Thánh Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 100 năm

thành lập Giáo Phận Phát Diệm

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

(Tin Việt Nam) - Thánh lễ Tạ Ơn kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo Phận Phát Diệm.

Sáng ngày 24-09-2001, giáo phận Phát Diệm đã tổ chức  thánh lễ Tạ Ơn, với mục đích dâng lời cảm tạ tình thương Thiên Chúa trong chương trình Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận Phát Diệm

Trước thánh lễ, các khách mời đã đi thăm Nhà Truyền Thống giáo phận Phát Diệm trình bày lịch sử Giáo Hội Việt Nam từ mốc lịch sử 1627 cho tới hiện nay. Nhà Truyền Thống mời hoàn tất và được xây dựng theo lối kiến trúc Á Ðông, với các đường nét chạm trổ mô phỏng theo các đường nét của Nhà Thờ Chính Toà Phát Diệm.

Vào lúc 9:00, đoàn đồng tế tiến ra lễ đài trong tiếng cồng chiêng của đồng bào Mường, đồng bào Gia Rai, và tiếng tơ tiếng trúc, tiếng trống của các hội bát âm, với nhiều màu sắc của các sắc tộc.

Cùng đồng tế với Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám Mục Phát Diệm có 11 vị Giám Mục: Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Giám Mục Nha Trang, Ðức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Giám Mục Thanh Hoá, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật, Giám Mục Xuân Lộc, Ðức Cha Phanxicô X. Nguyễn Văn Sang, Giám Mục Thái Bình, Ðức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến, Giám Mục Bắc Ninh, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Ðà Lạt, Ðức Cha Phaolô Cao Ðình Thuyên, Giám Mục Vinh, Ðức Cha Phêrô Trần đình Tứ, Giám Mục Phú Cường, Ðức Cha Giuse Nguyễn Tích Ðức, Giám Mục Ban Mê Thuật, Ðức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám Mục Bùi Chu, Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục phụ tá Tp. Sàigòn, ngoài ra còn có Ðức Ông Phanxicô X. Phạm Văn Phương và khoảng gần 100 linh mục, cùng với nhiều tu sĩ nam nữ và hơn 26,000 giáo dân.

Trong bài giảng thánh lễ, chú giải đoạn Tin Mừng về 10 người phong cùi theo thánh Luca, đức cha chủ tế khai triển chủ đề tạ ơn theo ba phần: tạ ơn vì Hồng ân hạt giống Tin Mừng được gieo vãi từ 1627 - 1901, tạ ơn vì Hồng Ân hạt giống Tin Mừng đã mọc lên từ năm 1901 tới nay, và tạ ơn vì Hồng Ân được loan báo Tin Mừng.

Trong đó, đức cha nói "chỉ khi nào chúng ta mở rộng lòng ra đón nhận Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta tin vào Ngài, gắn bó với Ngài và nên một với Ngài, thì lúc đó Chúa Giêsu Kitô trở thành lời chúc tụng và tạ ơn xứng đáng nhất, tốt đẹp nhất của loài người dâng lên Chúa Cha".

Ngài tiếp: "Giáo phận Phát Diệm đã tròn 100 tuổi, 100 tuổi đối với lịch sử loài người chẳng là gì - Nhưng 100 tuổi đối với cuộc đời một con người thì rất đáng kể. 100 tuổi đối với một giáo phận cũng thế - Ðó là Hồng Ân lớn lao Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Năm Thánh chính là dịp thuận tiện và thích hợp để chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ân huệ Ngài đã ban cho chúng ta trong 100 năm qua. Ðặc biệt trong Năm Thánh này - Nhờ Ðức Giêsu Kitô - chúng ta hết lòng chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa vì Hồng Ân Tin Mừng Cứu Ðộ đã được gieo vãi trên mảnh đất này...".

Ðức cha kết luận: "Phần chúng ta được thừa hưởng di sản cao quí là Hồng Ân Tin Mừng do các bậc tiền nhân để lại - Chúng ta phải làm gì để xứng đáng với công đức của các ngài. Và để Hồng Ân Tin Mừng - tiếp tục lớn lên và sinh hoa trái dồi dào trên mảnh đất giáo phận yêu quí của chúng ta. Chúng ta biết Hồng Ân Tin Mừng không chỉ là kho báu để giữ nguyên trạng, nhưng Hồng Ân Tin Mừng còn là Sự Sống, là Ánh Sáng và là Niềm Vui, cần được lớn lên, chiếu dọi và lan toả không ngừng và không giới hạn. Cho nên mỗi người chúng ta phải mặc lấy tâm tình của thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Corintô: " Ðối với tôi rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng". Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dạy: "Truyền giáo là loan báo Tin Mừng bằng lời nói và việc làm", và rao giảng Tin Mừng không những là bổn phận cần thiết bắt buộc của mọi người tin Chúa Giêsu Kitô, mà rao giảng Tin Mừng còn là cách tạ ơn tốt nhất và đẹp lòng Chúa nhất. Ðồng thời còn là những phương thế để đón nhận Hồng Ân Tin Mừng Cứu Ðộ không ngừng được ban xuống cho mọi tín hữu nữa.

Vậy để xứng đáng với Hồng Ân Tin Mừng Cứu Ðộ đã được ban, chúng ta hãy cùng với Chúa Giêsu Kitô ra đi loan báo Tin Mừng đó là: Ðem Tình Thương của Thiên Chúa Cha, đem Bình an của Chúa Giêsu Kitô Và đem Niềm Vui của Chúa Thánh Thần đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ hàng ngày, và đến với đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta nữa."

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giuse Vũ Công Hoàng, tổng đại diện giáo phận Phát Diệm, đọc lời cảm ơn mọi thành phần Dân Chúa từ khắp miền đất nước đã đến để cùng giáo phận Phát Diệm dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Ðược biết, kể từ sau ngày khai mạc Năm Thánh 19-04-2001 hàng ngàn đoàn khách hành hương trong và ngoài giáo phận, đã về Phát Diệm để lĩnh ơn toàn xá và cùng giáo phận Tạ ơn Thiên Chúa. Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận Phát Diệm vẫn còn tiếp tục cho tới ngày 08-02-2002.


Back to Radio Veritas Asia Home Page