúa.

ÐTGM ban huấn dụ cho các ứng cử viên linh mục: được cất nhắc lên chức linh mục là để phục vụ; mọi tín hữu đều được tham dự vào chức linh mục qua bí tích Rửa Tội, nhưng những ai được Chúa chọn làm linh mục, thì có chức linh mục thừa tác để thi hành các chức vụ ngôn sứ, tư tế và lãnh đạo cộng đoàn; linh mục là cộng tác viên của ÐGM; linh mục phải luôn hiệp nhất với ÐGM của mình, phải luôn liên kết với chức linh mục của ÐGM; linh mục phải lo giảng dạy Lời Chúa cho đoàn chiên, lo thánh hóa đoàn chiên và lo thánh hóa bản thân, lo lãnh đạo đoàn chiên như mục tử nhân lành; linh mục phải là ngọn lửa sốt sắng đốt lửa tình yêu Chúa trong các linh hồn; linh mục phải trở nên niềm vui và niềm hãnh diện của Dân Chúa, và là gương mẫu cho đoàn chiên.

Sau khi nghe bài huấn dụ của ÐTGM và được ÐTGM hỏi ý kiến, các ứng cử viên linh mục đều nói lên lời thề hứa mạnh mẽ, và từng hai người, tiến lên quỳ trước ÐTGM để thề hứa vâng phục.

ÐTGM kêu gọi  cộng đoàn cầu nguyện cho các ứng cử viên linh mục: các thầy liền quỳ phủ phục sát đất nơi cung thánh trong lúc ca đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh.

Cuối Kinh Cầu Các Thánh, trong lúc các thầy đang còn nằm sát đất, ÐTGM đọc lời cầu nguyện, và khi đứng lên, các thầy từng hai người, đến quỳ trước mặt ÐTGM để ngài đặt tay trên đầu,  cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các ứng cử viên linh mục, trong lúc mọi người đều thinh lặng cầu nguyện. Cầu nguyện xong, ÐTGM làm phép các áo lễ, và các cha nghĩa phụ mặc vào cho các tân linh mục. Tiếp đến, các tân linh mục được ÐTGM xức dầu thánh vào lòng bàn tay để thánh hiến đôi tay của linh mục.

Trước khi kết thúc thánh lễ phong chức linh mục, ÐTGM xướng kinh Te Deum, tạ ơn Chúa. Sau đó, một đại diện của các tân linh mục dọc lời cám ơn.

Cuộc lễ Phong chức linh mục kết thúc lúc 10g30.

Mười hai tân linh mục cho giáo phận Huế trong một ngày: ngày 29.6.2001. Giáo phận Huế luôn bình tĩnh cắm neo đức tin trong Chúa và Mẹ La Vang. Nhiều tân linh mục Huế sẽ có mặt trong tương lai.

Tương lai giáo phận Huế nằm trong tay các linh mục thánh thiện, hy sinh, phục vụ quên mình, lo rao giảng Lời Chúa, lo thánh hóa đoàn chiên và lo tự thánh hóa mình luôn, lo lãnh đạo cộng đoàn trong tinh thần hoàn toàn siêu nhiên và siêu thế. Niềm vui và niềm hy vọng như thế, ai cũng có thể đọc được trên khuôn mặt của mọi thành phần Dân Chúa trong ngày lễ trọng đại phong chức linh mục nầy tại giáo phận Huế hôm nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page