Tường thuật thánh lễ

Tấn Phong Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh lễ Tấn phong Giám Mục Phó Giáo Phận Phan Thiết.

Thánh lễ Tấn phong Giám Mục Phó Giáo phận Phan Thiết, đã diễn ra tại nhà thờ chánh toà giáo phận vào hồi 9g sáng ngày 11.8.2001.

Sau khi ổn định trật tự, vì nhà thờ Chính Toà nhỏ, khuôn viên chật hẹp nên ban tổ chức mời rất hạn chế. Mỗi giáo xứ trong giáo phận đại diện 2 người, mỗi dòng tu cũng chỉ mời 2 người.

Sau một hồi chuông, đoàn đồng tế tiến vào cung thánh trong khi đó ca đoàn hát bài nhập lễ "Từ ngàn xưa" của cha nhạc sĩ Kim Long.

Tham dự thánh lễ đồng tế, có sự hiện diện của 13 đức cha: ÐC Nicôla Huỳnh Văn Nghi, Ðức Tổng GM G.B Phạm Minh Mẫn, ÐGM. Butazi, ÐGM Nguyễn Văn Nhơn, giáo phận Dalat, ÐGM Phêrô Trần Ðình Tứ, giáo phận Phú Cuờng, Ðức Cha Phaolo Maria Nguyễn Minh Nhật, ÐC Toma Nguyễn Văn Trâm, Giáo phận Xuân Lộc, ÐGM Phaolô Bùi Văn Ðọc, giáo phận Mỹ Tho, ÐGM Emmanuel Lê Phong Thuận, giáo phận Cần Thơ, ÐGM Nguyễn Văn Tân, giáo phận Vĩnh Long, ÐGM Phát Diệm, ÐC Phêrô Nguyễn Văn Nho, Giáo phận Nha Trang và Ðức Tân Gm Nguyễn Thanh Hoan. Ngoài ra còn có sự hiện diện của 2 Ðức Viện Phụ và khoảng 200 linh mục.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Ðức Ông Hoa, Tổng Ðại Diện Giáo Phận Phan Thiết, chào mừng Quý khách. Sau đó, Cha Hạt trưởng Hàm Tân đọc tiểu sử Ðức Tân Giám Mục.

Ðức Tân Giám Mục Phaolô NGUYỄN THANH HOAN sinh ngày 11.11.1932 tại xứ Phi Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ngài là con thứ tám trong gia đình gồm chín anh em trai của hai cố Phaolô Nguyễn Bá Linh và Maria Vũ Thị Ða, cả hai đều đã qua đời.

Ngày 13 tháng 8 năm 1944 vào trường Tập Xuân Phong, là vườn ươm ơn gọi linh mục của Giáo phận.

Tháng 08 năm 1948 vào Tiểu chủng viện Xã Ðoài.

Năm 1957-1959 dạy ở Tiểu chủng viện Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thủ Ðức (Chủng viện Vinh di cư).

Tháng 08 năm 1959 vào Ðại chủng viện Xuân Bích Thị Nghè (Sàigòn), Huế, Vĩnh Long.

Thụ phong linh mục ngày 29.04.1965 tại Vương Cung Thánh Ðường Saigon. Cùng năm đó được sai đi làm phó xứ Ðông Hà, Quảng Trị, gần vĩ tuyến 17.

Năm 1967 được phép của Ðức Cha Philipphê Nguyễn Kim Ðiền, chuyên trách về văn hoá xã hội, mở một Cô nhi viện và trường Tư thục cấp III Ðắc Lộ để giúp đỡ các em mồ côi nạn nhân chiến tranh vùng giới tuyến.

Năm 1968 hoàn tất chương trình Ðại Học Văn Khoa ở Huế với bằng Cử nhân Giáo khoa Triết Học.

Năm 1972, từ vùng giới tuyến di chuyển trường Ðắc lộ và 202 em mồ côi vào Bình Tuy (bây giờ thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) lập làng Thiếu Nhi Bồ Câu Trắng.

Năm 1978, sau khi Nhà Nước tiếp thu trường học và làng thiếu nhi, cha Hoan phụ trách giáo xứ Bồ Câu Trắng (nay là giáo xứ Thánh Linh), sau đó làm Hạt Trưởng Hạt Hàm Tân.

Từ năm 1994, cha lại tiếp tục con đường bác ái xã hội, xoá đói giảm nghèo, mở nhịp c6àu đem Tin Mừng tình thương đến cho những người nghèo khó ở nông thôn.

Ngày 14.07.2001 ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục Phó Giáo Phận Phan Thiết, với quyền kế vị. Khẩu hiệu giám mục của ngài là "Tin Mừng cho người nghèo khó".

Nghi thức tấn phong giám mục do Ðức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi chủ phong, hai  vị phụ phong là Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn  và Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm.

Sau Lời nguyện Kết Lễ, Ðức Tân Giám Mục đi ban phép lành đầu tiên cho cộng đoàn Dân Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Ðức Ông Tổng Ðại Diện

+ Chúc mừng kỷ niệm 27 năm Tấn Phong Giám Mục Ðức Cha Nicôla, Ðức Cha chính Giáo Phận Phan Thiết.

+ Chúc mừng Ðức tân Giám Mục.

+ Ðại Diện giáo dân tặng hoa cho Ðức Cha Chính, tặng quà và hoa cho Ðức Tân Giám Mục.

Thánh Lễ kết thúc tốt đẹp trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng thấm đượm tinh thần đạo đức vào lúc 11g. Toà Giám Mục chiêu đãi tiệc mừng tại Nhà Khách Giáo Phận.

Phan Thiết là giáo phận trẻ nhất trong số 25 giáo phận tại Việt Nam, được thành lập năm 1975. Giáo phận rộng 7,854 cây số vuông với dân số là 1,047,040 trong đó số người Công giáo là 134,511 người. Hiện nay có 71 linh mục và 260 nam nữ tu sĩ trong giáo phận.

Hôm 14-7.2001, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ba giám mục cho Giáo hội Công giáo Việt Nam, một tháng sau các cuộc đàm phán giữa Tòa Thánh và nhà nước Việt Nam từ 11-16.6.2001.

Lễ tấn phong Ðức Tân Giám Mục Giuse Hoàng Văn Tiệm, giáo phận Bùi Chu đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu hôm mồng 8.8.2001 vừa qua, còn lễ tấn phong tân giám mục Giuse Vũ Duy Thống, giám mục phụ tá tổng giáo phận TP. Sàigòn sẽ được cử hành vào ngày 17-8-2001 tới đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page