ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận

viếng thăm Nga

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận viếng thăm Nga.

Tin Vatican - 27/11/2001 - ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa bình, vừa từ  Moscowa trở về Roma, sau bốn ngày viếng thăm Nga do lời mời của hai Ðức Giám mục giáo phận Moscowa và Taranrog, nhân dịp phong chức Linh mục đầu tiên của Taranrog, sau 85 năm bị gián đoạn vì tình hình bách hại tôn giáo tại Liên xô.

Tại Moscowa, trong ngày lễ Ðức Mẹ dâng mình vào Ðền Thánh, cũng là ngày, cách đây 13 năm (1988) Nhà Nước Việt nam báo tin ngài sẽ được trả tự do, sau hơn 13 năm giam tù, ÐHY đã gặp và cử hành thánh lễ bằng tiếng Việt cho Cộng đồng công giáo nhỏ bé Việt nam, gồm khoảng 300 người, sinh sống tại Thủ đô Nga. Sau đó ngài lên máy bay đi thẳng đến Taranrog để cùng với Ðức Sứ Thần Tòa Thánh và các Giám mục công giáo Nga dự lễ phong chức cho một linh mục đầu tiên của Giáo phận này, sau 85 năm bị gián đoạn. Ðây là một dịp vui mừng lớn lao cho Giáo phận và cho cả Giáo hội công giáo tại Nga nữa, sau một thời gian đen tối lâu dài. Vì thế, hai Ðức Giám mục đã muốn ÐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, chứng nhân sống động của đức tin và của lòng trung thành với Giáo hội, hiện diện trong buổi lễ phong chức đặc biệt này.

Giáo hạt Taranrog rộng mênh mông, hơn bốn lần Việt nam, nhưng chỉ có 36 linh mục, tất cả là người ngoại quốc: Ba lan, Lituani, Ðức, Indonesia, Philippines, Nam Hàn v.v... Các ngài sống trong hoàn cảnh thực khó khăn và  vất vả, nhất là vì những khoảng cách mênh mông giữa các giáo hạt, ít khi có dịp gặp nhau và chỉ có thể họp mặt tại Tòa Giám mục một, hai lần trong năm. ÐHY coi đây là một gương sáng về lòng nhiệt thành truyền giáo của các linh mục tình nguyện đến miền xa xăm, giá lạnh này để rao giảng Tin Mừng cho anh chị em chưa biết Chúa.

Trước khi lên đường viếng thăm Nga, tại Thành phố Monterrey (Mexico) ÐHY đã giảng tuần tĩnh tâm cho hơn một ngàn 500 linh mục và 55 giám mục, hầu hết đến từ các giáo phận Mexico và các nước Châu Mỹ Latinh; nhưng cũng có một số đến từ Bắc Mỹ và Châu phi. Trong những ngày tĩnh tâm, ngài đã nói đến hai cái nguy hiểm của đời sống linh mục: đó là việc quản trị giáo xứ và  thói quên "routine". Rồi cái gây tai hại trong cộng đồng giáo phận và gây đau đớn hơn cả cho vị chủ chăn một giáo phận, đó là những chia rẽ: chia rẽ giữa linh mục và Giám mục, chia rẽ giữa linh mục với nhau, chia rẽ giữa linh mục với giáo dân trong giáo xứ. ÐHY nói với các linh mục: "Nếu các cha muốn biết rõ ràng, xin cứ hỏi các giám mục hiện diện giữa chúng ta".

Chia rẽ là một mưu mô quỉ quyệt, mà thù địch Giáo hội luôn luôn dùng, để phá hại Giáo hội.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page