Cộng đồng công giáo Việt Nam tại Roma

mừng lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cộng đồng công giáo Việt Nam tại Roma mừng lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam.

Tin Roma - 18.11.2001 - Chúa nhật 18.11.2001, tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phêrô trên đồi Gianicolo, Cộng đồng công giáo Việt Nam ở Roma cử hành thánh lễ trọng thể kính Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Chính ngày lễ được mừng trong toàn thể Giáo hội vào ngày 24 tháng  11.

Ðức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa, Giám Mục Nha Trang, Tân Chủ tịch HÐGM Việt Nam, vừa đến Roma, đã chủ tế Thánh lễ. Cùng đồng tế với Ðức Cha, có các Linh mục làm việc trong Giáo Triều, hoặc đang theo học tại các Ðại học công giáo ở Roma. Ngoài các linh mục đồng tế, còn có một số đông tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân tham dự.

Giảng  trong Thánh lễ, Ðức Cha chủ tế nhắc lại sự kiện này là: trong lúc ngài tham dự Ðại hội các Giám mục Á châu tại Bangkok, người ta đặt ra câu hỏi này: tại sao Thái Lan cũng được nghe Tin Mừng từ lâu, mà số người công giáo chỉ có khoảng trên 200 ngàn; trái lại Việt nam - theo Ðức Cha chủ tịch - số người công giáo lên tới khoảng 7 triệu. Câu trả lời không khó khăn: Vì tại Thái Lan, số các Vị tử đạo rất ít. Tại Việt Nam, số các Vị tử đạo được tôn phong lên bậc Hiển thánh tháng 6 năm 1988, là 117 vị  và trong Năm Thánh, ÐTC tôn phong Thày Giảng Anrê Phú Yên lên bậc Chân phước. Ngoài con số chính thức được công nhận, còn có từng trăm ngàn vị tử đạo khác nữa, thuộc đủ mọi giai cấp xã hội, đủ mọi lứa tuổi. Ðúng như lời giáo phụ Tertulliano đã nói từ thế kỷ thứ hai: "Sanguis Martyrum, semen christianorum" (Máu các Vị tử đạo là hạt  giống sinh ra nhiều tín hữu Kitô). Ðức Cha Tân Chủ Tịch HÐGM Việt Nam kể thêm: Năm 1980, một phái đoàn Giám Mục đến cố đô Huế, được Ðức TGM Nguyễn kim Ðiền hướng dẫn viếng lăng hai Vua Thiệu Trị và Tự Ðức, hai vị Vua đã bắt đạo dữ dội hơn cả. Ðứng trước mộ hai vị, Ðức TGM nói: "Nhờ các Ngài mà chúng tôi có nhiều Vị Tử đạo. Chắc các Ngài cũng được thưởng công về việc này".

Ðức Cha chủ tế khuyến khích mọi người theo gương các Thánh tử đạo, trung thành với đức tin, với Giáo hội và với Vị Kế nghiệp Phêrô. Ðức Cha nói đến việc rao giảng Tin Mừng hiện nay tại Quê hương. Ngài nhắc lại: nên dùng danh từ "Tin Mừng hóa", "Phúc âm hóa". Nay không gọi là Bộ Truyền giáo nữa, mà gọi là Bộ "Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc", bởi vì động từ" "Rao giảng Tin Mừng, Phúc âm hóa" xem ra không bị giải thích sai lầm như  động từ "truyền giáo". Nhiều người coi là "việc truyền giáo" như  một việc  "chiêu mộ", nhằm gây lực lượng, gây sức mạnh.

Sau thánh lễ, mọi người tụ họp lại trong nhà hội để mừng các Thánh Tử đạo. Lễ mừng được kết thúc bằng bữa cơm thân mật với các món ăn Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page