Chương trình Hát Với Nhau

để giao lưu và ca hát

với các nhạc sĩ Công Giáo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương trình "Hát với nhau" để giao lưu và ca hát với các nhạc sĩ Công Giáo.

Tin Việt Nam - (UCAN 11/08/2001) - Chương trình "Hát với nhau" để giao lưu và ca hát với các nhạc sĩ Công Giáo của nhóm Lửa Hồng được tổ chức ngày 10-8-2001 tại giáo xứ Tân Ðịnh, tổng giáo phận TP Sàigòn đã qui tụ khoảng 200 bạn trẻ Công giáo.

Buổi giao lưu gồm có phần học hỏi Lời Chúa xen kẽ với phần đọc thơ, diễn kịch và cùng hát với nhau. Nhiều nhóm văn nghệ của các giáo xứ cũng tham gia trình diễn.

Trong lời khai mạc, linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh, chánh xứ Tân Ðịnh đã thúc giục các bạn trẻ Công giáo chọn Chúa Giêsu là "thần tượng" của mình, như họ vẫn từng chọn những ngôi sao điện ảnh hay bóng đá: "Nhờ đó,-- theo lời cha Ánh-- các bạn biết ca ngợi, yêu mến và quyết tâm trở nên giống thần tượng của mình."

"Trước đây tôi chưa hề tham dự buổi giao lưu nào với các nhạc sĩ Công giáo, nhưng hôm nay tôi thực sự thích thú đêm thánh nhạc hát với nhau mà tôi thấy có ý nghĩa" là lời của cô Têrêsa Bùi Thị Kim, sinh viên kinh tế 20 tuổi và cũng là một ca viên đã tham dự đêm ca nhạc nói với hảng tin UCAN.

Cô Ðỗ Trúc Uyên, một người tham dự, nói: "Trước đây tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu là Ðấng vô hình. Nhưng qua âm nhạc, tôi thấy ngài thật gần gũi." Một số thanh niên Công giáo tại các giáo xứ ở thành phố Sàigòn cho biết âm nhạc, thi ca và kịch nghệ giúp họ thực thi và sống đời sống đức tin một cách sâu sắc hơn.

Bốn nhạc sĩ trong nhóm "Lửa Hồng" đã chia sẻ với các bạn trẻ cảm nghiệm của họ về Lời Chúa qua những nhạc phẩm đầu tiên mà họ đã sáng tác về cuộc đời của Chúa Giêsu.

Nhóm kịch của giáo họ Thánh Tâm thuộc giáo xứ Xóm Chiếu đã diễn vở kịch ngắn với đề tựa "Tìm Cha" cảm hứng từ bài hát "Lời Thập Tự" của nhạc sĩ Lê Ðức Hùng. Một số bạn trẻ bày tỏ hy vọng các nhạc sĩ sẽ sáng tác nhiều bài hát mới về đề tài Kinh Thánh cho giới trẻ Công giáo Việt Nam.

Linh mục Giuse Vũ Ðức Liêm, đặc trách giới trẻ giáo hạt Tân Ðịnh nói với phóng viên hảng tin UCAN: "Ðây là một sinh hoạt mới mang tính nghệ thuật nhằm giới thiệu một gương mặt Giêsu trẻ trung, linh hoạt và đầy yêu thương." Ngài ghi nhận là tại những buổi sinh hoạt như thế này các bạn trẻ có thể tự do lên sân khấu ngâm thơ hoặc hát các nhạc phẩm tự sáng tác. Bầu khí thân tình đã giúp các bạn trẻ cởi mở tâm hồn và thấy gần gũi với Chúa và với các bạn trẻ khác.

Chị giáo viên Lucia Trần Thị Bích Liên, giáo xứ Trung Chánh, nói rằng tuyển tập 20 bài du ca "Lửa Hồng" gồm những ca khúc về tình yêu của Chúa Giêsu mà các thành viên của nhóm đã cảm nghiệm được đã làm thay đổi bầu khí sinh hoạt của giới trẻ trong nhiều giáo xứ. Chị nhận định giờ đây giới trẻ Công giáo đến nhà thờ đúng giờ và tập hát trước lễ chiều thứ bảy hàng tuần dành riêng cho giới trẻ.

Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh nhận định: không giống như khán giả tại các buổi trình diễn nhạc trẻ, giới trẻ Công giáo tụ họp ở đây để cầu nguyện, nhưng cũng để vui chơi và thư giãn trong bầu khí yêu thương.

Nhạc sĩ Lê Ðức Hùng, trưởng nhóm "Lửa Hồng" và là phó trưởng ban mục vụ giới trẻ tổng giáo phận TP. Sàigòn, cho biết "Chúng tôi cũng muốn tạo điều kiện để các bạn trẻ có được một sinh hoạt lành mạnh, chan hòa tình người và sống như Chúa Giêsu đã sống."

Nhóm được thành lập vào tháng 8 năm 2000 qua sự khuyến khích của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban mục vụ giới trẻ tổng giáo phận thành phố Sàigòn. Các thành viên của nhóm, vào trạc tuổi 40 và kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau, cũng là những linh hoạt viên cho ban mục vụ (ND).


Back to Radio Veritas Asia Home Page