Buổi hội thảo lần thứ 16

của Ủy Ban Thánh Nhạc Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Buổi hội thảo lần thứ 16 của Ủy Ban Thánh Nhạc Việt Nam.

Tin Việt Nam: Sau một thời gian tạm ngưng vì mục vụ Năm thánh và các hội nghị giám mục, ngày 27/09/2001 vừa qua Ủy ban thánh nhạc Việt Nam đã trở lại sinh hoạt định kỳ bằng buổi hội thảo lần thứ 16 được tổ chức tại hội trường của họ đạo Tân Ðịnh, tổng giáo phận tp Sàigòn.

Buổi hội thảo qui tụ hàng trăm nhạc sĩ, ca trưởng, người đệm đàn thuộc mọi thành phần: linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân từ các giáo phận, các cộng đoàn giáo xứ, các hội dòng trong cả nước.

Ðặc biệt, đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, tân chủ tịch Ủy ban Giám Mục về Thánh Nhạc, Nghệ Thuạāt Thánh đã đến chủ trì buổi hội thảo với vị phó chủ tịch của Ủy Ban - linh mục nhạc sĩ Kim Long; tổng thư ký - linh mục nhạc sĩ Mi Trầm. Trong phần chào thăm đức cha nói:  "Như anh chị em đã rõ, đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, người duy nhất chuyên sâu về Thánh nhạc trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã được tín nhiệm vào chức Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam. Anh em giám mục chúng tôi đã mỗi người mỗi việc trong Ban Thường Vụ hoặc trong các Ủy ban chuyên trách. Mặc dù chẳng biết gì nhiêù về Thánh nhạc, nhưng có lẽ vì được ở cận kề với vị tiền nhiệm, nên tôi đã bị vâng lời. Ðơn giản là thế. Hôm nay tôi liều mình đến đây để gặp gỡ, để bày tỏ lòng tin cậy và trông nhờ vào công sức, tài năng của anh chị em. Như đã gắn bó, cộng tác với đức cha Phaolô thế nào, mong anh chị em tiếp tục với tôi như thế, hơn thế. Anh chị em cứ ra sức làm việc, phần tôi, sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ.."

Buổi hội thảo thật sôi nổi khi các tham dự viên đều tham gia tích cực đóng góp ý kiến xoay quanh một số vấn đề về "Bản điều lệ câu lạc bộ những người viết Thánh nhạc", về việc củng cố Ban tổ chức, Ban điều hành câu lạc bộ, về tập trung sáng tác vào chủ đề Thánh Thể...

Cũng trong dịp này, các hội thảo viên đã được nghe đọc thư của đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, tâm tình vể những năm tháng chung sức chung lòng trong lĩnh vực Thánh nhạc, về mong muốn mời gọi các thành phần Dân Chúa đồng hành trên những chặng đường phiá trước, một trời mới, đất mới.

Ðược biết, buổi hội thảo lần thứ 1 của Ủy ban thánh nhạc Việt Nam được tổ chức vào năm 1996. Từ đó, các thành viên luôn tạo điều kiện để gặp gỡ chia sẻ với nhau những kinh nghiệm sáng tác, làm giàu cho việc ca hát phụng tự tại Giáo Hội Việt Nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page