Lễ An Táng Ðức Cố Giám Mục

Phaolô Bùi Chu Tạo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ an táng Ðức Cố Giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo.

Phát diệm - 09.5.2001 - Lễ an táng Ðức Cha Phaolô Bùi chu Tạo, cựu Giám mục Phát diệm, qua đời  thứ bẩy vừa qua 05.5, tại Bệnh viện Việt- Ðức (Hà nội) đã được cử hành rất long trọng tại Phát diệm, lúc 9:00 sáng, với sự tham dự của khoảng 20 ngàn anh chị em giáo dân đến từ các giáo xứ  của Giáo phận và từ nhiều nơi khác nữa. Cùng đồng tế với Ðức Cha Giuse Nguyễn văn Yến, Giám mục Phát diệm, ngưuời kế Vị Ðức Cố Giám mục, có các Ðức Cha :  Ngô quang Kiệt, GM Lạng sơn-Cao bằng, ÐC Nguyễn quang Tuyến , GM Bắc Ninh, ÐC Nguyễn văn Sang, GM Thái bình, ÐC Lê đắc Trọng , GM phụ tá Hà  nội, ÐC Cao đình Thuyên, GM Vinh, ÐC Nguyễn bình Tĩnh, GM Ðà nẵng, ÐC Nguyễn văn Nhơn, GM Ðà lạt, ÐC Bùi văn Ðọc, GM Mỹ tho, ÐC Trần đình Tứ, GM Phú cường, ÐC Nguyễn văn Nho, GM phó Nha trang và  ÐC Trần xuân Tiếu, GM phó Long xuyên, và 120 linh mục đến từ các giáo phận khác nhau tại Việt nam.

Trước Thánh lễ , Cha Vũ công Hoàng, Tổng đại diện giáo phận Phát diệm, đọc diện văn chia buồn của ÐHY Angelo Sodano, nhân danh ÐTC, gửi cho Ðức Cha Nguyễn văn Yến, Hàng Giáo sĩ và Giáo dận Giáo phận Phát diệm, điện văn của ÐHY Phạm đình Tụng, chủ tịch HÐGM Việt nam và điện văn của ÐHY Nguyễn văn Thuận, hiện điều trị tại Boston.

Lễ an táng kết thúc lúc 11:30 , bằng lời cảm ơn của một vị đại diện   gia đình Ðức Cha Phaolô Bùi chu Tạo. Thi hài của Ðức Cố Giám mục được an táng trong Cung Thánh của Nhà thờ chính Tòa Phát diệm.

 

Tường thuật chi tiết Thánh lễ An Táng Ðức cố Giám Mục Phaolô Bùi Chu Tạo:

Sáng ngày 09-05-2001, Thánh lễ an tang Ðức Cố giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo đã diễn ra tại nhà thớ Lớn giáo phận Phát Diệm.

Lúc 8:30, đoàn rước linh cữu tiến ra lễ đài được dựng ngay ở mặt tiền Phương Ðình. Dẫn đầu đoàn rước là cờ tang, Thánh Giá, rồi đến các đội trống đội kèn, các nữ tu, đội bát âm và đoàn đồng tế.

Tại lễ đài, cha Phêrô Nguyễn Quang Phúc đọc điện văn chia buồn của Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, thư chia buồn của Ðức Hồng Y Phaolô Phạm Ðình Tụng và Ðức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, sau đó cha Antôn Ðoàn Minh Hải đã giới thiệu các điện văn điện thư chia buồn từ khắp nơi gửi về.

Tiếp đó, cha Giuse Mai Văn Thiện đọc tiểu sử Ðức Cố Giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo.

Sau đó, vào lúc lúc 9:15, là Thánh lễ an táng do Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục giáo phận Phát Diệm chủ tế cùng với sự hiện diện của 11 Giám Mục : Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Ðức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến, Ðức Cha Nguyễn Văn Sang,  Ðức Cha Phaolô Lê Ðắc Trọng,  Ðức Cha Phaolô Cao Ðình Thuyên, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ, Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, và Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu. Ngoài ra còn có khoảng trên 120 linh mục từ khắp các giáo phận Việt Nam và khoảng 22,000 giáo dân.

Trong bài giảng Thánh lễ, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh, giám mục giáo phận Ðà Nẵng đã diễn giải đoạn Tin Mừng Ga 11, 17-27 về biến cố Chúa Giêsu cho Ladarô sống lại nhằm làm nổi bật nguyên lý sinh - tử của kiếp người, đồng thời cho thấy niềm hy vọng phục sinh của người Kitô hữu. Tại phần cuối bài giảng, đức cha đã nêu bật gương sáng của Ðức Cố Giám Mục qua những lời thân thưa thật chân thành, cảm động.

Trong phần cuối Thánh lễ, cha Giuse Vũ Công Hoàng, Tổng đại diện giáo phận Phát Diệm, thay mặt Ban tang lễ của giáo phận cảm ơn các thành phần dân Chúa, các cơ quan đoàn thể đã bày tỏ niềm cảm thông sâu xa với giáo phận Phát Diệm; sau đó là lời cảm ơn của tang quyến do dì Elizabeth Bùi Thị Nghĩa đọc.

Linh cữu đức Cố giám mục Phaolô được mai táng trên gian Cung Thánh nhà thờ Lớn Phát Diệm.

Ðức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo sinh năm 1909 tại Tam Châu, giáo xứ phúc Nhạc. Ngài thụ phong linh mục ngày 13-3-1937.

Vào ngày 30-11-1956, Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm ngài làm giám quản coi sóc giáo phận Phát Diệm thay đức cha Lê Hữu Từ đã dẫn giáo dân di cư vào Miền Nam do biến cố 1954.

Vào Ngày 24-1-1959, Tòa Thánh Vatican đưa sắc chỉ bổ nhiệm ngài làm giám mục hiệu tòa Numidia và chính thức thụ phong giám mục cách âm thầm vào ngày 26-4-1959 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội trong tay đức cha Giuse Trịnh Như Khuê.

Trong suốt thời gian làm Giám mục Phát Diệm, vì sức khoẻ không được tốt, Ðức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo đã lần lượt xin Toà Thánh bổ nhiệm ba Giám mục Phó để giúp ngài, đó là:

- Ðức Cha Lê Qúi Thanh: thụ phong giám mục ngày 13-2-1964 và ngài qua đời ngày 7-5-1974.

- Ðức Cha Giuse Nguyễn Thiện Khuyến: thụ phong giám mục ngày 24-4-1977, qua đời ngày 15-12-1981.

- Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến: thụ phong giám mục ngày 16-12-1988, và nay làm giám mục Phát Diệm.

Ngày 05.05.2001, với tuổi cao, sức yếu, đức cha đã qua đời tại bệnh viện Việt Ðức, Hà Nội cách êm ái, thánh thiện.

Như vậy, trọn cuộc đời 92 năm, với 19 năm với tư cách là linh mục và 42 năm với tư cách là giám mục, có thể nói được rằng : Ðức Cố giám mục Phaolô đã cống hiến trọn vẹn cho Giáo Hội và giáo phận Phát Diệm.

Ngài luôn tỏ ra là một chủ chăn sống đức tin kiên cường, giữ vững lập trường của Ðạo giáo, tỏ ra thương yêu con cái, sống đời bình dân với mọi giới mọi người, một con người khiêm cung và đầy lòng bác ái như khẩu hiệu ngài đã nhận khi thụ phong giám mục: "Ðức ái không giả dối".


Back to Radio Veritas Asia Home Page