Công tác giáo dục miễn phí

của Nữ Tu Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công tác giáo dục miễn phí của nữ tu Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu.

Bùi Chu - UCAN 2/10/2001 - Các nữ tu dòng Mân Côi tại giáo phận Bùi Chu, miền bắc Việt Nam, đã mở các lớp mẫu giáo miễm phí cho trẻ em nghèo và tàn tật hầu giúp làm giảm nhẹ đời sống khó khăn của người dân trong vùng nông thôn, cách Hà Nội 120 km về phía đông nam này.

Nữ tu Têrêxa Avila Nguyễn Thị Khiêm đang nuôi dạy khoảng 100 cháu tại cơ sở mẫu giáo trong khuôn viên nhà mẹ ở Trung Linh, gần tòa giám mục Bùi Chu, thuộc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh, nói với hãng thông tấn UCAN như sau:  "Nhà dòng chúng tôi không lấy tiền công nuôi dạy trẻ và coi đây là một việc làm nhằm giúp giảm bớt khó khăn cho cha mẹ các cháu, vì hầu hết kinh tế gia đình họ ở các vùng nông thôn này chỉ trông vào việc trồng lúa, chăn nuôi, tiểu thủ công và buôn bán nhỏ." Chị cho biết thêm nhiều gia đình thậm chí không thể trả nổi 30,000 đồng tiền ăn mỗi tháng cho con cái, nên nhà dòng cũng phải bỏ tiền ra chi cho các cháu ăn.

Chị Anna Bùi Thị Hồng, giáo dân xứ Trung Linh cho biết rằng: Vì gia đình chị thu nhập mỗi tháng chỉ có 300,000 đồng nên việc gửi con tại các cơ sở của nhà nước hay tư thục, với giá từ 70,000-90,000 đồng mỗi tháng cho một cháu thì đây là một số tiền quá lớn đối với gia đình chị.

Nữ tu Maria Hoàng Thị Lành, tổng cố vấn của dòng cho biết Hội dòng đã bắt đầu chương trình dạy mẫu giáo cho trẻ em từ 3-5 tuổi vào năm 1995. Hồi đó chỉ có một lớp duy nhất với khoảng 30 em. Hiện nay, nhà dòng chỉ xây nhà để mở các cơ sở mẫu giáo, còn việc điều hành là nhờ sự ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất của cha xứ, hội đồng giáo xứ và nhân dân địa phương.

Hội dòng Mân Côi Bùi Chu còn có các cơ sở tại các giáo xứ Ninh Cường, Kiên Lao, Xuân Ðài, Ngưỡng Nhân và Tứ Trùng nuôi dạy khoảng 200 cháu, con em của các gia đình Công giáo và các tôn giáo khác. Mỗi cơ sở có từ 2-3 giáo viên mẫu giáo đảm nhiệm, hầu hết là các nữ tu hay tập sinh, đệ tử đã qua chương trình đào tạo sư phạm mẫu giáo mầm non tại các trường của nhà nước.

Ðược biết, Dòng Mân Côi Bùi Chu được chính thức thành lập như một dòng giáo phận vào năm 1946 do Ðức Cố Giám mục Hồ Ngọc Cẩn, giáo phận Bùi Chu. Những lĩnh vực phục vụ chính của hội dòng là Giáo dục mầm non, lập bệnh xá để chữa bệnh từ thiện cho người nghèo, tham gia công tác xã hội như giúp đỡ thăm hỏi những người nghèo cô đơn, bệnh tật.

Mặc dù một số nữ tu đã di cư vào miền Nam khi đất nước chia đôi vào năm 1954 và hội dòng  phát triển chậm trong gần 40 năm tiếp theo,  nhưng Hội Dòng hiện có 72 nữ tu khấn trọn, 67 nữ tu khấn tạm, 15 tập viện, 15 thỉnh viện. Nhà dòng còn có khoảng 120 đệ tử, và số đệ tử này phải học hết phổ thông trung học mới được nhận vào dòng. Từ năm 1993 đến nay, Bề trên tổng quyền của hội dòng là nữ tu Maria Gertrude Trần Thị Mai.


Back to Radio Veritas Asia Home Page