Lễ cung hiến Thánh Ðường Bồng Tiên

Giáo Phận Thái Bình

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ cung hiến Thánh Ðường Bồng Tiên Giáo Phận Thái Bình.

Sáng 28.5.2001, Ðức Giám Mục FX Nguyễn Văn Sang, giáo phận Thái Bình đã cử hành lễ dâng lễ Cung Hiến Thánh Ðường Bồng Tiên, Giáo Phận Thái Bình. Cùng đồng tế có các linh mục trong hạt Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy, Ðông Quan, Hưng Yên, một số linh mục Hà Nội, Bùi Chu, xuân Lộc, Ðà Lạt với sự tham dự của một số tu sĩ và rất đông tín hữu thập phương.

Ðây là thánh đường thứ 3 được Toà Thánh cho phép cung hiến sau nhà thờ Chánh tòa.

Giáo xứ Bồng Tiên, hiện nay do linh mục Ða Minh Phạm Quang Trung quản nhiệm. Cha còn trông coi 12 giáo xứ và họ lẻ với số giáo dân khoảng 10,000 người.

Vào tối 27.5.2001, có buổi biểu diễn giao lưu văn nghệ  của 12 giáo xứ, giáo họ với mục đích tạ ơn Chúa, Giáo Hội, tri ân mọi người và chung phần xây dựng đoàn kết, yêu thương.

Theo Sách Sử Ký Ðịa Phận Trung (Phú Nhai đường, 1916) chép rằng cho đến năm 1918, Bồng Tiên vẫn chỉ là một họ lẻ cùng với Bộ La, Trại Gạo, Săng-Ti (khánh thành nhà thờ mới, 06/6/2001), Tây Bình, Hội Khê, Kính Danh, thuộc giáo xứ Cổ Việt. Thế nhưng, mảnh đất này đã đón nhận Tin mừng rất sớm. Ngay từ đời Lê Mãn Ðế (1786), Lm. Dom-Phạm Ngọc Quế thành lập họ giáo, nhận Ðức Mẹ Lên Trời làm bổn mạng. Và chính tại căn hộ của ông trùm họ đầu tiên, Giuse Trần Xuân Thuận, đã diễn ra mọi lễ nghi, sinh hoạt tôn giáo của một cộng đoàn tiên khởi chừng 100 người. Từ 1802 về sau, số người theo đạo gia tăng và nguyện vọng có một ngôi nhà thờ từng bước được hình thành, hoàn tất vào ngày 25.4.1893, kiến trúc theo kiểu dáng phương Ðông (9 gian, 36mx12m; bàn thờ, kiệu, hoành phi sơn son thiếp vàng, cột gỗ liêm, lợp ngói).

Trải qua thời gian hơn 100 năm, đặc biệt do áp lực tàn phá nặng nề của chiến tranh và bão lũ thiên tai, ngôi thành đường Bồng Tiên đã bị xuống cấp, không thể đứng vững được. Năm 1990, với sự hướng dẫn của Lm. Gioan Phạm Ngọc Châu, cộng đoàn Bồng Tiên lập đề án xây mới thành đường. Ngày 6.7.1991, Ðức Giám Mục FX Nguyễn Văn Sang đã về để chủ sự lễ đặt viên đá khởi công. Nhưng sau đó, việc xây dựng nhà thờ Bồng Tiên phải đình đốn, tạm ngưng một thời gian vì thiếu kinh phí. Mãi đến năm 1998, kế tục sự nghiệp của vị tiền nhiệm, Lm. Ðaminh Phạm Quang Trung-cùng với nguồn vốn sức người sức của tại chỗ, lại tiếp tục công trình để sau 2 năm 6 tháng, ngôi thánh đường với lối kiến trúc phối hợp Ðông Tây, 55mx20m, diện tích sử dụng 1.110 m2 dâng kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm được hoàn thành.

Như thế với thành quả hôm nay, ước mơ và tâm nguyện của Ðức cố Giám Mục Ðaminh Ðinh Ðức Trụ đã trở thành hiện thực.


Back to Radio Veritas Asia Home Page