Ðại chủng viện Sao Biển Nha Trang

hân hoan mừng kỷ niệm 10 năm thành lập

(1991-2001)

 

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại chủng viện Sao Biển Nha Trang hân hoan mừng kỷ niệm 10 năm thành lập (1991-2001).

Từ chiều ngày 27/12/2001,  khoảng 90 cựu học viên từ ba giáo phận Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê  Thuột đã qui tụ trở về Ðại chủng viện để chuẩn bị cho ngày lễ tạ ơn Thiên Chúa vào lúc 10 giờ sáng ngày 28/12/2001,  do Ðức Cha Giuse Nguyễn Tích Ðức, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế cùng với khoảng 100 linh mục trong Ban Giám đốc và giáo sư  cũng như các cựu học viên và các linh mục trong Giáo phận Nha Trang. Trong bài giảng thánh lễ Ðức Cha chủ tế đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chủng viện trong lịch sử Giáo Hội và chia sẻ ý tưởng chủng viện trong mầu nhiệm hiệp thông của Giáo Hội: cựu học viên hãy luôn liên kết với chủng viện, đừng bao giờ quên những năm tháng được huấn luyện và hãy xây dựng cho chủng viện ngày càng tốt đẹp hơn. Thánh lễ còn có sự tham dự của một số giáo dân và đại diện dòng tu trong Giáo phận Nha Trang.

Trong dịp kỷ niệm này hầu hết các cựu học viên đã trở về mái ấm chủng viện để chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ cho nhau, cũng như cho các lớp học viên còn trong chủng viện. Ðây cũng là dịp để các Ðức Cha của ba giáo phận cũng như Ban Giám đốc Ðại chủng viện  nhìn lại những hoạt động và thành tựu trong thời gian 10 năm đã qua hầu có những điều chỉnh cho hiện tại cũng như định hướng cho công việc chuẩn bị ứng sinh vào đại chủng viện và  huấn luyện những linh mục cho tương lai đáp ứng được yêu cầu của Giáo Hội và xã hội trong thời đại hôm nay.

Các cựu học viên ước mong chủng viện luôn là nơi nương tựa và trợ lực của họ trong sứ vụ linh mục. Về phần mình, các chủ chăn nhắn nhủ họ hãy có một lòng đạo đức sâu xa bằng cách trung thành với những hình thức  đạo đức cá nhân như viếng Thánh thể, lần chuỗi Mân côi, đồng thời hãy sống khiêm tốn và biết cộng tác làm việc chung với nhau. Các học viên khi chọn đời sống linh mục hãy ý thức rằng họ phải chấp nhận sống hy sinh và sống khổ chế ở một mức độ nào đó để có thể trở thành những chứng nhân và những gương sáng cho người khác.

Ðại chủng viện từ ngày thành lập, đã tiếp nhận 6 khóa huấn luyện chính qui và một khóa bổ túc thần học 2 năm cho các thày đã học triết học và thần học từ những năm 1975. Tất cả  gồm 215 chủng sinh thuộc 7 tỉnh miền Trung và cao nguyên của bao giáo phận Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê Thuột, trong số đó đã có 89 học viên đã thụ phong linh mục, 8 thày phó tế, 28 thày đã mãn chương trình thần học và đang thực tập mục vụ tại các giáo xứ và 82 chủng sinh đang học tập tại chủng viện.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page