Các Linh Mục giáo phận Mỹ Tho

tham dự khóa học bồi dưỡng

về đề tài Hôn Nhân và Gia Ðình

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Linh Mục Giáo Phận Mỹ Tho tham dự khóa học bồi dưỡng về đề tài Hôn Nhân Và Gia Ðình.

Tin Viet Nam (tin ND) - Các linh mục thuộc Giáo phận Mỹ Tho tham dự khóa học bồi dưỡng với chủ đề "Hôn nhân và gia đình" đã diễn ra tại Nhà Chung giáo phận từ ngày 03/09/2001 đến 07/09/2001 với sự tham dự của 68 linh mục thuộc 3 tỉnh Tiền Giang, Long An và Ðồng Tháp.

Trong buổi khai mạc vào lúc 14 giờ 30 ngày 03/09/2001, Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, giám mục giáo phận giới thiệu tổng quát chương trình của khòa học bồi dưỡng. Ðồng thời, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đề tài học hỏi vì có liên quan đến công việc mục vụ thường ngày của linh mục.

Tuần học hỏi bắt đầu với phần trình bày của linh mục Gioan Baotixita Lã Ngọc Ðẩu, OP. Với thời lượng là 12 tiết, cha đã trình bày đề tài hôn nhân và gia đình dựa trên giáo luật năm 1983 và luật hôn nhân, gia đình năm 2000 của Việt Nam.

Khi dự lớp, các linh mục đã nêu lên những thắc mắc và đã được vị thuyết trình giải đáp cặn kẻ, ngài cũng đã so sánh luật đời với giáo luật hiện hành.

Sau đó, các linh mục trong giáo phận cũng được phân công trình bày những đề tài liên quan đến hôn nhân và gia đình như: Huấn giáo mục vụ hôn nhân, mục vụ gia đình và một số vấn đề đạo đức sinh học.

Trong phần Huấn giáo mục vụ hôn nhân, cha Giacôbê Hà Văn Xung, thư ký toà giám mục đã dựa trên sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo năm 1992 để trình bày những điểm chính yếu về hôn nhân, trong đó nhấn mạnh đến ý nghĩa hôn nhân trong ý định của Thiên Chúa, và gợi ra những điểm mục vụ khi chuẩn bị cho các đôi hôn nhân lãnh nhận bí tích hôn phối cũng như sau khi đã lãnh nhận.

Trong phần Mục Vụ Gia Ðình, cha Phaolô Trần Kỳ Minh dựa vào Tông huấn gia đình của Ðức Gioan-Phaolô II để nhắc lại một vài nguyên tắc căn bản trong đời sống gia đình, và đưa ra những minh hoạ cụ thể trong giáo xứ. Theo cha, ngày nay các mục tử cần quan tâm và yêu thương chăm sóc các gia đình để tránh bớt những đổ vỡ, chia ly…

Riêng phần Ðạo đức Sinh Học, cha Giuse Bùi văn Hoàng trình bày 4 vấn đề chính: Thụ tinh nhân tạo, Sinh sản vô tính, tế bào gốc và chết êm dịu. Trong mỗi phần, cha trình bày sơ lược vấn đề, sau đó dựa vào Huấn Thị Donum Vitae của Thánh Bộ Giáo Lý Ðức Tin , cũng như Thông Ðiệp Evangelium Vitae của Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II để cho biết lập trường và những hướng dẫn luân lý của Hội Thánh.

Chiều ngày 06/09/2001, Ðức Giám Mục giáo phận đã nhắc lại và giải thích một số điều trong giáo luật liên quan đến bí tích hôn phối, an táng, xức dầu, các sổ sách, tuổi hưu của các linh mục, kinh doanh thương mại…

Trước khi tổng kết, đức giám mục giáo phận tỏ ra rất vui mừng vì tuần lễ bồi dưỡng đã đạt nhiều kết quả. Ngài rất vui vì nhận thấy linh mục đoàn của giáo phận tích cực hưởng ứng tuần lễ bồi dưỡng. Mọi người đều hăng hái, vui vẻ trong học tập. Các cha được chỉ định trình bày các đề tài liên quan đến hôn nhân và gia đình đã cố gắng làm việc hết mình.

Cuối phần tổng kết, đức cha cũng gởi đến các linh mục và qua các linh mục gởi đến toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận bản thông tin về những sinh hoạt trong những ngày qua và những ngày sắp tới tại giáo phận.

Sáng 07/09/2001, Ðức cha chủ tế thánh lễ tạ ơn, trong bài giảng đức cha dựa trên Lời Chúa nhắc bổn phận của linh mục là "con người của tạ ơn". Ngài cũng nhắc đến linh mục phải luôn thay đổi đời sống mình một cách triệt để theo Tin Mừng.

Ðược biết, trong tháng 8/2001 vừa qua, giáo phận Mỹ Tho đã tổ chức:

- Lớp Bồi Dưỡng cho giáo lý viên từ ngày 06/08/2001 đến ngày 11/08 2001 với sự tham dự của 215 học viên của 3 Tỉnh. Chương trình lớp học bồi dưỡng nhấn mạnh đến nội dung giáo lý: Thiên Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, Kinh Lạy Cha, bí tích Rửa tội và thêm sức. Sau đó là phần Sư phạm, nhằm giúp các tham dự viên biết cách dọn bài và dạy một giờ giáo lý. Trong phần nầy, các học viên được chia ra thành 6 tổ để dọn bài và thực tập dạy giaó lý.

- Lớp Bồi Dưỡng ca viên tổ chức từ ngày 20/08/2001 đến ngày 25/08/2001 qui tụ 120 ca viên. Chương trình năm nay là học các điệu vũ, múa dân gian để áp dụng vào các bài hát dịp dâng hoa, dâng lễ. Lớp học nầy vừa lý thuyết và thực hành tại chỗ do biên đạo múa Nguyễn Chí Thiện hướng dẫn. Trong ngày tổng kết các học viên đã dàn dựng một chương trình hát múa tôn kính Ðức Mẹ, từ lúc truyền tin, giáng sinh, dưới chân thập giá, và hiện ra tại Fatima.


Back to Radio Veritas Asia Home Page