Chương trình học hỏi Thánh Kinh

tại Giáo Phận Lạng Sơn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tin Việt Nam  (Ucan 18/Sept/2001) - Chương trình học hỏi Thánh Kinh tại Giáo Phận Lạng Sơn.

Chương trình học hỏi Thánh Kinh, với mục đích giúp người Công giáo áp dụng  Lời Chúa vào đời sống hàng ngày, đã giúp củng cố đức tin và xây dựng cộng đoàn tại giáo phận Lạng Sơn, cách Hà Nội khoảng 160 km về hướng đông bắc. Kể từ năm 1999, khi Ðức Cha Ngô Quang Kiệt được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Lạng Sơn, khoảng 1,200 quyển Tân Ước đã được phân phát cho các gia đình Công giáo trong chiến dịch "Mỗi gia đình, một quyển Kinh Thánh."

Giáo phận đã tổ chức 3 lớp riêng biệt dành cho hạng người:  trẻ em dưới 15 tuổi, người lớn dưới 35 tuổi và những người trên 35 tuổi. Ðức Cha cho biết thêm tình hình ở địa phương chỉ cho phép tổ chức 2 cuộc thi giáo lý dành cho trẻ em dưới 15 tuổi. Cuộc thi mới nhất được tổ chức hồi tháng 8/2001 vừa qua cho 25 em thuộc các giáo xứ và giáo họ trong và chung quanh Lạng Sơn, nhằm kiểm tra các em, sau  chu kỳ hai năm học thuộc lòng Phúc Âm theo thánh Luca.

Ðức Cha Ngô quang Kiệt  nói: "Chúng tôi tổ chức các lớp giáo lý và các khóa học hỏi Thánh Kinh, chỉ ở những nơi linh mục, nữ tu hoặc giáo lý viên có thể đến được." Chính Ðức cha trước đây cũng có lúc phải kiêm nhiệm cả chứùc năng cha xứ, ca trưởng và giáo lý viên. Ngài vui mừng trước thành công của chương trình học hỏi Kinh Thánh bởi vì đã giúp đoàn kết các thành phần trong cộng đồng Công giáo nhỏ bé tại đây. Ngài nói: "Người dân còn nghèo, những họ đã bắt đầu biết giúp đỡ những người nghèo hơn, hoặc kém may mắn hơn, trong dịp lễ Giáng Sinh hoặc Tết Nguyên Ðán."

Em Nguyễn Thị Thu Hiền, người có số điểm cá nhân cao nhất, đã nói rằng đội của em đã cố gắng hết sức để đoạt giải. Nhưng em cũng cho biết rằng: "Ðiều quan trọng là toàn đội có nhiều dịp hơn để hiểu và thực hành Lời Chúa." Em Chu Thị Thanh Tuyết thuộc giáo xứ Thất Khê thì nói rằng cuộc thi có ảnh hưởng đối với giới trẻ. "Mặc dù em không đoạt giải, nhưng em tin rằng đây là một khởi đầu tốt và là động cơ thúc đẩy em học hỏi nhiều hơn về Tin Mừng."

Em Trần Ðình Phú, một thí sinh khác, nói rằng trong quá khứ, do thiếu hiểu biết về Kinh thánh và vì thiếu linh mục nghiêm trọng, dân chúng sống mà không quan tâm đến người khác. Nhiều người trước kia là hàng xóm không thân thiện gì với nhau, nhưng nay đã sống hòa hợp.

Các quan chức chính quyền địa phương cũng nói rằng họ rất ngạc nhiên khi thấy dân chúng thay đổi lối sống nhờ chương trình học hỏi Kinh Thánh này. Các quan chức chính quyền tỉnh đã đánh giá cao sự trợ giúp của người Công giáo dành cho các nạn nhân bão lụt mới đây.

Hiện nay, các thánh lễ, các khoá học hỏi Kinh Thánh và các lớp giáo lý vẫn được tổ chức đều đặn, tại 13 trong số 16 giáo xứ và giáo họ của giáo phận. Tuy nhiên chỉ có 9 trong số các giáo xứ này là có nhà thờ. Theo một nguồn tin cho hãng thông tấn UCAN biết,  thì một số dòng nam đã quan tâm đến việc gởi tu sĩ đến phục vụ tại Lạng Sơn. Hiện đức cha có 3 linh mục từ các giáo phận khác đến  trợ giúp. Lạng Sơn là cộng đồng Công giáo nhỏ nhất trong các giáo phận Việt Nam với khoảng 5,000 giáo dân. Nhưng lãnh thổ của Giáo phận thì rất rộng, bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang và Lạng Sơn, trên một vùng núi non hiểm trở. Giáo phận có năm nữ tu Ðaminh và ba chủng sinh, hai trong số chủng sinh này đãtốt nghiệp Ðại chủng viện Hà Nội và đang chờ lãnh chức linh mục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page