Giáo phận Phát Diệm

khai mạc Năm Thánh

kỷ niệm 100 năm ngày thành lập

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo phận Phát Diệm khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập.

Tin Việt Nam (Ucan 4/9/2001) - Kể từ tháng 4/2001, nhân dịp khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, giáo phận Phát Diệm đã tổ chức một chương trình học hỏi về lịch sử hình thành, phát triển và nỗ lực truyền giáo của giáo phận với hy vọng khích lệ giáo dân đóng một vai trò lớn hơn trong đời sống Giáo hội. Chương trình nầy sẽ kéo dài trong vòng một năm.

Ông Giuse Trần Văn Long, chủ tịch hội đồng giáo xứ chánh tòa Phát Diệm, cho biết việc học hỏi này nhằm thúc đẩy giáo dân góp phần tích cực vào sự phát triển của giáo phận bằng cách khởi xướng những độâng lực truyền giáo mới, nuôi dưỡng ơn gọi linh mục và tu sĩ và bài trừ các tệ nạn xã hội. Ðồng thời, giáo dân cũng được khuyến khích tích cực hơn, nhờ am hiểu lịch sử của giáo phận với những thành tựu cũng như thất bại trong quá khứ.

Tài liệu học hỏi được phân phát cho từng gia đình trong các giáo xứ và được hướng dẫn tìm hiểu khoảng 20 phút trước thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần dưới hình thức từ 10 đến 20 câu hỏi thưa. Sau mỗi khóa học 3 tháng, giáo phận cho tổ chức các cuộc thi với giải thưởng bằng tiền mặt từ 10,000 đồng đến 1 triệu đồng. Tòa giám mục còn tổ chức những khóa bồi dưỡng cho ban hành giáo, giáo lý viên, dự tu nam nữ, giới trẻ và thiếu nhi, giới gia trưởng và hiền mẫu.

Ông Ðaminh Nguyễn Văn Hiển, nói với hãng thông tấn UCAN rằng: nhờ chương trình học hỏi, giáo dân địa phương "hiểu rõ về công lao to lớn của các vị thừa sai nước ngoài, cũng như phần đóng góp rất thiết thực của các nhà truyền giáo bản xứ" trong việc xây dựng giáo phận.

Vào  năm 1627, cha Alexandre de Rhodes, vị thừa sai nước ngoài đầu tiên, đã đến giảng đạo tại vùng đất mà nay là giáo xứ Hảo Nho thuộc giáo phận Phát Diệm, cách Hà Nội khoảng 130 km về hướng đông nam.

Ông Phêrô Ðào Ðình Công, một giáo dân 52 tuổi  cho biết: "Chúng tôi lấy làm tự hào và cảm phục khi được học hỏi về thân thế và sự nghiệp" của các nhà truyền giáo nổi tiếng, đặc biệt là cha Trần Lục, quen gọi là Cụ Sáu, vì tên "Lục" của ngài có nghĩa là "sáu".

Cha Trần Lục, coi sóc giáo xứ Phát Diệm từ 1865 đến 1899, đã xây nhà thờ chánh toà theo lối kiến trúc  Á Ðông. Ngài cũng có công sáng tác những lời kinh và những câu truyện Kinh Thánh bằng hình thức ca vè bình dân dễ thuộc và dễ đi vào lòng người.

Ông Công nói thêm, nhờ việc học hỏi này, giáo dân hiểu biết hơn về đời sống chứng tá anh hùng của 10 vị thánh tử đạo gốc Phát Diệm hoặc đã từng hoạt động tại giáo phận Phát Diệm.

Ngoài ra, chương trình cũng học hỏi về vai trò truyền giáo của giáo dân theo tông huấn "Giáo hội tại Á châu" của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II  và thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, được công bố trong Năm Thánh 2000  vừa qua.

Trong suốt Năm Thánh, từ tháng tư năm 2001 đến tháng tư năm 2002, để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập giáo phận, đông đảo du khách đã đến viếng nhà thờ chính tòa giáo phận, cách Hà Nội khoảng 130 km về hướng đông nam. Nhà Thờ Chánh Tòa nầy đã được Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng là di tích văn hóa quốc gia từ năm 1988.

Thầy Phaolô Nguyễn Xuân An, làm việc tại Tòa Giám Mục Phát Diệm, trong  ban đón tiếp khách hành hương, cho biết: đã cóhơn 20,000 lượt khách viếng thăm Phát Diệm trong 4 tháng đầu năm 2001, tăng gấp ba cùng thời gian này năm trước. Tuy nhiên, thầy cho biết người Công giáo hành hương chỉ chiếm một phần nhỏ còn phần đông là du khách hoặc sinh viên học sinh.

Theo tư liệu mới nhất,  giáo phận Phát Diệm bao gồm tỉnh Ninh Bình và huyện Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình với dân số là 905,985 người trong đó, có 142,056 người Công giáo kể cả 5,205 người sắc tộc Mường. Giáo phận có 65 giáo xứ, 28 linh mục, 22 nam tu sĩ,ø 78 nữ tu, 2 đại chủng sinh, 130 dự tu và 1,149 giáo lý viên.


Back to Radio Veritas Asia Home Page