Ðức TGM Saigon chủ tế thánh lễ

cho anh chị em Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức TGM Saigon chủ tế thánh lễ cho anh chị em Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Roma.

Tin Roma - 21.10.2001 - Sáng Chúa nhật 21/10/2001, Ngày thế giới truyền giáo, lúc 10:30 sáng, tại Nhà nguyện của Nhà Tổng Quyền  Các Sư Huynh La San ở Roma, Ðức Cha Gioan B. Phạm minh Mẫn, TGM Saigon, phó chủ tịch HÐGM Việt nam, hiện đang tham dự THÐGM tại Vatican, đã chủ tế Thánh lễ cho anh chị em Liên Tu sĩ Roma, nhân dịp khai mạc niên khóa 2001-2002.  Cùng đồng tế với Ðức TGM có Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Qui nhơn, Tổng thư ký HÐGM Việt nam, cũng tham dự THÐGM và các Linh mục Việt Nam làm việc hay đang học tại Roma.

Giảng trong Thánh lễ, Ðức TGM chú giải bài Sách thánh ngày Chúa nhật: Về việc cầu nguyện. Ngài nói đến những kinh nghiệm đã thu lượm được trong khi tham dự khóa họp của Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Á Châu, và nơi các nhóm cầu nguyện của Tổng Giáo phận, với sự tham dự của nhiều thanh niên. Nhờ cầu nguyện và suy tư Lời Chúa, mọi người cảm thấy đời sống được bình an, thoải mái và hăng hái hơn.

Ngài cũng nhắc: việc cầu nguyện là một trong các đề tài chính được nhiều Nghị phụ nói đến trong Khóa họp lần này của THÐGM. Do đó, ngài khuyến khích anh chị em Liên Tu Sĩ và mọi người hãy gia tăng việc cầu nguyện trong đời sống hằng.

Trong lời nguyện giáo dân, anh chị em Liên Tu sĩ Việt Nam tại Roma hướng về Giáo hội quê nhà: cầu nguyện cho ÐTC, các Giám mục Việt nam, các Giám mục đang tham dự THÐGM và tất cả các Vị chủ chăn của Giáo hội được nhiều ơn Chúa để chu toàn sứ mệnh đã lãnh nhận. Mọi người cầu nguyện để công việc truyền giáo, cách riêng tại Việt nam và Châu Á,  được phát triển mạnh mẽ trong ngàn năm thứ ba này.

Sau thánh lễ, có cuộc hội chung, để chào mừng các Ðức Cha tham dự THÐGM. Trong dịp này, anh chị em Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Roma xin hai Ðức Cha chuyển đến ÐHY và các Ðức Cha, các Cha, các Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân tại Việt Nam, những  tâm tình mến nhớ của những người con, người anh, chị em sống nơi xa, nhưng không bao giờ quên Quê hương và Giáo hội Mẹ.

Tiếp đến phần giới thiệu các hội viên mới của Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Roma. Con số của niên khóa mới lên tới trên 150 linh mục, chủng sinh, Tu sĩ nam nữ, đến từ Việt nam và nhiều nước khác nhau trên thế giới.

Sau buổi hội, ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, người đã được mời giảng và hướng dẫn buổi cầu nguyện canh thức vào chiều thứ bẩy 20/10/2001 tại thành phố Torino, miền bắc Italia,  nhân Ngày thế giới truyền giáo, vừa về tới nơi, đã đến dùng bửa trưa cùng với hai Ðức Cha tham dự THÐGM và anh chị em Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Roma,  trong bầu khí rất thân mật.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page